[Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại


 diễn biến
  • 02:06:00 15-04-2020

    Covid-19 có thể đẩy 500 triệu người lâm vào cảnh nghèo đói và 195 triệu người thất nghiệp

    Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự kiến, đại dịch COVID-19 sẽ làm 6,7% số giờ làm việc mất đi trên toàn thế giới trong quý II/2020, tương đương 195 triệu người mất việc làm.

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 15-04-2020

    Nhiều công ty nước ngoài đã tính đến việc chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam sau dịch Covid-19

    Theo JLL, Việt Nam vẫn là một điểm đến đầy hứa hẹn từ khi làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu. Các ngành sản xuất đều có thể dễ dàng chuyển sang Việt Nam sau dịch Covid-19.

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Đơn vị nghiên cứu này chỉ ra, khi các nhà máy buộc phải đóng cửa trong đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc, nhiều công ty lớn đã phải tính kế để vượt qua thời kỳ hạn chế sản xuất.

    Một số công ty đa quốc gia đã rục rịch lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam từ năm ngoái, nhằm giảm áp lực hàng rào thuế quan mới đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ và tìm kiếm thị trường thay thế phòng khi giá tăng cao.

    Dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy lượng hàng hóa Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam năm 2019 tăng 35,6% so với cùng kỳ, đối nghịch với mức giảm 16,2% trong lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Dữ liệu năm nay sẽ bị ảnh hưởng do tác động của Covid-19 lên chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng xu hướng sản xuất chuyển từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục.

    "Việt Nam vẫn là một điểm đến đầy hứa hẹn từ khi làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu. Dù dịch Covid-19 đang gây ra những khó khăn nhất định đối với các quyết định cũng như hoạt động di dời, chủ đầu tư vẫn tự tin tăng giá đất trong quý đầu năm 2020 do đây là xu hướng đầu tư trong dài hạn", ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:41:00 14-04-2020

    Trung Quốc dừng giấy phép xuất khẩu trang thiết bị, vật tư y tế

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Ngày 13/4, trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dừng giấy phép xuất khẩu trang thiết bị vật tư y tế đối với hai công ty của nước này do các vấn đề về chất lượng.

    Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, do vấn đề về chất lượng nên hai doanh nghiệp xuất khẩu trang thiết bị vật tư y tế của Trung Quốc đã bị đối tác nước ngoài trả lại sản phẩm, gây nhiễu loạn đến thị trường xuất khẩu trang thiết bị phòng dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:38:00 14-04-2020

    Tiếp viên hàng không bỏ chung cư cao cấp, rao bán nhà hàng loạt

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Nhiều tàu bay tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh, kéo theo các tiếp viên hàng không cũng không có thu nhập. Nhiều người đã phải chuyển khỏi các khu chung cư cao cấp, rao bán nhà đang trả góp.

    Đang là tiếp viên hàng không, nhưng chị L.A. (Hà Nội) phải ở nhà vì không có lịch làm việc. Nhưng đó không phải nỗi lo lớn nhất của chị A, bởi căn nhà chị đang mua trả góp đã đến hạn đóng tiền mới khiến chị đứng ngồi không yên...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:34:00 14-04-2020

    CHUYÊN ĐỀ COVID-19 (14/04):

    - Thêm một ca mắc Covid-19 là con gái từng đến chăm mẹ ở BV Bạch Mai

    - Nhiễm virus corona: Thủ phạm thực sự gây ra cái chết là gì?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:41:00 14-04-2020

    Phòng chống dịch Covid-19: 6 cách nhất định phải áp dụng để giảm căng thẳng khi làm việc tại nhà

    Đối với hầu hết thì làm việc online đem lại sự linh hoạt như thức dậy và đi ngủ vào những lúc cơ thể của bạn có nhu cầu, bạn có thể sắp xếp thời gian nấu một bữa ăn ngon, dinh dưỡng cho mình... Nhưng cũng có thể, làm việc tại nhà đôi khi khiến bạn vô cùng căng thẳng.

    Bạn có thể phòng chống lại sự căng thẳng khi làm việc tại nhà theo những mẹo hay dưới đây:

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 14-04-2020

    Đề xuất giảm 50% mức thu 20 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

    Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:49:00 14-04-2020

    Khi nào doanh nghiệp được giảm giá điện?

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Theo Cục Điều tiết điện lực (thuộc Bộ Công Thương), thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở số liệu báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đã có văn bản đề xuất với Thủ tướng xem xét, phê duyệt phương án giảm giá điện và giảm tiền điện với thời gian hỗ trợ trong 3 tháng (4, 5, 6/2020) để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân và DN.

    Cụ thể, đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá bán lẻ điện vào tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, với mức giảm 10% so với đơn giá hiện hành được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện. Theo ước tính, tổng số tiền hỗ trợ cho các DN sản xuất, kinh doanh trong đợt này vào khoảng 6.100 tỷ đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:28:00 14-04-2020

    Tài xế taxi, grab lao đao vì trả lãi vay mua xe

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Tiếp sau giảm doanh thu nhiều tháng, từ 1/4 xe taxi còn bị dừng chạy vì dịch COVID-19. Tình trạng này đã làm nhiều tài xế taxi, xe công nghệ lao đao. Không có thu nhưng nhiều khoản chi, trong đó nặng nhất là nợ lãi, gốc vay mua vẫn phải trả.

    Lý giải nguyên nhân này, anh Thành, tài xế hãng taxi VIC cho biết, trước đây taxi hoạt động theo mô hình HTX chủ hàng còn cho góp xe, mượn “tem, mào”, nhưng hiện nay hầu hết các hãng taxi đều hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên họ thường yêu cầu tài xế phải mua xe của hãng mới được thuê thương hiệu chạy.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:10:00 14-04-2020

    Thời dịch kinh tế khó khăn ai cũng thắt lưng buộc bụng, làm sao để quản lý chi tiêu để tiết kiệm và tích lũy được nhiều nhất? (P.17)

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Để có thể thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân thì sau khi tạo ra thu nhập, chúng ta phải biết tiết kiệm trước khi chi tiêu. Và chúng ta phải biết đặt thứ tư ưu tiên và quản lý chi tiêu chặt chẽ để có thể tiết kiệm và tích lũy cao nhất, đặc biệt trong những giai đoạn nền kinh tế bị đình trệ như thời điểm hiện tại - khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành, chưa có dấu hiệu biến mất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 14-04-2020

    Nikkei: 24% tập đoàn lớn trên thế giới nguy cơ cạn tiền mặt trong 6 tháng tới

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Đại dịch Covid-19 đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế thế giới, khiến dòng tiền mặt giảm mạnh và thanh khoản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cạn kiệt. Đến nay, các doanh nghiệp lớn cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự. Chính phủ các nước buộc phải tăng cường hỗ trợ cho những công ty trụ cột này để họ không chịu chung số phận như khối doanh nghiệp nhỏ hơn.

    Dựa trên số liệu từ QUICK-FactSet, Nikkei Asian Review đã tính toán dòng tiền mặt của hơn 3.400 doanh nghiệp niêm yết, có doanh thu từ 1 tỷ USD trở nên. Kết quả cho thấy 1/4 trong số đó sẽ cạn kiệt thanh khoản nếu tình trạng doanh số bán hàng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái kéo dài trong 6 tháng. Nếu doanh số bán hàng giảm 60% trong 12 tháng, sẽ có hơn một nửa số doanh nghiệp lớn bị cạn tiền mặt.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:34:00 14-04-2020

    Ngành vận tải ô tô kiến nghị Thủ tướng 'cứu' doanh nghiệp

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Ông  Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, Hiệp hội vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

    Theo báo cáo của hiệp hội, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô và bến xe đều gặp khó khăn. Vận tải hành khách, hàng hóa giảm đến 90%, số còn lại hoạt động không hiệu quả, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Các chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch lại tăng làm doanh nghiệp vận tải ngày càng khó khăn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 14-04-2020

    Bộ Công Thương thông tin chi tiết việc giảm tiền điện trong 3 tháng

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa thông tin liên quan đến đề xuất với Chính phủ về việc giảm giá điện và giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020 cho các khách hàng sử dụng điện. 

    Cụ thể, tổng số tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong đợt này vào khoảng 6.100 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, Bộ đề xuất giảm giá 10% giá bán lẻ điện cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng) được qui định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:06:00 14-04-2020

    [Video] Giãn cách xã hội giúp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh như thế nào?

    Để giúp người dân hiểu về "giãn cách xã hội", mới đây Sở Y tế Ohio, Mỹ đã thực hiện một video minh họa sống động. Chỉ với cái bẫy chuột và quả bóng bàn, video đã cho ta thấy sự lây lan của virus trong cộng đồng và cách vận hành của giãn cách xã hội giúp ngăn ngừa lây lan.

    Nguồn: Cafebiz/Ohio Department of Health via RBG

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:26:00 14-04-2020

    Máy thở có thực sự là vị cứu tinh cứu sống bệnh nhân COVID-19?

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Máy thở đảm bảo thông khí cho bệnh nhân rất tốt, nhưng đi kèm với máy thở là viêm phổi bội nhiễm, là thuốc an thần có nguy cơ ảnh hưởng tới nhận thức lâu dài, nhất là với bệnh nhân trẻ tuổi; vì thế mà cần phải chỉ định thật chặt để giảm thiểu nguy cơ lợi bất cập hại.

    Trái ngược với quan niệm gần như mặc định rằng, với bệnh nhân COVID-19 có chỉ số SpO2 thấp, thì máy thở là “cứu cánh” giúp bệnh nhân sống sót, nếu không họ sẽ chết vì ngạt; thực tế lại khác xa...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 14-04-2020

    Bộ Công Thương: Ồ ạt sản xuất khẩu trang xuất khẩu có thể ‘lợi bất cập hại’

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), nhiều doanh nghiệp trong nước gần đây liên hệ tìm đối tác để xuất khẩu khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế vào thị trường châu Âu (EU).

    Tuy nhiên, để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào EU, các doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về mặt hàng này. Ví dụ, dán nhãn CE (thích ứng với các quy định của EU) hoặc đáp ứng bộ tiêu chuẩn mà EU đang phối hợp cùng các nước thành viên đưa ra trong trường hợp chưa có nhãn CE – để xuất khẩu vào riêng từng quốc gia.

    "Do vậy, việc sản xuất đại trà khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế mà không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào thì rất có thể sẽ không xuất khẩu được vào EU và gây dư thừa, thiệt hại về kinh tế nếu không tiêu thụ được ở các thị trường khác", Thương vụ Việt Nam tại EU nhấn mạnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 14-04-2020

    Ứng dụng họp trực tuyến Zoom: Là phép màu hay một "virus công nghệ" trong thời kỳ cách ly?

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Từ khi dịch bệnh COVID bùng phát, màn hình máy tính và điện thoại trở thành cửa sổ kết nối thế giới duy nhất của chúng ta. Qua góc nhìn nhỏ này, chúng ta thấy cả một cuộc sống phía đằng sau camera: những hoạt động sinh hoạt ngày thường, không gian thường ngày... Nhờ có những phần mềm như Zoom, chúng ta có nhiều góc nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh hơn trước đây.

    Cho đến vài tháng trước đây, Zoom chỉ dừng lại là một công ty nhỏ về công nghệ. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, Zoom đã đi đến khắp mọi nơi. Từ bệnh viện, trường học, đến cả thủ tướng Anh khi đang được chăm sóc phòng đặc biệt cũng sử dụng. Zoom đã có số lượng khách hàng sử dụng trong tháng trước nhiều hơn những gì cả năm họ làm trước đó. Tuy nhiên, hàng loạt sự thật phơi bày: cóp nhặt công nghệ, lỗi bảo mật… Liệu Zoom có thực sự là sẽ tồn tại hay sớm bị đào thải?

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 14-04-2020

    CEO Bkav nghiên cứu Covid-19: Tính theo quy luật Vũ trụ và chiến lược dập dịch, khả năng Việt Nam hết dịch sau đợt cách ly xã hội khá cao!

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng chia sẻ sau nhiều trăn trở, ông cùng các cộng sự đã thực hiện bài nghiên cứu trong vài tuần qua về dịch bệnh Covid-19. Kết luận của nghiên cứu này cho rằng: Sau đợt cách ly xã hội khả năng hết dịch tại Việt Nam khá là cao. Tuy nhiên vẫn có thể tái xuất hiện các ổ dịch nhỏ, nhưng hoàn toàn trong tầm kiểm soát...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:41:00 14-04-2020

    Thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam có 160 trường hợp chữa khỏi

    [Cập nhật] Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế; CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại - Ảnh 1.

    Ngày 14/4, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện sẽ có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19. Đến hiện tại, tổng số ca khỏi bệnh ở Việt Nam tăng lên 160/265 ca (đạt 60,4%).

    Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN087; BN109; BN114; BN115; BN175; BN177; BN186; BN189; BN190; BN199; BN208; BN220; BN232; BN239.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:11:00 14-04-2020

    Phó Thống đốc: Lợi nhuận của Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank phải giảm ít nhất 40% cho việc hạ lãi suất

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Tại cuộc họp giữa Thủ tướng với lãnh đạo các bộ và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết lợi nhuận tất cả ngân hàng có vốn Nhà nước năm nay phải giảm tối thiểu là 40% để đóng góp vào việc giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, nguồn từ VTV. "Ví dụ Vietcombank năm trước lãi 22.000 tỷ đồng thì năm nay phải giảm 30-40% của cái lãi. Ít nhất đóng góp khoảng 8.000 tỷ đồng cho vấn đề hạ lãi suất", Phó Thống đốc đề cập.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 14-04-2020

    Cục Hàng không 'tuýt còi' các hãng mở bán vé bay sau 15.4

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Tối muộn hôm qua (13.4), Cục Hàng không Việt Nam đã gửi thông báo khẩn về kế hoạch khai thác đường bay nội địa giai đoạn 16 - 30.4 tới 4 hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Jetstar Pacific Airlines.

    Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chỉ được phép mở bán các chuyến bay cho giai đoạn từ 16.4 sau khi được Cục cấp phép bay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 14-04-2020

    Chuyên gia đoạt giải Nobel hiến kế giúp các nước đang phát triển có tiền cứu nền kinh tế

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Mới đây, chuyên gia kinh tế từng đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz đã chia sẻ những lo ngại về nền kinh tế của các nước đang phát triển trước đại dịch Covid-19.

    Theo đó, chuyên gia Stiglitz cho rằng những nước đang phát triển và mới nổi sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn các nền kinh tế khác bởi người dân của các quốc gia này thường tụ tập gần nhau hơn. Do đó, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh chóng hơn trong cộng đồng. Ngoài ra, hệ thống y tế yếu kém cũng khiến các đại dịch gây thảm họa nhiều hơn tại những nước đang phát triển so với các quốc gia giàu có.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:00:00 14-04-2020

    Ứng dụng họp trực tuyến Zoom: Là phép màu hay một "virus công nghệ" trong thời kỳ cách ly?

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Vượt mặt qua hàng loạt ứng dụng đình đám Skype, Google Duo, Viber…, Zoom vụt sáng từ một phần mềm không ai biết đến trở thành một trong những app được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Hàng loạt sự thật phơi bày: cóp nhặt công nghệ, lỗi bảo mật… Liệu Zoom có thực sự là sẽ tồn tại hay sớm bị đào thải?

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:58:00 14-04-2020

    Shark Bình: Doanh nghiệp nhỏ yếu thế vì khó tiếp cận các gói giải cứu mùa Covid

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng là lúc khủng hoảng ập tới với các doanh nghiệp. Theo báo cáo đánh giá, bổ sung tình hình kinh tế - xã hội quý I và dự báo thời gian còn lại của năm 2020 được Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký vào ngày 6/4, trong quý I đã có gần 34.900 doanh nghiệp rút khỏi thị, trong đó có 18.600 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa (tăng tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái). Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp đăng ký mới.

    Trước tình hình trên, chính phủ đã công bố một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như gói tín dụng 285.000 tỷ đồng với sự tham gia của hơn 10 ngân hàng, cam kết lãi suất cho vay thấp hơn 0,5 – 2,5% mức thông thường; gói hỗ trợ gia hạn thuế và tiền thuê đất trên 180.000 tỷ đồng… Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp, để tiếp cận với những dòng vốn này còn rất nhiều khó khăn do những vướng mắc liên quan đến cơ chế, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:13:00 14-04-2020

    CEO chuỗi pizza Việt sáng tạo ‘burger corona’ lên báo ngoại: Trả 4 cửa hàng, đưa 3 cái vào chế độ ‘ngủ đông’, duy trì 5 điểm bán online và lập 3 nhóm hành động cầm cự mùa dịch!

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Đường phố Hà Nội những ngày cách ly xã hội trở nên trầm lắng khi gần như tất cả hàng quán đều cửa đóng then cài. Với ngành F&B, tìm cách sinh tồn khi kinh doanh sản phẩm không thiết yếu là bài toán khó cho các ông chủ trong đại dịch Covid-19.

    Xuất hiện trên Reuters, CNN, BBC… với sản phẩm burger mô phỏng hình virus corona, CEO Pizza Home cho biết đây là sản phẩm mới nằm trong nhóm hành động TĂNG của doanh nghiệp. Trả 4 mặt bằng, đưa 3 mặt bằng vào trạng thái “ngủ đông”, duy trì hoạt động 5 cửa hàng chỉ phục vụ bán online và giao hàng cho khách. Một loạt hành động Cắt - Giảm - Tăng của Pizza Home giúp doanh nghiệp này kéo dài thời gian cầm cự trong đại dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:11:00 14-04-2020

    Từ "bánh mì thanh long" và "ATM gạo", ngẫm về bí quyết thành công của một chương trình CSR thời khó: Hãy tạo cảm hứng cho cộng đồng dễ dàng lan tỏa điều tử tế!

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Không như trước đây, phải khi nào thật giàu hoặc bị thúc ép, các doanh nghiệp Việt Nam mới bỏ tiền ra đi làm từ thiện. Ngày nay, với sự tiệm cận cùng dòng chảy kinh doanh thế giới, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt không chỉ tặng tiền hoặc dùng tiền mua vật phẩm gì đó tặng người khó khăn mà là phải sáng tạo các chương trình CSR bài bản, có tác động sâu rộng và lâu dài với những thành phần yếu thế trong xã hội.

    Cho tới thời điểm này, có thể xem "bánh mì thanh long" của ABC Bakery và "ATM gạo" từ PHGLock chính là 2 chương trình CSR thành công nhất của các doanh nghiệp Việt trong thời dịch Covid-19. Nếu xét kỹ, thì điểm chung lớn nhất của cả 2 chương sự kiện này chính là tạo được cảm hứng cho cộng đồng dễ dàng làm theo.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:09:00 14-04-2020

    Hà Nội đẩy mạnh giải ngân hơn 40.000 tỷ đồng

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Xác định giải ngân đầu tư công là động lực phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội quyết không cắt giảm đầu tư công, đồng thời cho rà soát các dự án trọng điểm để tập trung vốn hỗ trợ nền kinh tế dài hạn. Theo các chuyên gia, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân sẽ thu hút thêm 5 đồng vốn từ xã hội.

    Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 207 dự án đầu tư công với nguồn đầu tư khoảng 44.900 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân hiện rất thấp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 14-04-2020

    Các nước đang phát triển lấy tiền đâu cứu kinh tế?

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Trong báo cáo ngày 30/3 sau Hội nghị về Thương mại và Phát triển, Liên Hợp quốc đã chỉ ra sơ bộ những gì sắp xảy ra với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Các nền kinh tế này vốn dựa vào tăng trưởng từ xuất khẩu, nên có thể sẽ sụp đổ khi các hợp đồng kinh tế toàn cầu bị rút lại vì Covid-19. Không có gì đáng ngạc nhiên khi dòng tiền đầu tư toàn cầu cũng như giá cả hàng hóa đang giảm mạnh, cho thấy con đường đầy khó khăn phía trước với các nước xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên.

    Vốn đã ngập nợ, các nước đang phát triển sẽ không thể học theo Mỹ - tung ra hàng nghìn tỷ USD cứu nền kinh tế trong Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:03:00 14-04-2020

    Nhiều khách sạn 5 sao tại TP.HCM chỉ còn vài phòng sáng đèn về đêm

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng và quán bar tại TP.HCM đã được chỉ đạo tạm dừng hoạt động. Buổi tối, nhiều khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố chỉ 1-2 phòng sáng đèn, công suất giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:33:00 13-04-2020

    VEPR: Kịch bản lạc quan nhất, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,2% năm 2020

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Ngày 13-4, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR, trực thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2020. Do dịch bệnh Covid-19, buổi công bố được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của nhóm nghiên cứu và một số chuyên gia kinh tế.

    VEPR đã đưa ra 3 kịch bản kinh tế Việt Nam trong năm 2020, dựa trên khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 trong nước và thế giới, trong đó dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,2% theo kịch bản lạc quan nhất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:24:00 13-04-2020

    Chưa hết thời gian cách ly xã hội, nhiều cửa hàng đã công khai kinh doanh

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Sáng 13-4, phóng viên Báo Hànộimới tiếp tục khảo sát tình hình thực hiện cách ly xã hội của các hàng quán, dịch vụ không thiết yếu. Thực tế cho thấy, dù các địa phương đã rất nỗ lực kiểm tra, xử phạt nghiêm các sai phạm, tuy nhiên trong sáng nay, nhiều hàng quán, chợ cóc, người bán hàng rong… đã ồ ạt xuất hiện trở lại và vi phạm ngày càng phổ biến hơn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:21:00 13-04-2020

    Đã có 145 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Tính đến 15 giờ 30 ngày 13/4, đã có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 145.

    Theo bản tin 6 giờ sáng ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cả nước có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều ở "ổ dịch" Hạ Lôi.

    Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 262 ca bệnh, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7%; 103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%. Riêng ở Hạ Lôi đến nay có 10 ca bệnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 13-04-2020

    Chiếc máy thở đầu tiên do Vingroup sản xuất đã được chuyển đến Bộ Y tế

    [Cập nhật] Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19; Cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ đúng trọng tâm và tránh dàn trải - Ảnh 1.

    Báo cáo về các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp Thường trực Chính phủ diễn ra vào chiều 13/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Tập đoàn Vingroup báo cáo đã sản xuất được máy thở không xâm nhập đầu tiên và đã chuyển đến Bộ Y tế trong sáng nay. Bộ Y tế đang phối hợp kiểm định máy thở để sản xuất và sử dụng trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 13-04-2020

    Chiếc máy thở đầu tiên do Vingroup sản xuất đã được chuyển đến Bộ Y tế

    undefined

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:41:00 13-04-2020

    Kinh tế Việt Nam mất bao lâu để phục hồi khi dịch COVID-19 qua đi?

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương chia sẻ, theo nhận định của nhiều chuyên gia thế giới, nền kinh tế sẽ theo dạng logo của Nike. Nghĩa là trong 6 tháng đầu của dịch bệnh, nền kinh tế sẽ rớt xuống rất nhanh và đụng đáy trong 6 tháng đến 1 năm, sau đó sẽ lên lại, nhưng lên một cách chậm chạp. Có thể mất 5-7 năm, kinh tế thế giới mới trở lại mức tăng trưởng của năm 2019.

    Việt Nam có thể là nước phục hồi nhanh hơn các nước khác. Tuy nhiên trong chuỗi toàn cầu, thì Việt Nam cũng khó có thể bứt phá được so với thế giới. Ông Chương dự đoán, dù Việt Nam có thể phục hồi nhanh hơn nhiều nước trên thế giới nhưng cũng sẽ không hơn nhiều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:39:00 13-04-2020

    Thủ tướng: 'Chống dịch nhưng phải giữ mặt trận kinh tế không đứt gãy'

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Sáng 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19.

    Thủ tướng đánh giá dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó mức độ thiệt hại đối với cộng đồng doanh nghiệp nặng nề, có những ngành bị ảnh hưởng rất lớn như du lịch, vận tải, dịch vụ ăn uống… Theo Thủ tướng, kinh tế đang khó khăn nên cần duy trì 2 mặt trận. Mặt trận thứ nhất "chống dịch như chống giặc", thứ hai là phát triển, không để kinh tế bị đứt gãy.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:56:00 13-04-2020

    Kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần để phòng chống Covid-19

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Sáng nay 13-4, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, PGS-TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội dập ổ dịch thôn Hạ Lôi - cho rằng, thực hiện biện pháp cách ly xã hội là vô cùng quan trọng trong thời điểm này. Ông đề xuất TP Hà Nội phải làm quyết liệt hơn nữa và kiến nghị cần thêm ít nhất một tuần nữa thực hiện giãn cách xã hội.


     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:48:00 13-04-2020

    Hà Nội triển khai chiến dịch 10.000 việc làm, chống thất nghiệp

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Sáng 13/4, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức giới thiệu trực tuyến "Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng-Chống thất nghiệp mùa dịch."

    Chương trình do Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện cùng các tổ chức: Global Shapers Hà Nội, Global Shapers Thành phố Hồ Chí Minh, Canavi, Accesstrade, G.A.P Institute.

    Trong chiến dịch này, vai trò của Thành đoàn Hà Nội là kết nối với các đối tác và nhà tuyển dụng để cung cấp các công việc chủ yếu, sẵn sàng đi làm ngay sau dịch Covid-19, công việc thời vụ, công việc tại nhà… với mục đích hỗ trợ cộng đồng và thanh niên hồi phục kinh tế trong và sau dịch một cách kịp thời, bền vững.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:32:00 13-04-2020

    Doanh nhân Nguyễn Phi Vân chỉ ra những căn bệnh khiến bạn trẻ không thể phát triển bản thân, hãy thay đổi ngay trước khi đuối sức trong đại dịch!

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Trước thực trạng nhiều bạn trẻ không thể phát triển bản thân trong môi trường doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Phi Vân đã chỉ ra những "căn bệnh" cố hữu của họ. Điều quan trọng là các bạn trẻ cần phải tự soi lại mình để không đuối sức khi môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt hơn trong đại dịch Covid-19.

    “Tôi nhận thấy có rất nhiều trường hợp bản thân các bạn trẻ không biết mình thiếu kỹ năng gì, hoặc tưởng là mình đã có kỹ năng rồi, nên không có kế hoạch rèn luyện. Đứng từ góc độ ngược lại của người sử dụng nhân sự, tôi muốn chia sẻ với các bạn những triệu chứng bệnh thường ngày tại nơi làm việc mà tôi ghi nhận được. Những căn bệnh này chính là nguyên nhân gây ra sự mất tập trung, cản trở việc phát triển bản thân”, doanh nhân Nguyễn Phi Vân chia sẻ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:28:00 13-04-2020

    Giữa bão Covid-19, Shark Nguyễn Hòa Bình bi quan: Tiêu dùng yếu sẽ kéo dài tới hết năm nay vì tình hình kiệt quệ

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến "Làm sao để sống sót qua đại dịch Covid-19?", ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT NextTech Group đánh giá tình hình kinh tế khá bi quan: "Ngay cả những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, họ cũng phải giảm giá, giảm phí để hỗ trợ khách hàng và đối tác. Đó cũng coi như là bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này không phải là cuộc khủng hoảng kép mà là khủng hoảng tam. Tôi cho rằng tiêu dùng yếu sẽ kéo dài tới hết năm nay vì tình hình kinh tế kiệt quê. Tôi có cái nhìn tiêu cực hơn các con số thống kê vừa công bố".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:25:00 13-04-2020

    Gói tín dụng 300.000 tỷ nhưng vẫn khó tiếp cận, Shark Đặng Hồng Anh đề nghị NHNN có tổng đài SOS cho các doanh nghiệp

    [Cập nhật] Thêm 2 người ở ổ dịch Hạ Lôi mắc COVID-19; Bộ Công Thương giảm 10% giá điện trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - Ảnh 1.

    Đánh giá về gói giải cứu của Chính phủ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ: "Thực sự tôi đánh giá rất cao sự quyết liệt của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước (NHNN). Họ có những giải pháp quyết liệt nhưng vẫn còn vấn đề liên quan đến thực tiễn".

    Theo ông Đặng Hồng Anh, về thực tiễn trong doanh nghiệp hiện cần có giải pháp thực tế hơn. Doanh nhân này cho rằng kể cả có thể NHNN nên có kênh SOS cho doanh nghiệp. Nguyên nhân bởi ngân hàng cũng là một doanh nghiệp. Giảm lãi hay giãn nợ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của ngân hàng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:50:00 13-04-2020

    Việt Nam đang đàm phán vay 1 tỷ USD

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Bộ Tài chính "đang đàm phán" vay 1 tỷ USD với các tổ chức cho vay tiềm năng, gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kế hoạch vay tiền này đang đối diện nhiều thách thức, khi nợ công/GDP đã sát ngưỡng 65% Quốc hội đề ra, thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ tăng 1,5-1,6 điểm phần trăm lên 5%-5,1% tổng sản phẩm quốc nội do tác động của dịch Covid-19.

    Việt Nam sẽ mất 140-150.000 tỷ đồng (5,94-6,37 tỷ USD) thu ngân sách nhà nước trong năm nay, nếu đại dịch Covid-19 được ngăn chặn trong quý II/2020, theo tính toán của Bộ Tài chính. Một thực tế là Việt Nam không còn nhiều không gian tài khóa cho các biện pháp kích cầu, sau khi tung gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng và triển khai gói hỗ trợ tài khóa 30.000 tỷ đồng, nhằm giúp nền kinh tế vượt qua đại dịch.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:39:00 13-04-2020

    Nguyên nhân nào khiến tiền điện của người dân tăng đột biến?

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Trời nắng nóng, những thiết bị làm mát trong nhà cần phải hoạt động nhiều hơn. Kỳ hóa đơn tháng 4 (sử dụng điện tháng 3) cũng kéo dài hơn 2 ngày. Đây là những nguyên nhân khiến tiền điện tăng cao.

    Trao đổi về vấn đề nói trên, ông Bùi Trung Kiên, Phó TGĐ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) cho biết, theo quy luật hàng năm, từ tháng 3 đến tháng 6 là mùa nắng nóng. Nhiệt độ trung bình các tháng đều tăng cao, trong đó nhiều ngày có nhiệt độ lên đến 37 – 40 độ C. Tổng lượng điện tiêu thụ của TPHCM trong tháng 3 so với tháng 2 cũng tăng mạnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:36:00 13-04-2020

    Sốc khi nhận hóa đơn tiền điện

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Giảm giá điện, nước được coi là giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong khi hàng triệu hộ gia đình đang ngóng được giảm giá điện, nước thì lại nhận hoá đơn tiền điện tăng mạnh so với những tháng trước.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 13-04-2020

    Thêm 2 người ở "ổ dịch" Hạ Lôi mắc COVID-19: Một người phụ nữ bán tạp hoá ở chợ và một công nhân công ty Samsung

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Theo bản tin 6h sáng ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Cả 2 người này đêu ở "ổ dịch" Hạ Lôi. Như vậy đến thời điểm này Việt Nam có 262 ca bệnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:22:00 12-04-2020

    Bộ Công Thương: Tiền điện sinh hoạt sẽ giảm tại các kỳ hóa đơn tháng 5-6-7

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, ngày 1/4/2020 Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện, giảm tiền điện từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020 cho từng nhóm khách hàng.

    Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 tỷ đồng.

    Bộ Công Thương cũng cho biết, tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:13:00 12-04-2020

    Kinh doanh thời dịch: Thay đổi hay là chết

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Đại dịch Covid-19 là một động lực không mong muốn, thúc đẩy tất cả các doanh nghiệp phải thay đổi về mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức... nếu không muốn chìm sâu trong khủng hoảng và bị đảo thải khỏi thị trường. 

    Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch học viện MVV, Chủ tịch T&A dưới ảnh hưởng của đại dịch, các doanh nghiệp sẽ buộc phải “thay đổi hay là chết” theo đúng nghĩa đen. Ngay cả các dịch vụ từ trước đến nay tưởng chừng như không thể thực hiện từ xa như khám bệnh, tổ chức sự kiện,… cũng sẽ dần phải chuyển đổi số.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:29:00 12-04-2020

    Thêm 2 ca nhiễm Covid-19, đều là người trồng hoa ở thôn Hạ Lôi

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Chiều 12/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh Covid-19, đều là người ở thôn Hạ Lôi. Nâng tổng số ca nhiễm lên 260. 

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:53:00 12-04-2020

    Doanh nghiệp kêu khó vay gói hỗ trợ 285.000 tỷ đồng

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Gói tín dụng 285.000 tỷ đồng là một trong những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ công bố sớm nhất khi Covid-19 diễn biến phức tạp. Hơn chục nhà băng đã tham gia gói tín dụng trên với lãi suất cho vay cam kết thấp hơn 0,5-2,5% mức thông thường. Tuy nhiên, thực tế nhiều chủ doanh nghiệp cho biết rất khó tiếp cận dòng vốn hỗ trợ này.

    Theo đại diện Vua Nệm, ngay khi có chính sách hỗ trợ tín dụng, hệ thống này đã tiếp cận một ngân hàng để xin vay vốn. Nhưng phía nhà băng liên tục trì hoãn. Đến khi các văn bản hướng dẫn được đưa ra, khó khăn tiếp theo của doanh nghiệp liên quan đến chứng minh mức độ ảnh hưởng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:50:00 12-04-2020

    Chiến lược chống dịch không cần phong tỏa của Iceland

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Iceland, hòn đảo biệt lập với dân số khoảng 364.000 người, xác nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên vào 28/2, khi một công dân trở về từ Italy và dương tính với virus. Kể từ đó, Iceland bắt đầu một cuộc chiến mới, với vũ khí không phải là lệnh phong tỏa, mà là thiết bị xét nghiệm nCoV.

    Trường tiểu học và nhà trẻ ở Iceland vẫn mở cửa, nhiều nhà hàng vẫn hoạt động dù giới hạn số khách hàng. Du khách vẫn được phép đến quốc gia này mà không cần cách ly. Giới chức lúc đầu hạn chế tụ tập trên 100 người, nhưng rất lâu sau khi các quốc gia khác thực hiện cách biệt cộng đồng, quy định này giảm xuống 20 người.

    Dẫu vậy, Iceland vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi và thường xuyên được nhắc tới vì chiến lược xét nghiệm cho nhiều người có nguy cơ nhiễm nCoV nhất có thể. Thay vì xét nghiệm chọn lọc cho những người có nguy cơ cao như các nước khác, quốc gia này cho phép xét nghiệm đại trà và nhanh chóng cách ly những người dương tính với Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 12-04-2020

    Khoảng 98% tổng số doanh nghiệp được giãn thuế, tiền thuê đất

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dự kiến có khoảng 98% doanh nghiệp đang hoạt động (khoảng 740.000 doanh nghiệp) thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, với tổng mức khoảng 180.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sẽ có chế tài để chống doanh nghiệp lạm dụng, trục lợi khi thụ hưởng các gói hỗ trợ.

    Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất việc gia hạn, miễn và giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, với khoảng 220.000 tỷ đồng, để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp; thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của các hộ kinh doanh và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 12-04-2020

    "Giãn cách xã hội" - Chìa khóa thành công trong giai đoạn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    TS. BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh: "Dân tộc nào không đồng lòng thực hiện việc giãn cách xã hội thì virus vẫn còn có kẽ hở tồn tại và tiếp tục lây lan trong những nhóm người không thực hiện. Nó như những mồi lửa âm ỉ chực chờ bùng phát trở lại khi giãn cách xã hội được nới lỏng. Cũng đồng nghĩa là không thể chấm dứt sớm việc giãn cách xã hội hoặc biện pháp này sẽ phải tái lập lại khi số lượng người bệnh tăng vọt trở lại như Hàn, như Nhật hiện nay".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:50:00 12-04-2020

    Sản xuất khẩu trang vải là “giải pháp tình thế" hữu hiệu của DN dệt may

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Việc chuyển hướng, sản xuất, xuất khẩu khẩu trang vải là giải pháp khả thi giúp doanh nghiệp dệt may giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sản lượng sản xuất vải của Việt Nam năm 2019 đạt 630 triệu m2 vải dệt từ sợi tự nhiên; 1,2 tỷ m2 vải dệt từ sợi nhân tạo, tổng 2 loại vải đạt 5 triệu m2/ngày.

    Nếu tính trung bình, 1m2 sản xuất được 20 khẩu trang vải, thì 1 ngày Việt Nam có thể sản xuất được lượng vải tương đương 100 triệu khẩu trang các loại.

    Ngoài ra, lượng vải còn tồn lại khá lớn, chưa kể nguồn vải từ Trung Quốc đã bắt đầu được nhập về. Do vậy có thể khẳng định, Việt Nam không thiếu vải để may khẩu trang vải.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:49:00 12-04-2020

    Giá xăng có thể tiếp tục giảm vào ngày mai

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Ngày 13/4 là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ được quyết định bởi Liên bộ Công Thương – Tài chính. Do dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng và giá dầu thô thế giới gần đây giảm sâu nên giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:46:00 12-04-2020

    Hóa đơn tiền điện khắp nơi tăng vọt, “ông lớn” ngành điện giải thích

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Những ngày gần đây, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng vọt. Nhiều người cho biết họ cảm thấy "xót xa" khi thanh toán tiền điện với mức chi trả cao hơn thông thường rất nhiều, trong khi đó dịch bệnh hoành hành khiến họ khó khăn trong thu nhập.

    Sau khi thông tin này được nhiều tờ báo phản ánh, đại diện phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên tiếng cho biết, việc hoá đơn tiền điện tăng vọt thời điểm này là do "hiện tượng có tính quy luật thời tiết hàng năm". EVN cũng cho biết chưa có quyết định chính thức về việc giảm giá điện, thời gian áp dụng. Vì vậy, ngành điện phải thực hiện việc phát hành hóa đơn tiền điện theo đúng các quy định hiện hành.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:44:00 12-04-2020

    Điều kiện để lao động tự do, DN nhận từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quy định này nhằm triển khai Nghị quyết của Thủ tướng về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

    Theo đó, dự thảo quy định người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương do dịch COVID–19 được hỗ trợ mỗi tháng 1,8 triệu đồng/người, tối đa ba tháng. Tuy nhiên, điều kiện đối với nhóm lao động này phải có thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên, tính từ ngày 1-4. Đồng thời, để nhận được khoản tiền này, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu của cơ quan chức năng) gửi đến chủ doanh nghiệp...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:42:00 12-04-2020

    Đại dịch Covid-19: Các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

    [Cập nhật] Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả; Chủ tịch VCCI đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng - Ảnh 1.

    Không chỉ các doanh nghiệp mà năm nay, hệ thống ngân hàng dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến lợi nhuận giảm, nợ xấu gia tăng. 

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 31/3/2020, dư nợ tín dụng cả nước đạt hơn 8,3 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với cuối năm 2019. Mặc dù thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, song tín dụng có sự cải thiện từng tháng, cho thấy tín hiệu tích cực. Cụ thể, tín dụng tháng 1 chỉ tăng 0,1%, tháng 2 tăng 0,007% nhưng tháng 3 tăng tới 1,1%.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:50:00 12-04-2020

    Chủ tịch VCCI: Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là bảo vệ DN mà là bảo vệ cả nền kinh tế, đề xuất phát động chiến dịch cao điểm người Việt dùng hàng Việt trong 6 tháng

    Sáng 10/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến bao gồm 4 nội dung, trong đó có nội dung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thì chiều 10/4, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gặp gỡ lắng nghe những ý kiến và giải pháp đề xuất từ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội (Hanoisme).

    TS. Vũ Tiến Lộc cho biết đã gửi báo cáo lần 2 tới Thủ tướng, đề ra 35 giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó kiến nghị đầu tiên là phải có tinh thần "sống chung với dịch bệnh" khi dịch bệnh được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh.

    "Trong bối cảnh hiện nay, hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn về đầu vào, đầu ra, khó khăn về nguồn vốn không triển khai được sản xuất kinh doanh. Vậy doanh nghiệp nào tổ chức được sản xuất kinh doanh thì phải trân trọng, nâng niu, hỗ trợ bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi đây là huyết mạch của nền kinh tế".

    [Cập nhật] Sáng 12/4 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả - Ảnh 1.

    "Doanh nghiệp mà chết, huyết mạch không lưu thông được thì hệ quả đối với nền kinh tế vô cùng lớn", Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhìn nhận.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 12-04-2020

    0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Đúng 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai được dỡ lệnh phong toả sau 14 ngày cách ly. Hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế vỗ tay reo mừng. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo phường Phương Mai, quận Đống Đa cùng có mặt trong giây phút đặc biệt này.

    GS Nguyễn Quang Tuấn thay mặt Bệnh viện nhận quyết định 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế, từ đại diện uỷ ban phường Phương Mai.

    Sau thời hạn cách ly, BV Bạch Mai tiếp tục các hoạt động kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch như trước đây. Ông Tuấn cho biết, đến đầu tháng 5, BV mới chính thức tiếp nhận các bệnh nhân ngoại trú và tái khám.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 11-04-2020

    Chợ online bùng nổ, thành kênh mua sắm lớn trong đại dịch COVID-19

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Trong vài tháng gần đây, thị trường thương mại điện tử ngày càng nhộn nhịp và trở thành kênh mua sắm tiện lợi, chợ online cũng bùng nổ với dịch vụ cung cấp bữa ăn hàng ngày.

    Không khác gì phương thức kinh doanh thương mại điện tử, món ngon nhà làm đa dạng đặc sản vùng miền từ thực phẩm chế biến sẵn cho đến thực phẩm tươi sống, trái cây... được bán phổ biến qua mạng xã hội như Zalo, Facebook...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 11-04-2020

    Đề xuất cho doanh nghiệp du lịch, homestay... được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Trong văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có đề xuất: Doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, chủ homestay và người lao động mất việc làm trong cơ sở lưu trú du lịch... cần được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng để vượt qua khó khăn.

    Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:43:00 11-04-2020

    Trong giai đoạn dịch bệnh, nhất định hãy kiên trì 7 điều mỗi ngày

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Trải qua đợt dịch bệnh này, tôi tin rằng sẽ có nhiều người chú trọng hơn tới việc tự quản lý bản thân. Nguyên nhân là vì sao? Khi ở nhà, không làm việc, chúng ta tuy có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng làm thêm được việc gì ra hồn, mỗi ngày trôi qua đều theo kiểu "sống cho qua ngày".

    Đừng để quãng thời gian ở nhà là vô ích, dưới đây là 7 việc bạn nên kiên trì làm mỗi ngày, đặc biệt là trong giai đoạn bắt buộc phải nghỉ vì dịch bệnh này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:39:00 11-04-2020

    Phải giảm sâu lãi suất cho vay mới cứu được nền kinh tế

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Chiều 31/3, trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã yêu cầu các TCTD phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 2% đối với DN, hộ gia đình bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra so với lãi suất thời gian trước dịch.

    Để giảm lãi suất cho vay tới 2%, thực tế đã có gói tín dụng của HDBank cam kết giảm đến 4,5%, chắc chắn các Ngân hàng thương mại (NHTM) phải hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2020 tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, so với lợi nhuận các NH công bố thì phần hy sinh lợi nhuận đó không nhiều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:04:00 11-04-2020

    Shark Vương: Chính phủ là “máy thở”, các gói cứu trợ là “oxy” để cứu doanh nghiệp khỏi cơn nguy khó

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Nếu như máy thở được coi là một thiết bị tối quan trọng trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì Chính phủ cũng được ví như "máy thở" đối với doanh nghiệp. Đây là nhận định của ông Trần Anh Vương, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong một cuộc phỏng vấn với VTV mới đây.

    Đặc biệt, sự ra đời của Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất lại càng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đồng loạt được gia hạn thời hạn nộp 5 tháng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 11-04-2020

    Ông Nguyễn Tử Quảng: BKAV sẽ sản xuất máy thở, giữa tháng 5 xong mẫu đầu tiên

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng đã cho biết, BKAV sẽ sản xuất máy thở xâm nhập điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Theo ông Quảng, ngay từ khi có thông tin GS Trần Văn Thọ và Trần Ngọc Phúc muốn chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở cho Việt Nam, BKAV đã cử đội ngũ nghiên cứu dự án này và đến nay công ty đã hoàn tất kế hoạch sản xuất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:58:00 11-04-2020

    Kinh tế gia người Việt tại Mỹ: Việt Nam không nên kích cầu như các nước giàu!

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Ông Đặng Hoàng Hải Anh, Giáo sư thỉnh giảng ĐH Indiana, Mỹ nói cho biết: "Các nước có nguồn lực kinh tế khác nhau tất yếu sẽ sử dụng các chính sách khác nhau, Việt Nam nên tận dụng các cơ hội và lợi thế của riêng mình... Trong điều kiện là một nước thu nhập trung bình thấp, do ngân sách có hạn, chúng ta không nên chỉ nhắm vào các giải pháp kích cầu như các nước giàu hơn, mà nên xem xét nhiều giải pháp để nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn..."

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 11-04-2020

    Nỗi đau ngành F&B: Một DN lên tiếng chỉ là tiếng nói vì lợi ích DN, một hiệp hội lên tiếng sẽ là đại diện một ngành hàng, nhưng F&B không có hiệp hội!

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin từ tọa đàm trực tuyến "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đối phó khủng hoảng" do Endeavor Việt Nam tổ chức mới đây đã chỉ ra một điểm yếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực F&B (Ẩm thực và Đồ uống) trong đại dịch Covid-19.

    Mặc dù các nhà hàng, đặc biệt các hệ thống nhà hàng lớn ở các đô thị đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng điểm yếu của ngành này, theo chuyên gia pháp chế tại tọa đàm, là "chưa thấy tiếng nói".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:04:00 10-04-2020

    Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15-17% và miễn 2 năm cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 93% doanh nghiệp cả nước sẽ hưởng lợi

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Ngày 10/4 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu nhiều phương án tài chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đại dịch.

    Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến có khoảng 98% doanh nghiệp đang hoạt động (khoảng 740.000 doanh nghiệp) thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất với tổng mức khoảng 180.000 tỷ đồng.

    Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế tạo điều kiện về mặt thủ tục cho các hộ và cá nhân kinh doanh khi kê khai tiền thuế khoán được miễn giảm do ngừng/nghỉ được tính trọn tháng kể cả trong trường hợp ngừng nghỉ không trọn tháng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:04:00 10-04-2020

    Cách ly xã hội trong Covid-19: Có một điều cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải biết

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Đại dịch Covid-19 leo thang, cũng là lúc chúng ta chứng kiến những chữ "không" ở khắp nơi trên thế giới. Không đi làm. Không tụ tập bạn bè. Không gặp gỡ người thân. Không ôm ấp. Không bắt tay. Và thậm chí là không được ở cạnh người thân vào những thời khắc cuối cùng.

    Thực tại này cũng đang khiến các chuyên gia tâm lý lo lắng, về những ảnh hưởng trong dài hạn. Các nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ qua đã chỉ ra rằng, sự cô đơn và tách biệt với xã hội có liên hệ với các chứng bệnh nghiêm trọng, như cao huyết áp, viêm nhiễm mãn tính, hệ miễn dịch giảm đi kéo theo những hội chứng nguy hiểm.

    Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy những hy vọng nhất định. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng sự kết nối giữa người với người - dù chỉ đơn giản là giúp đỡ người xa lạ hay được trông thấy hình ảnh người mình yêu thương - cũng có thể giảm bớt nỗi đau về thể chất cũng như căng thẳng trong tâm lý. Những người cảm nhận được sự hỗ trợ từ mạng xã hội cũng có xu hướng sống thọ hơn, thậm chí còn ít có khả năng bị cảm cúm, theo như kết quả từ một nghiên cứu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:57:00 10-04-2020

    4 thói quen xấu nên bỏ lúc dịch bệnh kéo dài: Điều cuối cùng, ĐÀN ÔNG HOANG TƯỞNG đa phần mắc phải!

    Tỉnh lại đi. Làm gì có phương pháp tập 6 múi trong 1 tháng? Làm gì có phương pháp từ ăn mày thành triệu phú trong 90 ngày? Làm gì có cách kiếm 1 tỷ sau 30 ngày cho những người kém hiểu biết? Tìm kiếm lối tắt là cách để bạn và gia đình bạn đi ăn mày nhanh nhất.

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:55:00 10-04-2020

    Lo lắng bị giảm thu nhập vì dịch bệnh? Hãy bắt tay vào chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ

    Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm kinh tế của hàng triệu người. Nếu bạn đã, đang hay sắp bị giảm thu nhập vì dịch bệnh, đây là những việc bạn cần làm ngay để bảo vệ tình hình tài chính cá nhân.

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:53:00 10-04-2020

    RỒI THÌ CHÚNG TA SẼ QUEN THÔI!

    Chúng ta sẽ buộc phải sống chung với Covid-19 thêm 18 tháng nữa hoặc lâu hơn, cho đến khi thế giới tìm ra vaccine. Vì chúng ta vẫn phải sống, bằng cách này hay cách khác. Bình tĩnh mà sống. Đừng để nỗi sợ hãi đóng băng chúng ta lại.

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Với hàng chục vạn người nghèo vốn đang bán sức khoẻ để sống thì lệnh cách ly xã hội giống như việc bán sức khoẻ với giá 0 đồng

    Hôm nay, mùng 9/4, thời hạn cách ly xã hội đã được 9 ngày và còn 6 ngày nữa là hết thời hiệu. Mặc dù đã có nhiều tin đồn rằng Thủ Tướng có thể kéo dài thêm thời hiệu cách ly xã hội đến hết 30/4 nhưng tôi tin và mong rằng điều đó không xảy ra nếu như trong 6 ngày tới, Việt Nam vẫn giữ được con số người nhiễm thua con số người khỏi. Chẳng có lý do nào để kéo dài cách ly xã hội thêm khi mà nhiều người sẽ chết vì đói trước khi chết vì Covid-19.

    Đúng là không ai đánh đổi sức khoẻ lấy kinh tế. Nhưng hàng chục vạn người nghèo vốn đang bán sức khoẻ để sống thì lệnh cách ly xã hội quả thực giống như việc bán sức khoẻ với giá 0 đồng với họ. Chúng ta, những người vẫn có đủ tiền để xài 3G, 4G, Wifi lên mạng khoe đồ ăn, nói chuyện trách nhiệm cộng đồng trong mùa dịch, nhưng hàng chục vạn lao động khác thì một bát mỳ tôm có thêm trứng và xúc xích cũng đã là đại tiệc với họ. Cái nghèo, cái đói có thể biến họ trở thành kẻ xấu xí trong mùa dịch khi bị chụp ảnh đưa lên báo. Cho dẫu hàng trăm, hàng ngàn điểm tiếp tế lương thực đang mỗi ngày được bày ra trên mặt báo, trên mạng xã hội. Chừng đó vẫn chưa đủ. Và chừng đó kéo dài được bao lâu?

    Những hình ảnh người công nhân ở Sài Gòn đang bất chấp giãn cách xã hội để đi làm trong mùa dịch này không phải là để phê phán họ. Mà để thấy, rằng, chúng ta không thể làm siêu nhân được nữa rồi. Chúng ta cần công việc để sinh tồn, để người nghèo được lao động.

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 3.

    Rồi thì chúng ta sẽ quen thôi!

    Rồi thì chúng ta cũng sẽ buộc phải quen thôi, với con số ca nhiễm vẫn xảy ra mỗi ngày. Thậm chí có cả tử vong. Chúng ta sẽ phải quen với điều đó như quen với chỉ số ô nhiễm, bụi mịn đã xảy ra trong suốt những năm qua. Như quen với những con số đau lòng từ những va chạm, tai nạn xảy ra trong lĩnh vực giao thông. Như quen với con số ca ung thư. Chúng ta sẽ buộc phải sống chung với Covid-19 thêm 18 tháng nữa hoặc lâu hơn, cho đến khi thế giới tìm ra vaccine. Vì chúng ta vẫn phải sống, bằng cách này hay cách khác. Bình tĩnh mà sống. Đừng để nỗi sợ hãi đóng băng chúng ta lại.

    Sống chủ động. Tôi nghĩ thế, trong dịch Covid-19 này. Chủ động tự bảo vệ mình bằng những khuyến cáo của Bộ Y Tế. Chủ động giãn cách bản thân trong giao tiếp xã hội. Chủ động đeo khẩu trang như một việc làm bắt buộc, đừng lý do, đừng bao biện, đừng thanh minh. Kết thúc năm học đúng như lịch trình. Điểm số tốt hay tệ cũng kệ đi. Con em chúng ta còn nhiều năm học phía trước chứ đâu phải vì một năm học 2020 không trọn vẹn mà ảnh hưởng đến chúng?

    Và cuối cùng, vẫn cố thêm đi, 6 ngày nữa thôi, hãy cứ ở nhà như chúng ta đã làm được trong 9 ngày qua. Thêm một người ở nhà là thêm một người an toàn, hệ thống y tế giảm bớt 1 mối lo. 6 ngày nữa thôi…

    Và xin đừng ai ném đá những người trong bức ảnh này. Chúng ta chỉ nên lên án những kẻ có thể ở nhà nhưng vẫn ra đường vì sở thích cá nhân của họ.

    Hoàng Anh Tú.

    Bài viết được thực hiện bởi Team Lá chắn virus corona.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 10-04-2020

    Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

    [Cập nhật] Thủ tướng chủ trì Hội nghị Diên Hồng gỡ khó cho doanh nghiệp; Chính thức có gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

    Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 09-04-2020

    Có 3 điều bạn phải hiểu về tương lai sau khi dịch bệnh kết thúc

    Sau khi trải qua đợt dịch bệnh này, bạn tất nhiên vẫn có thể đi hưởng thụ, đi chơi bời, nhưng đừng quên rằng sự xa hoa tráng lệ của bạn chẳng qua cũng chỉ là ngôi nhà được xây trên bãi biển.Nếu trải qua tiếp một lần tai ương nữa, liệu bạn có trụ vững? Để không phải trải qua những vất vả và lo lắng giống như đợt dịch bệnh này, sau khi dịch bệnh kết thúc, thực ra việc bạn nên làm, chính là những việc này.

    [Cập nhật] Thủ tướng chỉ đạo không bắt doanh nghiệp phải trả nợ trong bối cảnh khó khăn; Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn vẫn khó tiếp cận gói tín dụng 250.000 tỷ đồng? - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:32:00 09-04-2020

    Dịch bệnh tràn lan, cắt lương "xẻo thưởng" thậm chí lao đao vì thất nghiệp… bạn có nằm trong số đó? Nguyên tắc 10/10/10 sẽ giúp tinh thần bạn 'leo dốc' trở lại

    Khi đối mặt với một quyết định khó khăn, tốt nhất bạn hãy nhấn nút tạm dừng vào thời điểm này để áp dụng nguyên tắc 10/10/10. Công thức đơn giản này có thể giúp bạn có những suy nghĩ rõ ràng hơn trước những tình huống khó khăn.

    [Cập nhật] Thủ tướng chỉ đạo không bắt doanh nghiệp phải trả nợ trong bối cảnh khó khăn; Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn vẫn khó tiếp cận gói tín dụng 250.000 tỷ đồng? - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:17:00 08-04-2020

    Đa phần người thắng cuộc đều do dậy sớm: Thời đại "cướp tiền", gà có kêu hay không thì trời vẫn cứ sáng, quan trọng là khi trời sáng bạn đã tỉnh dậy chưa

    Đây là thời đại dậy muộn quá rồi thì thôi không cần dậy nữa làm gì, bạn có thể tiếp tục ngủ tiếp, nhưng khi bạn tỉnh dậy rồi, thời đại này sẽ chẳng còn liên quan gì tới bạn nữa. Bạn không nhanh nhạy, không chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng đề nắm bắt ngay khi cơ hội ập tới, vậy thì cuộc đời bạn sẽ chỉ có thể "cạp đất mà ăn" theo đúng nghĩa đen. Chưa kể tới, ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi thứ xoay vần thật khó khăn, nếu bạn không tận dụng thời gian, làm mới bản thân, chăm chỉ tiếp thu những thứ mới.... thì hãy xác định đi, bạn thua rồi!

    [Cập nhật] 11 kiến nghị từ VCCI gửi Chính phủ nhằm “cứu” cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế; Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát khẩn thiết xin được hỗ trợ - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:05:00 08-04-2020

    Chẳng phải vì dịch bệnh, có 3 kiểu người sớm muộn cũng bị đào thải ở nơi làm việc: Năng lực kém vẫn có thể học hỏi, còn thái độ tồi thì chẳng nơi nào muốn chứa!

    Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là chuyện kiếm tiền. Ở đó, luôn tồn tại những rủi ro mà chẳng ai mong muốn, giống như dịch Covid-19 – điều khiến cho hàng triệu người thất nghiệp. Dịch bệnh cũng tương tự như thiên tai vậy, không thể lường trước để rồi không ít người ngỡ ngàng trở thành "nạn nhân". Nhưng cũng chẳng cần đến dịch bệch, vẫn còn đó những kiểu người có nguy cơ "toang" bất cứ lúc nào, đơn giản vì chẳng có tổ chức nào thừa tiền nuôi nhân viên có thái độ làm việc tệ hại.

    [Cập nhật] 11 kiến nghị từ VCCI gửi Chính phủ nhằm “cứu” cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế; Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát khẩn thiết xin được hỗ trợ - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:57:00 08-04-2020

    11 kiến nghị từ VCCI gửi Chính phủ nhằm “cứu” cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế: Không thanh kiểm tra, không tăng lương tối thiểu, dừng thu phí công đoàn...

    [Cập nhật] Sáng thứ 3 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19; Bộ Y tế đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Chiều ngày 3-4, gần 100 lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị trực tuyến "Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm phòng chống COVID-19" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì.

    Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận, tổng hợp những vấn đề, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị Chính phủ tìm hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:25:00 07-04-2020

    Ở nhà suốt 30 ngày, tôi học được những 'mánh khóe' thiết thực giúp phát triển những thói quen tốt

    Làm sao để dù ở nhà nhưng vẫn duy trì được việc học và làm thật hiệu quả, không để thời gian bị lãng phí?

    [Cập nhật] Sáng thứ 3 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19; Bộ Y tế đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 07-04-2020

    Còn 16.000 doanh nghiệp cần Bộ Tài chính giải cứu

    Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn trình Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được gia hạn thuế, tiền thuê đất. Trong số này có cả hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

    Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), với những bổ sung mới này, khoảng 98% doanh nghiệp (DN) sẽ được hưởng lợi với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn lên tới 180.000 tỷ đồng (tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ trước đó).

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, con số 98% chưa thực sự đầy đủ, bởi 2% còn lại của 800.000 DN trên cả nước tương đương với 16.000 DN vẫn chưa được xem xét hỗ trợ gia hạn thuế.

    Đáng chú ý, hiện có hơn 1.000 DN trong lĩnh vực đồ uống bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hầu hết hàng hóa không tiêu thụ được. Hơn 200.000 công nhân lao động của Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam đã gián đoạn việc làm. Thế nhưng, dự thảo lần 3 của Bộ Tài chính vẫn chưa đưa lĩnh vực này vào gia hạn thuế, tiền thuê đất.

    Xem bài viết đầy đủ tại CafeBiz.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:55:00 06-04-2020

    Những người trẻ bị sự “nghèo hào nhoáng” mù quáng vây quanh, thất nghiệp 1 tháng rồi mới biết sống cho chính mình

    Trên mạng có một câu hỏi nhận được rất nhiều lượt bình luận rằng "Còn trẻ, nghèo sang chảnh, nghèo hào nhoáng, tôi sai ư?".

    Có người cho rằng tuổi còn trẻ nên sống vì mình một chút, theo đuổi thứ mà mình muốn, giống như một bạn trẻ trên mạng vậy, lương tháng 3 triệu, khoảnh khắc mua được cho mình chiếc váy 2 triệu giống như cả thế giới ở trong tay mình vậy.

    [Cập nhật] Sáng nay 6/4 không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới; Thủ tướng chỉ đạo không để sót đối tượng cần hỗ trợ - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:53:00 06-04-2020

    Bạn là người chuyên nghiệp hay kẻ nghiệp dư khi làm việc tại nhà: Trang phục sẽ nói lên điều đó!

    "Work from home" (làm việc tại nhà) là phương thức phòng chống dịch hiệu quả nhất trong tình hình hiện tại. Tuy nhiên, với một số người, làm việc tại nhà lại chẳng mấy dễ dàng khi mà chiếc giường êm ái chỉ cách vài bước chân và trang phục mặc nhà quá thoải mái khiến bạn chỉ muốn nằm ườn ra hơn là làm việc.

    Trong khi đó, trang phục công sở thì lại nghiêm túc và có phần cứng nhắc, không phù hợp với các hoạt động tại nhà như nấu ăn, quét dọn, nghỉ ngơi… Lúc này, những trang phục vừa thoải mái, tiện dụng vừa đảm bảo tính lịch sự trong trường hợp bạn nhận những cuộc gọi video bất ngờ từ đồng nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu.

    [Cập nhật] Sáng nay 6/4 không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới; Thủ tướng chỉ đạo không để sót đối tượng cần hỗ trợ - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 05-04-2020

    Bệnh dịch hơn 90 ngày, dựa vào nghề tay trái thu nhập gấp 5 lần nghề chính: Có một nghề phụ là sự tự giác mà bất cứ người trưởng thành nào cũng nên có

    Có người nói, lần bệnh dịch này khiến 90% người ý thức ra được một điều rằng: có nghề tay trái đã trở thành sự tự giác mà bất cứ người trưởng thành nào cũng nên có.

    [Cập nhật] Sáng nay 5/4 không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới; VCCorp và Lotus ủng hộ 2,88 tỷ đồng hỗ trợ các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:25:00 04-04-2020

    Dịch bệnh hoành hành, cách ly toàn xã hội, "work from home"… con người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của chính mình: Hãy vận dụng ngay hiệu ứng Domino để xây dựng những thói quen tốt trước khi quá muộn

    Hiệu ứng Domino không đơn thuần chỉ là một hiện tượng xảy ra với bạn mà là thứ bạn có thể tạo ra. Nó sẽ được kích hoạt bởi sức mạnh nội lực của bản thân để tạo ta một chuỗi các thói quen tốt bằng cách xây dựng những hành vi mới có thể kéo theo một cách tự nhiên những hành động tích cực tiếp theo.

    [Cập nhật] Từ 4/4, chỉ có 3 trường hợp được xem là ra đường khi cần thiết; Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt made in Vietnam - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 04-04-2020

    "Cha đẻ" bánh mì thanh long – Kao Siêu Lực: Doanh số ABC Bakery đã giảm hơn 50%, mùa dịch bán hàng chẳng mong lời, chỉ cần không lỗ!

    Mặc dù, có thời điểm, trước các cửa hàng bánh ABC luôn có rất nhiều người xếp hàng mua bánh mì thanh long; nhưng doanh thu của họ vẫn sụt giảm hơn 50% do không còn là nhà cung cấp bánh mì cho các cửa hàng khác. Dù vậy, chủ nhân của thương hiệu bánh này - ông Kao Siêu Lực không phải là mẫu người thích ‘trình bày hoàn cảnh’, mà chỉ muốn người khác nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

    Sắp tới, ông chủ ABC Bakery tính làm thêm khoảng 10.000 ổ bánh dinh dưỡng để tiếp tục gửi tặng các y bác sỹ tuyến đầu. 10.000 ổ bánh này, ngoài ABC góp cả công lẫn của, còn có các nhà cung cấp nguyên liệu của ABC cũng ‘chung tay góp sức’. Ông Kao Siêu Lực kể, nhiều bạn hàng của ông đến đề nghị: "Anh Kao ơi, anh bỏ công sức này kia, chúng tôi sẽ bỏ một phần nguyên liệu. Tất cả đều nhiệt tình như tôi".

    Lan toả tấm lòng từ nghĩa cử của ông Kao Siêu Lực và ABC Bakery, đã có rất nhiều doanh nghiệp trong ngành F&B, cũng mang rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng khác nhau đến tặng các y bác sỹ tuyến đầu như Sai Gon Food, Watami Vietnam, GS25…

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ