PGBank đề nghị đổi trụ sở về Thành Công Tower và bổ sung loạt hoạt động

18/03/2025 10:16 AM | Ngân hàng - Tài chính

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa có Nghị quyết HĐQT thông qua đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động trên Giấy phép do NHNN cấp.

PGBank đề nghị đổi trụ sở về Thành Công Tower và bổ sung loạt hoạt động- Ảnh 1.

Cụ thể, HĐQT PGBank thông qua đề nghị cấp đổi các thông tin pháp lý và cấp đổi, cấp bổ sung các nội dụng hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

Theo đó, PGBank sẽ đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tầng 16, tầng 23 và tầng 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) thành địa chỉ Tầng 4,5,6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 KĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giất (Hà Nội).

PGBank đề nghị đổi trụ sở về Thành Công Tower và bổ sung loạt hoạt động- Ảnh 2.

Nguồn: PGBank

Thực tế cho thấy, thời gian qua, các doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công (TC Group) cũng thường xuyên có liên hệ tín dụng cũng như hoạt động thế chấp tài sản, quyền tài sản tại PGBank để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của PG Bank cho thấy tại thời điểm 30/6/2024, Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái TC Grou đã phát sinh giao dịch với tổng giá trị 671,99 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng và PG Bank không chỉ đến thời điểm 30/6/2024 mới xuất hiện mà trước đó, dữ liệu từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (NRAST) cho thấy từ tháng 9/2023, doanh nghiệp này đã thế chấp loạt tài sản tại dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Việt Hưng ở Quảng Ninh cho PG Bank.

Cụ thể, ngày 19/09/2023, thông qua hợp đồng số 141/09.23/HĐTC/PGBQN- CNVH, Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng đã thế chấp cho PG Bank Quảng Ninh tài sản bảo đảm là các quyền tài sản phát sinh thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Việt Hưng” với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 15.447.305.457 đồng.

Về các nội dung hoạt động, PGBank cho biết sẽ xin cấp bổ sung một số lĩnh vực gồm: Mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước; Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế; Giao đại lý thanh toán; Kinh doanh vàng; Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng; Tư vấn về hoạt động ngân hàng; Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho bên vay là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước ngoài , tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh của PGBank, quý 4/2024, PGBank lãi ròng hơn 61,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 4,64 tỷ đồng cùng kỳ nâng lãi ròng cả năm lên mức gần 333,7 tỷ đồng dù kết năm 2024, nợ xấu nhóm 5 của nhà băng ở mức hơn 618,7 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng nợ xấu nội bảng.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính tự lập quý 4/2024 do PGBank công bố, trong quý cuối năm 2024, PGBank ghi nhận gần 428 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Các nguồn thu ngoài lãi đều chuyển từ lỗ sang lãi bao gồm hoạt động dịch vụ (11 tỷ đồng), kinh doanh ngoại hối (gần 4 tỷ đồng). Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận diễn biến hết sức tiêu cực khi cùng kỳ năm 2023 từ chỉ lỗ hơn 3 tỷ đồng thì trong quý 4/2024, PGBank lỗ đến hơn 57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong kỳ PGB tăng cường công tác thu hồi nợ, đặt biệt là thu gốc, lãi đã sử dụng dự phòng, làm cho thu nhập từ hoạt động khác ghi nhận gần 166 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ gần 11 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 221 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 58% lên 144 tỷ đồng, PGBank vẫn báo lãi trước thuế hơn 76 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 1.659 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế gần 421 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023.

Về lãi ròng sau thuế, quý 4/2024, PGBank lãi ròng hơn 61,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 4,64 tỷ đồng cùng kỳ nâng lãi ròng lũy kế cả năm 2024 lên mức gần 333,7 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức gần 279,9 tỷ đồng của năm 2023.

Năm 2024, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023. Với kết quả này, PGB mới thực hiện được 76% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản PGBank tăng mạnh 32% so với đầu năm, lên 73.210 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 17% so với hồi đầu kỳ lên 41.436 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 21% lên 43.326 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của PGBank tăng 5% so với đầu năm, lên mức 1.061 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn khi chiếm đến 58% nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay giảm từ mức 2,85% đầu năm xuống còn 2,56%.

Theo Lê Sáng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Gia tộc 70 năm tuổi đứng sau chuỗi cửa hàng GS25 vừa ra Hà Nội: Đặt nền móng bằng đồ lót cao cấp và bất động sản hạng sang, hệ sinh thái trải dài đa lĩnh vực

Gia tộc Sơn Kim là một trong những gia tộc thành công bậc nhất tại Việt Nam. Sơn Kim hiện sở hữu nhiều mảng kinh doanh như bất động sản, thời trang, sức khỏe, bán lẻ...

Shopee điều chỉnh phí cố định từ 1/4/2025: Chi tiết tất cả những ngành hàng bị ảnh hưởng

Từ ngày 1/4/2025, Shopee thay đổi cấu trúc phí, bỏ phí dịch vụ FreeShip Extra và điều chỉnh phí cố định theo ngành hàng. Sàn TMĐT này cũng vừa có cập nhật hướng dẫn, làm rõ về cấu trúc phí này, vốn đang được cộng đồng nhà bán hàng và đối tác trên sàn quan tâm.

Eximbank lập quỹ công nghệ 1.200 tỷ, giảm được nhiều nhân sự nhờ AI

Ông Trần Anh Thắng, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Eximbank cho biết nhà băng này không ngại chi tiền đầu tư vào công nghệ, tài chính số và ứng dụng AI vào tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Ngày tàn của Apple: Đến Warren Buffett cũng phát ‘chán’ phải bán tháo cổ phần, chẳng ai còn quan tâm đến sản phẩm mới, bị so sánh với Coca Cola

Trong bức thư mới nhất gửi cho các cổ đông của Berkshire Hathaway, Warren Buffett đã liệt kê Apple là một trong những công ty không hấp dẫn, chỉ bám víu vào bán sản phẩm như Coca Cola chứ không phải một hãng công nghệ hàng đầu.