"Đúng là làm việc trong ngành tài chính ngân hàng rất căng thẳng và luôn phải đối diện với sự xung đột giữa các lợi ích. Trong nhiều trường hợp phải tranh luận, đối tác của tôi đã đập bàn đập ghế chửi rủa tôi. Thậm chí trong một lần đi thu hồi nợ cho một ngân hàng tại Mỹ tôi bị đe dọa tính mạng...", TS Nguyễn Trí Hiếu nhớ lại.
Tags:
Nguyễn Trí Hiếu
,
ngành tài chính
,
tài chính ngân hàng
,
đe dọa tính mạng
,
TS Nguyễn Trí Hiếu
,
điều kiện thuận lợi
,
giới tài chính
,
thu hồi nợ
,
chuyên gia kinh tế
,
lĩnh vực tài chính
,
kinh tế Việt Nam
,
hoạt động kinh doanh
,
Võ sĩ đạo
,
chính sách nhân sự
,
đạo đức nghề nghiệp