Việt Nam chủ động đề xuất Hoa Kỳ miễn trừ thuế với những mặt hàng xuất khẩu "nội lực" truyền thống
Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn trừ với một số nhóm hàng nông, thủy sản. Đây là những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp từ Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bên lề chuyến công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dẫn đầu tới Hoa Kỳ, Thứ trưởng Hoàng Trung vừa có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Jason Hafemeister. Tại buổi gặp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã đề xuất phía Hoa Kỳ xem xét miễn trừ thuế với một số nhóm hàng nông thủy sản phục vụ nhu cầu thiết yếu và không cạnh tranh trực tiếp.
Cụ thể, tại cuộc gặp ngày 9/4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh vai trò của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là một đối tác tin cậy đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như cộng đồng nông dân Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp hai nước.
Liên quan đến chính sách thuế, ông Trung cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi cho một số mặt hàng. Cụ thể, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ đã được điều chỉnh giảm mạnh từ mức trung bình 15–25% xuống còn 0%. Tương tự, thuế suất áp dụng cho ngô và đậu tương cũng giảm từ 2% về mức 0%, qua đó mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Việt Nam.

Đại diện đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại buổi làm việc. (Nguồn: ICD)
Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về việc Hoa Kỳ dự định áp mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam - điều có thể gây ảnh hưởng không chỉ đến nông dân và doanh nghiệp Việt Nam mà cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, các sản phẩm nông sản của Việt Nam có chất lượng cao và giá thành hợp lý khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Trên cơ sở quan hệ hợp tác hiệu quả thời gian qua, Thứ trưởng đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xem xét ủng hộ đề xuất của phía Việt Nam về việc miễn trừ thuế đối với một số mặt hàng nông thủy sản thiết yếu, không gây cạnh tranh trực tiếp, chẳng hạn như thủy sản, hạt điều, hồ tiêu, rau quả và cà phê.
Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Jason Hafemeister khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là một đối tác uy tín và đáng tin cậy. Ông bày tỏ sự ủng hộ với các đề xuất từ phía Việt Nam và cho biết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2025 để tiếp tục thảo luận, mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
Các mặt hàng "nội lực" xuất khẩu của Việt Nam chưa bị nhiều tác động từ thuế đối ứng 10%
Tổng thống Donald Trump mới đây đã thông báo sẽ tạm hoãn mức thuế đối ứng cao trước đó với hơn 70 đối tác thương mại trong vòng 90 ngày. Chiều ngược lại, ông Trump lại nâng thuế quan mạnh hơn, áp dụng với Trung Quốc.
Theo đó, các đối tác được hoãn thuế trong đó có Việt Nam sẽ chỉ phải chịu mức thuế tối thiểu là 10% cộng thêm vào các mức thuế hiện hữu. Trong đó, mức thuế suất nhập khẩu 10% tăng thêm sẽ được cộng vào các mức hiện hữu mà Hải quan Mỹ đang thu đối với từng dòng hàng. Đồng nghĩa, không phải là tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ bị thuế suất ngang bằng 10%.
Nhìn nhận về tác động của thuế quan với hàng hoá xuất khẩu vào Mỹ, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công Fulbright cho biết, trong 90 ngày tới, so với các đối thủ, hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi mức thuế quan với các nước là như nhau.
Ông Thành nhận định, mức thuế 10% dù không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mua của người dân Mỹ. Và tác động cụ thể lại phụ thuộc vào nhu cầu của người dân Mỹ đối với từng ngành hàng. Như vậy, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các nhóm hàng hóa khác.

Người viết tổng hợp theo báo cáo của Cục Hải quan.
Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành cho rằng, các nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như may mặc, giày dép và nông thủy sản sẽ ít bị ảnh hưởng. Bởi đây là những mặt hàng thiết yếu với người tiêu dùng Mỹ.
Tuy nhiên, ông Thành cũng lưu ý, trong thời gian tới, có thể sẽ có nhiều nhà nhập khẩu tăng vận chuyển hàng sang Mỹ để né thuế đối ứng nếu có. Song nếu xuất khẩu của Việt Nam mà tăng đột biến sang Mỹ giai đoạn này thì những nhân vật cứng rắn phía Mỹ có thể sẽ lấy đây làm cớ để không giảm thuế cho Việt Nam, khiến giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ khó khăn hơn.
Cũng tới từ Fulbright Việt Nam, TS Vũ Thành Tự Anh nhìn nhận, việc Mỹ hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày với nhiều đối tác, trong đó có Việt Nam là có cơ hội và điều kiện rất tốt để thương lượng. Tuy nhiên, ông Tự Anh cũng lưu ý, đây chỉ là bước khởi đầu, bởi có nhiều vấn đề trên bàn đàm phán mà chúng ta không lường hết được.
Về lâu dài, bên cạnh việc đàm phán, Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và bằng chứng xác thực để thuyết phục đối tác. Đồng thời, cần chủ động vận động chính sách, đặc biệt là với những nhân vật có ảnh hưởng đến Tổng thống Trump.
Theo TS Vũ Thành Tự Anh, khi nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài thì chúng ta phải đảm bảo môi trường thuận lợi nhất có thể. Trong đó, thuế nhập khẩu vào các thị trường lớn phải thấp nhất có thể, mà Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Tuấn Việt