Trường đại học nào đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ tốt nhất cả nước?

06/04/2025 08:07 AM | Sống

Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ được nhiều trường đại học chú trọng đào tạo và thị trường việc làm dành cho nhóm ngành học này cũng rất rộng mở.

Dưới đây là gợi ý 5 trường đại học trọng điểm về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trong nước dành cho bạn tham khảo thêm.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường giữ nguyên 10 tổ hợp xét tuyển và môn chính theo các năm trước bao gồm: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28 và D29. Đồng thời, bổ sung 1 tổ hợp mới K01 bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin.

Năm 2024, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Khoa học Máy tính thuộc ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất 28,53 điểm (A00; A01). Trong khi đó, ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học là hai ngành học có mức điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ với 22 điểm (A00; D07).

Trường đại học nào đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ tốt nhất cả nước?- Ảnh 1.

Ngành học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đang được nhiều trường đào tạo. (Ảnh minh hoạ)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Năm 2025, trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4.700 chỉ tiêu dựa trên 4 phương thức xét tuyển: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập cấp THPT, xét kết quả các kì thi do các cơ sở giáo dục khác tổ chức; xét tuyển thẳng.

Với lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nhà trường đào tạo nhiều ngành học nổi bật như: Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khi, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường,...

Năm học 2024-2025, nhà trường quy định mức phí với hình thức đào tạo chính quy là 1,64 triệu đồng/tháng và hình thức đào tạo vừa làm vừa học 2,460 triệu đồng/ tháng.

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trường Đại học Giao thông Vận tải dự kiến tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu trong năm học tiếp theo với phương thức xét tuyển như sau: xét theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2025 và học sinh đoạt giải quốc tế; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực; xét kết quả đánh gia tư duy.

Hiện, trường đào tạo nhiều ngành học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ như: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật an toàn giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tinh,...

Những năm trước, nhà trường áp dụng mức học phí ngành học thuộc khối ngành III là 347,820 đồng/tín chỉ, ngành thuộc khối ngành V là 409,168 đồng/tín chỉ, ngành thuộc khối ngành VII là 332,435 đồng/tín chỉ. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: các ngành thuộc khối ngành III là 634,375 đồng/tín chỉ, các ngành thuộc khối ngành V là 696,875 đồng/tín chỉ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 2024, Học viện Bưu chính Viễn thông tuyển sinh theo 4 phương thức, bao gồm: xét tuyển thẳng tài năng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, những ngành học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển nằm trong ngưỡng 24,25 - 26,4 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin và thấp nhất là Công nghệ thông tin Việt - Nhật.

Năm 2024 - 2025, nhà trường quy định mức học phí đối với chương trình đại trà nằm trong khoảng 27 - 34 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Ngoài ra, nhà trường cũng xét tuyển theo lịch chung của Bộ GD&ĐT với 3 phương thức: xét kết thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Với lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ yếu xét tuyển theo 6 tổ hợp môn, bao gồm: A00; A01; A02; B00; D01; D07.

Năm 2024, với phương thứ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) có mức điểm chuẩn cao nhất 26,14 điểm và ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) có mức điểm chuẩn thấp 20,5 điểm.

Theo Anh Anh/VTC News

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.