Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn Lân Dũng

"Cháu đừng để 1 con sâu xuất hiện trong gia đình Nguyễn Lân"

"Cháu đừng để 1 con sâu xuất hiện trong gia đình Nguyễn Lân"

29/03/2022 12:59:00 PM

“Mất 2 người phụ nữ yêu quý nhất, ba tôi đau đớn và suy sụp. Anh em chúng tôi đã phải động viên ba tôi: “Ba như cây đa, cây đề. Ba mà gục nữa thì chúng con biết dựa vào ai?”

Tags: Nguyễn Lân Cường , Nguyễn Lân Dũng , gs nguyễn lân dũng , truyền thống gia đình , Kỷ niệm ngày cưới

GS.TS Nguyễn Lân Dũng: Chỉ cần nhớ mấy chữ: 'Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư' là đủ nhưng tại sao Bác Hồ dạy mãi mà mình không làm được?

GS.TS Nguyễn Lân Dũng: Chỉ cần nhớ mấy chữ: 'Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư' là đủ nhưng tại sao Bác Hồ dạy mãi mà mình không làm được?

14/09/2020 08:07:33 PM

“Khi đi phát biểu khai giảng, tôi vẫn nói với bọn trẻ là hãy sống tử tế. Tôi hỏi học trò, học để làm gì. Chúng nói học để cho đỡ khổ, để thi đại học, để bố mẹ vui lòng… Không sai nhưng chưa đủ. Tôi đi một số nước tôi cũng hỏi câu đó thì nhiều học sinh bảo, học để trở thành con người tự do. Không có kiến thức thì làm sao tự do được về tư tưởng, tự do lựa chọn con đường đi của mình, tự do kiến tạo cuộc đời mình”, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.

Tags: Nguyễn Lân Dũng , Nhà giáo Nhân dân

Đàn thiên nga ở hồ Gươm bị bắt đi trong đêm

Đàn thiên nga ở hồ Gươm bị bắt đi trong đêm

06/02/2018 08:24:31 AM

Tối muộn ngày 5/2, 12 con thiên nga được thả thử nghiệm trên hồ Gươm sáng cùng ngày đã bị bắt lại và di chuyển lên xe ô tô.

Tags: Nguyễn Lân Dũng , Hồ Hoàn Kiếm , Công ty Thoát nước Hà Nội , thiên nga

GS. Nguyễn Lân Dũng: Thiên nga thả ở Hồ Gươm có giá 20 triệu đồng/con

GS. Nguyễn Lân Dũng: Thiên nga thả ở Hồ Gươm có giá 20 triệu đồng/con

05/02/2018 03:35:29 PM

Theo tiết lộ của GS. Nguyễn Lân Dũng, mỗi con thiên nga thả xuống Hồ Gươm có giá khoảng 20 triệu đồng.

Tags: Nguyễn Lân Dũng , Thiên nga trắng , Hồ Gươm , hà nội

Bí quyết sống một đời hạnh phúc của GS Nguyễn Lân Dũng: “Sống khoẻ, Chết nhanh, Ít của để dành, và Nhiều người thương tiếc”

Bí quyết sống một đời hạnh phúc của GS Nguyễn Lân Dũng: “Sống khoẻ, Chết nhanh, Ít của để dành, và Nhiều người thương tiếc”

29/06/2017 10:48:00 AM

Bài viết là chia sẻ của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng gửi tới cuộc thi "Hành trình Hạnh phúc" được tổ chức bởi Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Hà Nội – JCI Hanoi, cùng với Dự án Sách và Hành động. CafeBiz là đơn vị truyền thông chính thức cho cuộc thi này.

Tags: Nguyễn Lân Dũng , sống khỏe , hành trình hạnh phúc

GS Nguyễn Lân Dũng: Việt Nam nhập khoảng 4.100 loại thuốc trừ sâu với khối lượng 100.000 tấn mỗi năm thì làm sao kiểm soát được thực phẩm

GS Nguyễn Lân Dũng: Việt Nam nhập khoảng 4.100 loại thuốc trừ sâu với khối lượng 100.000 tấn mỗi năm thì làm sao kiểm soát được thực phẩm

23/08/2016 07:35:40 PM

Hiện nay, Việt Nam nhập khoảng 4.100 loại thuốc trừ sâu với khối lượng khoảng 70.000 - 100.000 tấn mỗi năm. Đây là một con số khủng khiếp.

Tags: thực phẩm bẩn , rau hữu cơ , thực phẩm sạch , Nguyễn Lân Dũng , thuốc trừ sâu

Hà Nội: Rau ở nghĩa địa xanh tốt không cần chăm bón

Hà Nội: Rau ở nghĩa địa xanh tốt không cần chăm bón

16/04/2016 04:01:47 PM

Một số người dân trồng rau ở khu nghĩa địa thuộc phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm khẳng định không phun tưới bất cứ loại thuốc kích thích nào cũng không kì công chăm bón gì mà rau tự xanh tốt. “Có thể là do hợp đất”- một người lí giải.

Tags: rau ở nghĩa địa , khu nghĩa địa , thuốc kích thích , người tiêu dùng , Nguyễn Lân Dũng , rau muống trồng nghĩa địa

Làm gì để thức tỉnh những người Việt độc ác?

Làm gì để thức tỉnh những người Việt độc ác?

24/03/2016 01:37:34 PM

Mấy năm trước, GS. NGND Nguyễn Lân Dũng đã từng gây bão khi tuyên bố: Nhiều người Việt ham tiền, háo danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào".

Tags: Nguyễn Lân Dũng , chất lượng sống , mạng xã hội , bệnh ung thư , bệnh nhân ung thư , cô giáo mầm non , ung thư vú

Vụ thay 6.700 cây Hà Nội: Cây bệnh thì chặt, người yếu có chôn?

Vụ thay 6.700 cây Hà Nội: Cây bệnh thì chặt, người yếu có chôn?

24/03/2015 10:05:16 AM

“Một loài cây sống ở độ cao 300 - 400m, đất tốt, thoát nước, đưa vào vùng đất sông Hồng cao độ cao 6m so với mực nước biển, mà lại bị bê tông hóa. Với kinh nghiệm, kiến thức của tôi, tôi cho rằng khả năng chết rất cao. Người Mèo cho xuống núi rất khó sống”.

Tags: chặt 6.700 cây , đề án 6.700 cây xanh , UBND thành phố hà Nội , Nguyễn Lân Dũng , Vàng Tâm , Mỡ , nguyễn chí thanh , thị trường