Nợ thẻ tín dụng có phải là nợ xấu?

15/12/2024 18:30 PM | Ngân hàng - Tài chính

Nợ thẻ tín dụng có thể trở thành nợ xấu nếu không được thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán đủ số tiền trước hạn.

Nợ thẻ tín dụng không phải lúc nào cũng là nợ xấu. Nợ thẻ tín dụng phát sinh khi bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ và hàng hóa, sau đó phải trả lại số tiền đã chi tiêu kèm theo lãi suất (nếu có) cho ngân hàng phát hành thẻ. Việc này hoàn toàn bình thường và hợp pháp và nếu bạn quản lý tốt nợ thẻ tín dụng của mình, điều đó không gây bất kỳ vấn đề gì.

Nợ thẻ tín dụng chỉ trở thành nợ xấu khi bạn không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán đủ số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu. Khi bạn nợ quá hạn, ngân hàng sẽ báo cáo tình trạng nợ xấu của bạn lên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). CIC sẽ ghi nhận và xếp hạng tín dụng của bạn.

Nợ xấu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vay vốn trong tương lai của bạn, làm giảm uy tín tài chính và có thể dẫn đến các biện pháp xử lý của ngân hàng như thu hồi thẻ tín dụng, phạt tiền và thậm chí là kiện tụng.

Nợ thẻ tín dụng có phải là nợ xấu?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Topi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nợ thẻ tín dụng trở thành nợ xấu. Một số người chi tiêu quá mức khả năng chi trả của mình, không tính toán kỹ lưỡng và bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần. Một số khác gặp khó khăn tài chính bất ngờ như mất việc, bệnh tật, tai nạn dẫn đến không thể trả nợ đúng hạn. Dù nguyên nhân là gì, việc để nợ thẻ tín dụng trở thành nợ xấu đều không mong muốn.

Để tránh nợ thẻ tín dụng trở thành nợ xấu, có một số biện pháp mà bạn có thể áp dụng.

- Hãy kiểm soát chi tiêu của mình. Trước khi mua sắm, hãy cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu bạn có thực sự cần món đồ đó không và bạn có đủ khả năng để chi trả khi đến hạn không. Đừng chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của mình.

- Thanh toán nợ thẻ tín dụng đúng hạn và đủ số tiền tối thiểu mỗi tháng. Nếu có thể, hãy cố gắng thanh toán toàn bộ số dư để tránh lãi suất. Bạn có thể cài đặt nhắc nhở hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán tự động để đảm bảo không quên ngày thanh toán.

- Xây dựng quỹ dự phòng tài chính. Quỹ này sẽ giúp bạn đối phó với những tình huống tài chính khẩn cấp mà không cần phải dựa vào thẻ tín dụng, từ đó giảm rủi ro nợ xấu.

- Thường xuyên kiểm tra sao kê thẻ tín dụng và báo cáo tín dụng của mình. Điều này giúp bạn nhận biết sớm các dấu hiệu nợ xấu và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo Công Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.