Một doanh nghiệp nhà nước chìm sâu trong thua lỗ, bán trụ sở để trả nợ ngân hàng

17/03/2025 11:12 AM | Kinh doanh

Công ty Cổ phần Lilama 5 (UPCoM: LO5) với lĩnh vực kinh doanh chính là chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí đang đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn khi lỗ lũy kế vượt 192 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 117 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Một doanh nghiệp nhà nước chìm sâu trong thua lỗ, bán trụ sở để trả nợ ngân hàng- Ảnh 1.

Theo BCTC kiểm toán năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, LO5 lỗ lũy kế hơn 192 tỷ đồng, trong đó năm 2024 lỗ gần 6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 117 tỷ đồng.

Trong giải trình nguyên nhân duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu L05, Lilama 5 cho biết nguyên nhân chủ yếu do khoản đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, khiến Công ty phải dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán cả vốn đầu tư và lãi vay. Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng hàng năm vẫn phát sinh chi phí lãi vay và khấu hao.

Trong nhiều năm qua, kinh tế thế giới và Việt Nam biến động, chính sách tiền tệ thắt chặt, các dự án đầu tư không có nhiều khiến công tác tìm kiếm việc làm của LO5 gặp khó khăn. Doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp không đủ bù đắp chi phí cố định. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 cũng chậm trễ và không hiệu quả.

Để khắc phục, LO5 đề xuất công ty mẹ LILAMA (LLM) - Tổng công ty lắp máy Việt Nam để hỗ trợ tìm kiếm việc làm và nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các hợp đồng giữa LO5 và Công ty mẹ.

Công ty cũng tích cực nghiệm thu, thu hồi công nợ, tìm kiếm khách hàng tái cơ cấu dây chuyền sản xuất que hàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, tiết giảm chi phí, làm việc với ngân hàng cơ cấu nợ và bán thanh lý tài sản. Về dài hạn, LO5 có kế hoạch cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn.

Chìm sâu trong thua lỗ, cổ phiếu "trà đá"

LO5 - hoạt động chính trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí. Vốn điều lệ gần 51,5 tỷ đồng, LILAMA nắm 51%. Cổ phiếu LO5 từng niêm yết trên HNX từ 2009 nhưng bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp (2018-2020). Sau đó ngay khi vừa chuyển sang UPCoM từ giữa tháng 5/2021, cổ phiếu LO5 đã nằm sẵn trong diện bị hạn chế giao dịch do vốn chủ sở hữu âm.

Đến nay, LO5 vẫn bị hạn chế giao dịch (quyết định ngày 07/03/2025) cũng bởi lý do âm vốn chủ, đồng thời ngày 12/03/2025, Công ty tiếp tục nhận án cảnh báo do BCTC kiểm toán bị ngoại trừ liên tiếp trong 3 năm.

Một doanh nghiệp nhà nước chìm sâu trong thua lỗ, bán trụ sở để trả nợ ngân hàng- Ảnh 2.

Giá cổ phiếu LO5 từng đạt đỉnh gần 14,500 đồng/cp vào giữa tháng 7/2010, sau đó giảm mạnh và giao dịch quanh đáy 1,000 đồng/cp trong gần 3 năm qua, giảm hơn 90%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03/2025, cổ phiếu LO5 đã giảm 7,69% xuống 1,200 đồng/cp, rẻ hơn một cốc trà đá.

Về kết quả kinh doanh, nếu như giai đoạn trước năm 2020, doanh thu của Lilama 5 thường đạt trên trăm tỷ đồng mỗi năm, thì đến năm 2024, con số này chỉ còn 49 tỷ đồng, giảm 86% so với mức đỉnh 342 tỷ đồng vào năm 2016. Công ty liên tục thua lỗ trong 7 năm liên tiếp (từ 2018 đến 2024), với khoản lỗ kỷ lục 57 tỷ đồng vào năm 2020.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tuy nhiên, vấn đề của LO5 không chỉ dừng ở con số lỗ. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 còn nhận loạt ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán. Đơn vị kiểm toán không thể xác minh tính chính xác và khả năng tổn thất của chi phí sản xuất dở dang hơn 165 tỷ đồng, chưa thu thập đủ bằng chứng về khả năng thu hồi khoản phải thu quá hạn 27 tỷ đồng.

Đồng thời, không đánh giá được sự phù hợp của chi phí lãi vay hơn 74 tỷ đồng và không xác nhận được khoản vay BIDV, chi nhánh Bỉm Sơn gần 183 tỷ đồng.

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Quang Linh Vlogs chuyển nhượng cổ phần nhà hàng cơm niêu, tuyên bố trở lại châu Phi sau lùm xùm kẹo rau củ

Nhà hàng Cơm Niêu Cku Linh vừa thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, Quang Linh đã chuyển nhượng phần sở hữu của mình tại nhà hàng cho bà Nguyễn Thị Hằng.

Canh bạc 52 tỷ USD của Jack Ma hồi sinh Alibaba ngoạn mục: Đánh bại DeepSeek để giành hợp đồng từ Apple, dù ở ẩn nhưng vẫn lãnh đạo công ty chuyển hướng khỏi TMĐT

Trong khi ở ẩn, Jack Ma đã âm thầm thực hiện một cuộc cải tổ để hồi sinh Alibaba và chính thức trở lại trước truyền thông. Đây cũng là lý do iPhone tại Trung Quốc chọn Alibaba chứ không phải DeepSeek.

Cái giá ‘mặn chát’ của một chiếc nắp cốc không được đóng chặt: Starbucks phải bồi thường 50 triệu USD cho người giao hàng

Nắp cốc đựng đồ uống nóng không được đóng chặt khiến người giao hàng bị bỏng cấp độ 3 và tổn thương vĩnh viễn ở phần thân dưới! Starbucks bị yêu cầu bồi thường 50 triệu USD (khoảng hơn 1.276 tỉ đồng).