Lào, Campuchia đua nhau chốt đơn một mặt hàng của Việt Nam: Xuất khẩu tăng hơn 600%, nước ta tiêu thụ hàng chục triệu tấn mỗi năm

06/04/2025 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô

Xuất khẩu mặt hàng này sang Lào đã tăng đến 676% về kim ngạch trong 2 tháng.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu được hơn 186.000 tấn phân bón với trị giá hơn 73 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch so với tháng trước.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm nước ta đã xuất khẩu hơn 334.000 tấn phân bón, trị giá hơn 134 triệu USD, giảm 5,1% về lượng và giảm 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân 402 USD/tấn, giảm 2,6% so với 2T/2024.

Xét về thị trường, phân bón Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia với hơn 83.000 tấn, trị giá gần 29 triệu USD, tăng 22,9% về lượng, tăng 2,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân 346 USD/tấn, giảm 16%.

Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc với gần 70.000 tấn, trị giá hơn 27 triệu USD, tăng 14,9% về lượng, tăng 7,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân tăng 20%, đạt 395 USD/tấn.

Lào, Campuchia đua nhau chốt đơn một mặt hàng của Việt Nam: Xuất khẩu tăng hơn 600%, nước ta tiêu thụ hàng chục triệu tấn mỗi năm- Ảnh 1.

Đáng chú ý, xuất khẩu phân bón sang Lào chứng kiến mức tăng trưởng mạnh, đạt hơn 11.800 tấn, tương đương hơn 4,3 triệu USD, tăng 350% về lượng và tăng 676% về kim ngạch so với 2T/2024. Ngoài ra xuất khẩu sang Đài Loan cũng tăng mạnh 178,3% về lượng, tăng 181% về kim ngạch, đạt 18.469 tấn, trị giá 7,64 triệu USD.

Các chuyên gia cho rằng trong 2025 giá phân bón sẽ tăng nhẹ trên toàn cầu, ở mức khoảng 3-5%, có khả năng tác động lên mức giá trong nước, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc nhiều vào phân bón nhập khẩu.  Xu hướng sử dụng phân bón hóa học và phân bón hữu cơ trong giai đoạn 2024-2029 được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,5% - 6,7% phản ánh xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường.

Hiệp hội Phân bón thế giới (IFA) dự báo, nhu cầu tiêu thụ phân ure tăng 6% trong giai đoạn 2024 - 2028. Bên cạnh đó, xuất khẩu phân bón dự báo sẽ phục hồi, đặc biệt tại các thị trường truyền thống như Campuchia, Hàn Quốc. Đồng thời, Việt Nam cũng đang mở rộng thị trường sang châu Âu, nơi có các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm cao hơn.

Theo các chuyên gia, thị trường phân bón Việt Nam năm 2025 có khả năng đạt trạng thái cân đối cung - cầu tốt hơn so với năm 2024. Tổng cung dự kiến đạt khoảng 11,5 - 12 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ ước tính ở mức 10 - 10,5 triệu tấn. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi (VAT) áp thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2025. 

Điều này sẽ mang lại một số lợi ích cho các doanh nghiệp phân bón trong nước như: Hoàn thuế nguyên liệu đầu vào, giúp giảm chi phí sản xuất, nới rộng biên lợi nhuận gộp, góp phần tăng trưởng lợi nhuận; mức thuế 5% có thể làm giảm sự cạnh tranh về giá thành giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu.

Theo Như Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.