Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quy tắc xuất xứ

Đừng kỳ vọng nhiều vào các FTA: Chúng chỉ như hộ chiếu, muốn sang nước bạn chúng ta vẫn cần visa

Đừng kỳ vọng nhiều vào các FTA: Chúng chỉ như hộ chiếu, muốn sang nước bạn chúng ta vẫn cần visa

30/06/2018 08:45:41 AM

Ngay cả một nước phát triển bậc nhất như Mỹ cũng chỉ có 20% giá trị hàng may mặc được hưởng những ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do (FTA), dù nước này ký FTA với khá nhiều nước.

Tags: ngành dệt may , FTA , visa , quy tắc xuất xứ , hộ chiếu , hiệp định thương mại tự do

TS. Trần Du Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm?

TS. Trần Du Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm?

28/06/2018 09:34:02 AM

Ngành nhuộm có nguy cơ gây ô nhiễm nhưng không phải không thể khắc phục được. Theo TS. Trần Du Lịch, quản lý yếu kém và sự mất niềm tin sau những vụ việc gây ô nhiễm đã khiến nhiều địa phương không khuyến khích phát triển sợi, dệt, nhuộm. Trong khi đó, nếu không phát triển những ngành này, Việt Nam sẽ khó hưởng lợi từ các hiệp định thương mại do không đạt quy tắc xuất xứ.

Tags: trần du lịch , quy tắc xuất xứ , hội nghị quốc tế , dệt may việt nam

TS. Trần Du Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm?

TS. Trần Du Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm?

28/06/2018 08:08:37 AM

Ngành nhuộm có nguy cơ gây ô nhiễm nhưng không phải không thể khắc phục được. Theo TS. Trần Du Lịch, quản lý yếu kém và sự mất niềm tin sau những vụ việc gây ô nhiễm đã khiến nhiều địa phương không khuyến khích phát triển sợi, dệt, nhuộm. Trong khi đó, nếu không phát triển những ngành này, Việt Nam sẽ khó hưởng lợi từ các hiệp định thương mại do không đạt quy tắc xuất xứ.

Tags: trần du lịch , quy tắc xuất xứ , hội nghị quốc tế , dệt may việt nam , ô nhiễm môi trường , Bộ Công Thương , Liên minh châu Âu , công nhân dệt may

Giày từ Malaysia sẽ vòng qua Việt Nam để hưởng thuế vào Mỹ

Giày từ Malaysia sẽ vòng qua Việt Nam để hưởng thuế vào Mỹ

31/08/2016 07:20:07 PM

Nếu thực thi TPP, giày “gần hoàn thiện” có thể sẽ được chuyển từ Malaysia sang Việt Nam gia công, hoàn thiện rồi xuất sang Mỹ hưởng thuế suất thấp hơn.

Tags: Đối tác xuyên Thái Bình Dương , Bộ Công Thương , quy tắc xuất xứ , Cục xuất nhập khẩu , doanh nghiệp Việt

Ngưng ảo tưởng! Thương mại tự do thực chất không hề... tự do

Ngưng ảo tưởng! Thương mại tự do thực chất không hề... tự do

11/04/2016 03:23:00 PM

Việt Nam đã hội nhập rất “máu lửa” với một loạt hiệp định thương mại tự do mới đã ký hoặc đang đàm phán, thậm chí đánh đổi một số điều kiện để có thể đạt được lợi ích về mở cửa thị trường. Nhưng thương mại tự do thực chất không hề tự do…

Tags: thương mại tự do , tự do , TPP , nestor scherbey , AEC , fta việt nam eu , quy tắc xuất xứ , rào cản thương mại , kinh tế vĩ mô

Toàn văn TPP nặng 45 kg, cao 1 mét, doanh nghiệp Việt Nam không nắm chính xác sẽ gặp thảm họa

Toàn văn TPP nặng 45 kg, cao 1 mét, doanh nghiệp Việt Nam không nắm chính xác sẽ gặp thảm họa

08/04/2016 01:50:00 PM

“TPP là hiệp định thương mại tinh vi và phức tạp nhất trong lịch sử thế giới. Toàn văn TPP gồm 5.544 trang, khi in ra sẽ có một chồng văn bản cao gần 1 mét, nặng 45kg. Tôi phải thú nhận là tôi không thể nào nhớ được toàn bộ nội dung của 5.544 trang này”.

Tags: quy tắc xuất xứ , ngành dệt may , chứng nhận xuất xứ , toàn văn tpp , toàn văn tpp nặng 45 kg , TPP , mã hs , nestor scherbey

Da giày “yên tâm” hơn về quy tắc xuất xứ

Da giày “yên tâm” hơn về quy tắc xuất xứ

07/03/2016 02:00:43 PM

Về lý thuyết, da giày là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, với nguồn lực còn nhiều hạn chế như hiện nay, ngành này vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có các quy định về quy tắc xuất xứ.

Tags: quy tắc xuất xứ , hiệp định thương mại tự do , ngành da giày , tỷ lệ nội địa hóa , nguyên phụ liệu , hàng cao cấp

Toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

02/02/2016 02:41:51 PM

Toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU mới chỉ được công bố bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt, Bộ Công thương cho biết sẽ công bố trong thời gian sớm nhất, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Hiệp định dự kiến có hiệu lực vào năm 2018.

Tags: công bố toàn văn , hiệp định thương mại tự do , fta việt nam eu , Liên minh châu Âu , quy tắc xuất xứ , thị trường

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc nhận tin vui kể từ ngày 20/12

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc nhận tin vui kể từ ngày 20/12

18/12/2015 07:26:11 PM

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015 là thông tin vừa được Bộ Công Thương đưa ra.

Tags: doanh nghiệp xuất khẩu , Việt Nam - hàn Quốc , hiệp định thương mại tự do , Bộ Công Thương , quy tắc xuất xứ , Hiệp định thương mại hàng hóa , hiệp định thương mại song phương , thương mại hai chiều

Nghịch lý hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ ít, nhưng đóng nhiều thuế nhất trong các nước TPP

Nghịch lý hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ ít, nhưng đóng nhiều thuế nhất trong các nước TPP

18/12/2015 02:08:00 PM

"Thuế phải đóng đã lớn hơn tiền thuế của tất cả các nước TPP phải đóng khi vào thị trường Hoa Kỳ", ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) nói.

Tags: Vụ chính sách , Bộ Công Thương , hiệp định thương mại tự do , đầu tư nước ngoài , thuế nhập khẩu , đàm phán TPP , Việt Nam xuất khẩu , Đối tác xuyên Thái Bình Dương , cán cân thương mại , quy tắc xuất xứ , nhà đầu tư nước ngoài

Dệt may Việt Nam có thực sự hưởng lợi từ TPP?

Dệt may Việt Nam có thực sự hưởng lợi từ TPP?

07/10/2015 02:14:37 PM

Việc nhập khẩu tới 42% nguyên phụ liệu từ Trung Quốc đang khiến cho ngành dệt may Việt Nam có thể sẽ không được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP như mọi người vẫn nghĩ.

Tags: dệt may việt nam , ngành dệt may , chuỗi cung ứng , DN dệt may , TPP , hiệp định tpp , nguyên phụ liệu , Bộ Công Thương , quy tắc xuất xứ

Bộ Công Thương chính thức công bố các nội dung TPP

Bộ Công Thương chính thức công bố các nội dung TPP

06/10/2015 02:44:32 PM

12 nước thành viên TPP đã thống nhất về một bộ quy tắc xuất xứ chung để xác định một hàng hóa cụ thể “có xuất xứ” và do vậy được hưởng thuế quan ưu đãi trong TPP. Các nhà nhập khẩu sẽ có thể yêu cầu được hưởng ưu đãi về xuất xứ với điều kiện họ có các chứng từ chứng minh

Tags: Bộ Công Thương , hiệp định tpp , thương mại điện tử , quy tắc xuất xứ , Đối tác xuyên Thái Bình Dương

New York Times: TPP và câu chuyện về Việt Nam

New York Times: TPP và câu chuyện về Việt Nam

22/07/2015 07:00:00 PM

Mặc dù TPP có 12 nước thành viên, nhưng “dường như TPP là câu chuyện về Nhật Bản và câu chuyện về Việt Nam”...

Tags: TPP , đàm phán TPP , New York Times , hàng rào thuế quan , tổng thống Obama , Quốc hội Mỹ , quyền đàm phán nhanh , TPA , dệt may , quy tắc xuất xứ , thị trường