Top 3 ngành nghề thiếu hụt số lượng lớn nhân sự trong tương lai

01/04/2025 13:30 PM | Sống

Bên cạnh những lĩnh vực đứng trước nguy cơ sa thải hàng loạt thì cũng có không ít lĩnh vực đối mặt với việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng.

Để nắm bắt cơ hội việc làm, người lao động nên chọn ngành học phù hợp, có triển vọng và phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Dưới đây là gợi ý 3 lĩnh vực thiếu hụt số lượng lớn nhân sự trong tương lai.

Chăm sóc sức khỏe

Một trong những lợi thế của những ngành học thuộc khối chăm sóc sức khoẻ là tính ổn định và nhu cầu tuyển dụng cao. Dù công nghệ AI dần thay thế nhiều ngành nghề truyền thống, nhưng với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì AI không thể can thiệp quá sâu.

Điều này có nghĩa là cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Y sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn mở rộng hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Top 3 ngành nghề thiếu hụt số lượng lớn nhân sự trong tương lai- Ảnh 1.

Nhiều thí sinh quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tương lai. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp nếu không lựa chọn làm việc trong nước, các bạn trẻ có thể lựa chọn sang làm việc tại nhiều nước đang thiếu hụt số lượng lớn nguồn nhân lực lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,... với chế độ đãi ngộ rất tốt.

Những trường đào tạo lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ hàng đầu ở nước ta: trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Kỹ thuật công nghệ

Dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030 cho thấy, khối ngành kỹ thuật công nghiệp chiếm khoảng 35% tổng nhu cầu nhân lực, cao hơn so với khối ngành kinh tế - dịch vụ - xã hội.

Dẫn lời GS.TS Nguyễn Trung Kiên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết thêm, trong 5 - 10 năm tới, những ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ sẽ rất phát triển ở nước ta. Đầu tiên phải kể đến công nghiệp bán dẫn, cần tới 50.000 nhân lực trong khoảng 10 năm tới.

Trong số 9 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao đến năm 2030 cũng chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, ngành công nghiệp cơ điện tử dự kiến cần khoảng 1,2 triệu lao động đến năm 2030.

Nếu đam mê lĩnh vực này bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh một số trường như: Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Vinh, trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Kinh doanh/Bán hàng

Kinh doanh/Bán hàng là lĩnh vực "khát" nhân lực nhất trong 3 năm liên tiếp, đồng thời là nhóm đầu tiên trong kế hoạch tối ưu hoá nhân sự khi cần thiết.

Hiện tại, có khoảng 67,7% nhà tuyển dụng cho biết sẽ tăng cường tuyển dụng trong năm 2025. So với tỷ lệ 64,6% của năm 2024, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh tăng 3,2% cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định.

Riêng nhu cầu tuyển dụng vị trí CSKH đạt 26,9% và được nhiều doanh nghiệp ưu tiên "săn đón" nhân tài trong năm nay. Bởi các công ty đang ngày càng chú trọng đến trải nghiệm khách hàng và xem đây là một trong những yếu tố quyết định thành bại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Theo An Nhi/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.