[BizChart] Khảo sát: Hơn 68% lao động có mức lương không đủ sống

12/09/2014 07:45 AM | Nghề nghiệp

Trong một khảo sát thực hiện đầu tháng 9/2014 của mạng việc làm JobStreet đối với vấn đề thu nhập và chi tiêu, có đến hơn 2/3 số người được hỏi cho rằng lương không đủ sống khiến cho việc chi tiêu trở nên chật vật hơn.

Thành phần tham gia khảo sát

Có tổng số 7.655 người tham gia trả lời khảo sát của JobStreet, họ đang giữ những vị trí công việc khác nhau, đa phần là nhân viên chiếm đến 59,54%, chức vụ quản lý có khoảng 14,02%, sinh viên mới ra trường, thực tập sinh chiếm 12,99%, đang là những nhân viên cấp cao có khoảng 11,46%, và quản lý cấp cao chiếm 1,98% còn lại.

Mức lương hiện tại có đủ sống?

Có đến 68,23% số người trả lời khảo sát cho rằng lương không đủ sống khiến cho việc chi tiêu trở nên chật vật hơn, 28,42% có mức lương đủ dư cho khoản tiết kiệm cá nhân, chỉ 3,35% vẫn còn dư một khoản lớn dành cho tiết kiệm hàng tháng.


Các khoản chi tiêu hàng tháng

Nhưng nhìn chung họ vẫn có những khoản cần phải chi trả hàng tháng giống nhau, cụ thể có 51,86% cho biết họ cần phải chi trả cho việc mua nhà, thuê nhà, 40,45% phải giải quyết các khoản vay, 11,98% trả thẻ tín dụng, 11,67% phải đóng bảo hiểm mỗi tháng, và đầu tư vào bất động sản chiếm 6,88%.


Cách xoay sở khi lương không đủ sống?

Với những khoản chi phí ngày càng đắt đỏ, người lao động đã phải xoay sở như thế nào, chỉ có 1,69% có đủ tiền chi tiêu, 4,25% chọn giải pháp đầu tư để sinh lời, 9,86% hạn chế những buổi ăn ngoài để tiết kiệm hơn, 16,37% cải thiện thu nhập bằng cách tìm một việc làm thêm hoặc bán thời gian, 24,94% cho rằng cắt giảm chi tiêu sẽ giúp ích được cho họ, phần đông lên đến 42,89% ý kiến cho biết muốn tìm một công việc mới với mức lương cao hơn hiện tại.


>> Lao động ngành xây dựng: Tiền công tăng, năng suất không cải thiện

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM