Hoàng Anh Gia Lai bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng, có 1 lỗi bị áp "tình tiết tăng nặng" do vi phạm nhiều lần

29/12/2024 19:40 PM | Kinh doanh

Ngày 23/12, Cục thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng, có 1 lỗi bị áp "tình tiết tăng nặng" do vi phạm nhiều lần- Ảnh 1.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Khai sai dẫn đến thiếu thuế Giá trị gia tăng năm 2023, thiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và năm 2023, thiếu tiền thuê đất năm 2022 và năm 2023 phải nộp;

- Khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 và năm 2023 phải nộp;

- Không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để tặng. 

Các hành vi vi phạm hành chính này trong niên độ kế toán năm 2022 và 2023.

Cục thuế tỉnh Gia Lai cho biết, Hoàng Anh Gia Lai có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần (đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) và không có tình tiết giảm nhẹ nào.

Với các vi phạm trên, Hoàng Anh Gia Lai bị phạt tiền 159 triệu đồng, truy thu thuế 722 triệu đồng và phạt chậm nộp tiền thuế 92,8 triệu đồng. Tổng cộng số tiền là 974 triệu đồng.

Vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức chuyến tham quan trang trại tại Việt Nam và Lào. Chuyến tham quan này có sự tham gia của 50 cổ đông sở hữu từ 200.000 cổ phiếu HAG trở lên.

Tại đây, bầu Đức tiết lộ HAGL đã tăng gấp đôi diện tích trồng sầu riêng từ 1.000 ha năm 2022 lên 2.000 ha năm 2024, trải dài từ Việt Nam sang Lào. Trồng từ năm 2018, hơn 30 ha sầu riêng của HAGL tại Gia Lai bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên trong năm 2023, với sản lượng bình quân khoảng 10 tấn/ha. Cũng trong năm này, công ty cho biết đã thu hoạch 3 vườn (tổng diện tích 80ha), đạt khoảng 1.000 tấn.

Mặt khác, trong chuyến tham quan, Chủ tịch HAGL thông tin thêm rằng, doanh nghiệp cũng đã tăng 40% diện tích trồng chuối so với năm 2022, đạt 7.000 ha.

HAGL hiện đang triển khai mô hình “2 cây, 1 con”, bao gồm trồng chuối, sầu riêng và nuôi heo ăn chuối. Chủ tịch HAGL tiết lộ đây là thành quả của chiến lược “lấy ngắn nuôi dài”, dùng cây trồng ngắn ngày để xây dựng nền tảng vững chắc cho những vườn cây hôm nay.

Về thị trường tiêu thụ, phần lớn sản lượng sầu riêng của HAGL được xuất khẩu sang Trung Quốc, đây là thị trường tiềm năng với nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Bầu Đức khẳng định, Trung Quốc cần ít nhất 7-10 năm nữa để tự cung cấp nếu thuê đất trồng ở nước ngoài. Vì vậy, đây là cơ hội “vàng” cho doanh nghiệp trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, chuối cũng đang mang lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp này khi 60% sản lượng được xuất khẩu sang Trung Quốc, 40% sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn về đàn heo, HAGL đã tái đàn 15.000 con heo nái.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm: Lội ngược dòng sau 10 năm kinh doanh thua lỗ nhờ chiến thuật marketing ‘lỗi thời’ và phương châm tiết kiệm triệt để vì thấy ‘vẫn nghèo’

Nhờ cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp không giống ai, sử dụng chiến thuật marketing “lỗi thời” không tốn một xu quảng cáo, Vntrip đã “lật ngược thế cờ” sau 10 năm. Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm cho biết, phương pháp này đã giúp tăng thêm được khoảng 500 tỷ VNĐ doanh thu cho dịch vụ TMS của Vntrip.

Chủ tịch VietstarLand Hoàng Đình Khiêm: Vinhomes Đan Phượng dễ mua, dễ bán, dễ thanh khoản

Dự án Vinhomes Đan Phượng có thể xem như Vinhomes Riverside ở phía Tây, theo đánh giá của ông Hoàng Đình Khiêm.

Trung Quốc thách thức Elon Musk trong cuộc chơi 10.000 tỷ USD, nếu thành công sẽ bá chủ thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

Trung Quốc đang trong cuộc đua khốc liệt với Elon Musk trong một lĩnh vực cực kỳ nóng.

Giám đốc One Mount Group: Người Hà Nội sẵn sàng bỏ 3-5 tỷ đồng để mua chung cư

Người mua chung cư tại Hà Nội quan tâm đến các tiện ích về hệ thống giáo dục, y tế và sẵn sàng chi trả trong khoảng 3-5 tỷ đồng.