Cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding có nguy cơ bị hủy niêm yết

11/04/2025 22:28 PM | Chứng khoán

HoSE cho biết sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu RDP do Rạng Đông Holding tiếp tục vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu RDP của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

HoSE cho biết, hiện cổ phiếu RDP đang nằm trong các diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin (CBTT) báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu RDP cũng đang nằm trong diện cảnh báo do Rạng Đông Holding có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ là âm 142,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 205,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding có nguy cơ bị hủy niêm yết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, Rạng Đông Holding chưa khắc phục các vi phạm CBTT và tiếp tục vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Tính đến ngày 10/4/2025, HoSE chưa nhận được CBTT báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tài chính quý III/2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tài chính quý IV/2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (mẹ và hợp nhất) của công ty.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE thông báo về việc sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding.

Trước đó, ngày 2/4/2025, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Rạng Đông Holding về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Xa hơn nữa, HoSE đã 3 lần đưa ra các văn bản nhắc nhở Rạng Đông Holding về việc chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính quý IV/2024.

Ngay sau đó, doanh nghiệp đã có văn bản giải trình cho biết từ nửa cuối năm 2024, tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia. Kéo theo đó là sự kho khăn trong hoạt động của các công ty con/công ty thành viên.

Hiện nay, Rạng Đông Holding và các công ty con/công ty thành viên đều đang tạm ngừng hoạt động, nhân sự đa số đã nghỉ việc dẫn đến không cung cấp được số liệu để tổng hợp và lập báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty kiểm toán đã ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt) đã chính thức thông báo thanh lý Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và không thực hiện tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đối với Rạng Đông Holding.

Ngày 24/2/2025, doanh nghiệp đã nhận được đơn từ nhiệm của tất cả 5 thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, kế toán trưởng mới tiếp nhận từ tháng 12/2024 cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề theo dõi, tổng hợp số liệu tài chính của công ty.

Do đó, Rạng Đông Holding cho rằng từ các nguyên nhân nêu trên, việc khắc phục chậm công bố thông tin các báo cáo theo quy định thực sự bất khả thi đối với doanh nghiệp này.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.