Cha mẹ sở hữu 5 đặc điểm này rất dễ nuôi dạy nên những đứa trẻ VÔ ƠN
Nuôi dạy một đứa trẻ hiếu thảo không phải là điều dễ dàng.
Nuôi con khôn lớn là một hành trình đầy thử thách, và không cha mẹ nào muốn con mình trở thành một người bất hiếu. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh không nhận ra rằng chính cách dạy dỗ của họ lại vô tình tạo nên những đứa con vô tâm, thờ ơ với gia đình. Nếu cha mẹ có những đặc điểm dưới đây, rất có thể họ đang tự tay nuôi dạy nên những đứa trẻ bất hiếu mà không hay biết.
1. Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách vô điều kiện
Nhiều bậc phụ huynh yêu con vô điều kiện đến mức bất cứ thứ gì con muốn cũng đều cố gắng đáp ứng. Từ đồ chơi, quần áo, đến những mong muốn vô lý, họ không bao giờ nói "không". Điều này khiến trẻ dần hình thành tư tưởng chỉ cần đòi là sẽ có, mà không cần nỗ lực hay biết ơn. Khi lớn lên, chúng sẽ xem sự hi sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, không trân trọng và thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn. Những đứa trẻ như vậy thường thiếu trách nhiệm, không biết quý trọng công sức của người khác, đặc biệt là công lao nuôi dưỡng của cha mẹ.
2. Không dạy con về sự biết ơn và trách nhiệm
Một đứa trẻ có hiếu hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng có được dạy về lòng biết ơn hay không. Nếu cha mẹ chỉ tập trung vào việc nuôi con ăn no, mặc đẹp mà quên dạy con biết ơn những gì mình có, con sẽ không trân trọng những điều tốt đẹp mà cha mẹ mang lại. Đến khi trưởng thành, chúng có thể xem sự hi sinh của cha mẹ là nghĩa vụ, không bao giờ nghĩ đến việc báo đáp hay quan tâm lại. Trẻ con cần được dạy rằng cha mẹ không có nghĩa vụ phải làm tất cả mọi thứ cho chúng, và bất cứ điều gì chúng nhận được cũng đều đáng trân trọng.
3. Luôn bao bọc, không để con chịu khổ
Nhiều cha mẹ vì quá yêu thương con mà lúc nào cũng bao bọc, không để con phải chịu bất kỳ khó khăn nào. Trời lạnh là chạy vội đến khoác áo cho con, con quên làm bài là lập tức giải quyết giúp, con phạm sai lầm cũng tìm cách bao che. Cách nuôi dạy này khiến trẻ không học được cách tự lập, không biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Khi lớn lên, chúng dễ trở nên vô trách nhiệm, ích kỷ và không biết lo lắng cho người khác. Đối với cha mẹ, chúng cũng không có sự quan tâm hay đỡ đần, bởi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải nghĩ cho ai ngoài bản thân.
4. Luôn chỉ trích, trách mắng con thay vì khích lệ
Ngược lại với những bậc cha mẹ quá nuông chiều, có những người lúc nào cũng chỉ trích con cái. Dù con có cố gắng thế nào, họ cũng không bao giờ công nhận, lúc nào cũng so sánh con với "con nhà người ta". Lớn lên trong môi trường này, trẻ sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giá trị. Khi trưởng thành, nhiều người thậm chí sẽ xa lánh cha mẹ vì cảm thấy không nhận được sự yêu thương và công nhận. Những đứa trẻ bị chỉ trích quá nhiều dễ trở thành người vô cảm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, và vì thế, chúng cũng ít khi dành tình cảm hay sự hiếu thảo cho cha mẹ.
5. Coi con là trung tâm, không dạy con quan tâm đến người khác
Một sai lầm phổ biến khác của nhiều bậc phụ huynh là đặt con lên làm "trung tâm vũ trụ". Mọi thứ trong gia đình đều xoay quanh con, cha mẹ lúc nào cũng ưu tiên con trước tiên, thậm chí hi sinh tất cả vì con mà quên đi bản thân. Điều này khiến trẻ lớn lên với suy nghĩ mình là quan trọng nhất, không cần quan tâm đến ai khác. Khi trưởng thành, chúng sẽ tiếp tục sống theo tư duy đó, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cha mẹ, anh chị em hay bất kỳ ai khác.
Để tránh việc con cái lớn lên vô tâm, cha mẹ cần điều chỉnh cách dạy con ngay từ nhỏ. Trước hết, hãy dạy con biết trân trọng những gì mình có, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là cha mẹ. Hãy tạo cơ hội cho con tự lập, chịu trách nhiệm với hành động của mình thay vì làm hộ tất cả. Quan trọng nhất, hãy đối xử với con bằng tình yêu thương nhưng cũng có nguyên tắc, để con hiểu rằng cha mẹ yêu con nhưng không có nghĩa vụ phải hi sinh tất cả vô điều kiện.
Nuôi dạy một đứa trẻ hiếu thảo không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu cha mẹ biết cách định hướng từ sớm, con sẽ lớn lên với lòng biết ơn, trách nhiệm và sự yêu thương dành cho gia đình.