Hãy tin tôi: Nếu cứ giữ 3 thói quen tiết kiệm độc hại này, 10 năm sau bạn sẽ phải hối hận!

05/04/2025 07:45 AM | Sống

Tiết kiệm là mục tiêu chính đáng, nhưng cách chúng ta thực hiện thì không phải lúc nào cũng đúng đâu, tin tôi!

Ở tuổi 35, sau khi đã trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp và cả vấn đề sức khỏe, tài chính, tôi mới thấm thía một điều: Có những thứ không nên tiết kiệm, và nếu cứ cố gắng tiết kiệm thì sau này sẽ hối hận vô cùng.

Nếu được quay lại tuổi 25, tôi sẽ không bao giờ tiếc tiền cho 3 thứ này.

1 - Tiếc tiền đầu tư nâng cấp kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ

Nhiều người rơi vào ảo tưởng tiết kiệm khi cho rằng việc cắt giảm chi phí học tập, nâng cấp kiến thức và kỹ năng làm việc là hợp lý. Trước đây tôi cũng vậy, và giờ thì tôi chỉ có thể thốt lên hai từ "giá như" trong sự muộn màng.

Hãy tin tôi: Nếu cứ giữ 3 thói quen tiết kiệm độc hại này, 10 năm sau bạn sẽ phải hối hận!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Việc không học hỏi, không trau dồi kiến thức đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi cuộc đua nghề nghiệp. "Lỗ hổng" kiến thức không chỉ ảnh hưởng đến công việc hiện tại, mà còn hạn chế khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Tâm lý "ngại thay đổi" và "sợ học cái mới" trở thành rào cản lớn, khiến tôi dậm chân tại chỗ và cứ thế mà đi lùi so với bạn bè đồng trang lứa, cũng như các đồng nghiệp.

Đầu tư vào kiến thức không chỉ là học các kỹ năng chuyên môn, mà còn là phát triển tư duy, kỹ năng mềm và khả năng giải quyết vấn đề. Nếu không làm được, hậu quả là bạn sẽ dần mất đi sự tự tin vào năng lực bản thân, bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, thu nhập trì trệ.

2 - Tiếc tiền chăm sóc sức khỏe

Nhiều người - trong đó có tôi, có tâm lý chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, khỏe mạnh, không cần quan tâm đến sức khỏe.

Chỉ lúc nào ốm nặng lắm rồi, tự uống thuốc mà vẫn không thấy đỡ, mới chịu đi khám. Chứ trẻ mà, cần gì đi khám sức khỏe định kỳ cho lãng phí ra. Tôi phải thừa nhận sự thiển cận của bản thân khi đã có suy nghĩ như vậy.

25 tuổi tiếc tiền chăm sóc sức khỏe, đến năm 35 tuổi, tôi đã phải trả giá. Không có tháng nào là không phải đi viện, ngày nào cũng phải uống cơ man không biết bao nhiêu viên thuốc. Sức khỏe thể chất sụt giảm kéo theo cả sự trì trệ về sức khỏe tinh thần. Tôi rất lắm bệnh, từ trào ngược dạ dày cho tới sụt giảm nội tiết, khô khớp,...

Hãy tin tôi: Nếu cứ giữ 3 thói quen tiết kiệm độc hại này, 10 năm sau bạn sẽ phải hối hận!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau khi phải "dính" lấy bệnh viện, tôi còn nhận ra sức khỏe yếu không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, công việc và cả đồng nghiệp. Bố mẹ không yên tâm, già rồi mà vẫn còn phải lo lắng mỗi đêm cho sức khỏe của tôi. Công việc tôi cũng không đến đâu, vì làm gì đủ sức khỏe mà hoàn thành, nên đồng nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

3 - Tiếc tiền sử dụng các dịch vụ hỗ trợ

Việc gì tôi cũng muốn tự làm, thậm chí, nếu không biết thì tôi tự mày mò tìm hiểu trên mạng và tự làm chứ không thuê dịch vụ, đương nhiên, vì tôi tiếc tiền. Ví dụ điển hình là việc sửa ống nước, xử lý tình trạng tắc cống chẳng hạn. Tôi cứ tự làm, không những không sửa được mà còn tốn biết bao nhiêu thời gian, rồi cuối cùng vẫn phải thuê người khác tới xử lý.

Tôi đoán nhiều người cũng có suy nghĩ giống tôi, hoặc có tâm lý cầu toàn, muốn tự mình kiểm soát mọi việc. Họ sợ rằng người khác làm không tốt bằng mình, hoặc ngại nhờ vả. Tiết kiệm tiền bạc bằng cách tự xử lý mọi việc, nhưng lại lãng phí thời gian, suy cho cùng cũng là vô nghĩa.

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.