[Nổi bật] Học được gì từ công nghiệp ô tô của người Thái, Vingroup mua lại 100% cổ phần của Vinatexmart

10/04/2015 18:29 PM |

 Toyota đi hay ở: Đó là chuyện của doanh nghiệp Xem thêm

- Tổng số tiền đầu tư của Toyota từ ngày đầu thành lập (1996) đến nay là 154 triệu USD, riêng năm 2014, số tiền đầu tư lên tới gần 19 triệu USD.

- Về sản xuất, trong năm 2014 Toyota Việt Nam cũng có sản lượng kỷ lục 34.778 xe. Bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1996, sản lượng của Toyota Việt Nam hồi đó chỉ đạt 2 xe trong 1 ngày, con số đó tới nay là 127 xe/ngày.

- Theo ông Võ Trí Thành – Viện phó viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), câu chuyện như Toyota không phải là câu chuyện duy nhất và bây giờ mới được đề cập đến ở Việt Nam.

- Giáo sư Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) thì bày tỏ quan điểm: “Tôi không tin họ ra khỏi Việt Nam. Họ đã nhiều lần “dọa” nhưng để dời một nhà máy sang nước khác không hề dễ”.

 Học được gì từ công nghiệp ô tô của người Thái? Xem thêm

- Công nghiệp ô tô Thái Lan bắt đầu manh nha từ năm 1960. Đến năm 2012, Thái Lan trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á, đóng góp 10% GDP nước này.

- Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan phát triển qua 5 giai đoạn chính từ sửa chữa xe nhập khẩu, lắp ráp xe, sản xuất phụ tùng xe tới R&D.

- Một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư vào công nghiệp ô tô Thái Lan chính là chính sách ổn định, tạo điều kiện gia nhập thị trường như ưu đãi thuế, miễn thuế không chỉ với ngành sản xuất mà còn đối với hoạt động nghiên cứu phát triển.

 Vingroup mua lại 100% cổ phần của Vinatexmart Xem thêm

Hôm nay, Tập đoàn Vingroup công bố đã chính thức ký kết hợp đồng mua lại 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex - trong Công ty TNHH MTV Thương mại và Thời trang Việt Nam – Vinatexmart.

Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thời trang Việt Nam – Vinatexmart là công ty con 100% thuộc sở hữu của tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex). Doanh số hàng năm của Vinatexmart đạt khoảng 1.700 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Long - Phó TGĐ Vinatexmart đã xác nhận thông tin này, "100% vốn sở hữu của Vinatex trong công ty TNHH MTV Thương mại và Thời trang VN - Vinatexmart sẽ được chuyển nhượng cho Vingroup".

Sau thương vụ này, Vingroup sẽ sở hữu toàn bộ hệ thống chuỗi siêu thị Vinatexmart, với 39 cửa hàng đang hoạt động trên 22 tỉnh thành trong cả nước.

 M&A 6 ngân hàng trong năm 2015, Việt Nam có quá vội vàng? Xem thêm

- Tính đến nay, Malaysia là quốc gia duy nhất của khối ASEAN có ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chiếm 2/6 ngân hàng 100% vốn ngoại (PBB và Hong Leong Bank). Cùng với sự đổ bộ của Malaysia, Thái Lan cũng đang dần tiến vào lĩnh vực ngân hàng sau khi đã gây tiếng vang trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam

- Đến cuối năm nay, AEC sẽ chính thức được thành lập. Một trong những mục tiêu của nó là thực thi hệ thống ngân hàng mở, có nghĩa là các quốc gia thành viên sẽ phải bỏ mọi giới hạn về sở hữu nước ngoài với các ngân hàng nội địa của mình, vào năm 2020.

- Để cạnh tranh được với các ngân hàng ngoại, ngân hàng Việt Nam phải có quy mô lớn hơn, cần tính toán M&A. Tuy nhiên, thực hiện M&A thế nào? Liệu mục tiêu M&A 6 ngân hàng trong năm 2015 có thể thực hiện, khi chỉ còn 8 tháng nữa sẽ kết thúc năm này?

 Những kỷ lục bất ngờ từ Fast & Furious 7 Xem thêm

Sau cuối tuần đầu tiên, Fast & Furious 7 đã đem về 391,6 triệu USD toàn cầu, trong đó, con số ghi nhận tại 63 quốc gia ngoài Mỹ là 245, 052 triệu USD. Tính tới thời điểm này, theo số liệu từ trang web BoxOfficeMojo.com, bộ phim đã đạt tổng doanh thu 490,514 triệu USD.

Ngoài ra, bộ phim này còn có một số kỷ lục đáng chú ý khác như: đạt doanh số mở màn cao hơn tất cả các phần trước của loạt phim Fast & Furious; giữ kỷ lục “doanh thu cuối tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử” tại 29 quốc gia: Argentina, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia, Cyprus, Ecuador, Ai Cập, Estonia, Indonesia, Israel, Lebanon, Malaysia, Mexico, các quốc gia Trung Đông, Panama, Paraguay, Peru, Bồ Đào Nha, Romania, Nam Phi, Đài Loan, Thái Lan, Trinidad, các tiểu vương quốc Ả Rập, Uruguay, Venezuela và Việt Nam.

 Một mắc-ca đang “xấu xí”: 20 năm, Bộ ở đâu? Xem thêm

- Trong khi dân tự phát trồng mắc ca mấy chục năm nay với nguồn giống chủ yếu là OC (xuất xứ từ Trung Quốc) do năng suất cao, dù khó thu hoạch, mới đây loại giống này chính thức bị "khai tử"

- Với chất lượng không đồng đều, thậm chí có những loại kém chất lượng, giá bán lại quá cao, khiến mắc-ca trở thành món hàng xa xỉ đối với đại chúng.

- Mất tới hơn 20 năm nghiên cứu và khảo nghiệm, Bộ NN&PTNT có trong tay 10 loại giống và… 35 ha trồng thử nghiệm rải rác tại 16 tỉnh, đồng thời cho hay vẫn chưa tìm đủ “căn cứ khoa học” để phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc-ca, nhưng lại xác định rõ rằng, từ nay đến năm 2020 tổng diện tích mắc-ca cả nước chỉ khoảng 10.000 ha

 Casino ở Nam Hội An: Khi ván bài chia lại Xem thêm

- Dự án Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2010, theo đó, liên danh VinaGenting gồm các nhà đầu tư VinaCapital và Genting Berhad được triển khai một tổ hợp nghỉ dưỡng “có casino” với vốn đầu tư 4 tỷ USD. Nhưng Genting đã bất ngờ rút khỏi dự án

- Mặc dù được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD, nhưng tại lễ trao giấy phép đầu tư cuối tháng 3 vừa qua, con số chính thức được công bố cho giai đoạn 1 chỉ là 500 triệu USD

- Bốn năm qua, trong khi dự án Nam Hội An không có nhiều biến chuyển, môi trường pháp lý lại đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt là những chuyển động đáng chú ý như ban hành khung chính sách mới, lấy ý kiến về việc cho phép thí điểm cho người Việt vào casino…

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM