Samsung muốn sớm được nhận khoản hoàn thuế hơn 582 tỷ đồng
Samsung SEHC cho biết họ đang gặp khó khăn do chậm hoàn thuế VAT hơn 582 tỷ đồng từ năm 2021.
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 25/3, ông Kwon Choon Ki, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Samsung SEHC), đã bày tỏ quan ngại về việc công ty chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với số tiền đáng kể, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
"Chúng tôi kính mong UBND TP.HCM, ngành Thuế và ngành Hải quan TP.HCM có những chỉ đạo tích cực hơn nữa nhằm giải quyết vấn đề này", ông Kwon Choon Ki kiến nghị.
Ông Kwon Choon Ki phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc
Nhà máy Samsung SEHC, tọa lạc tại Khu công nghệ cao TP.HCM, từ năm 2016 đã sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi với tỷ lệ xuất khẩu trên 90%. Từ ngày 1/5/2021, nhà máy được phê duyệt chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất (EPE). Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024, công ty vẫn chưa nhận được khoản hoàn thuế VAT khoảng 22,9 triệu USD, tương đương 582,1 tỷ đồng.
Không chỉ Samsung SEHC, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khác cũng gặp khó khăn trong quá trình hoàn thuế. Ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết tình trạng chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc xoay vòng vốn và mở rộng đầu tư.
"Mặc dù một số doanh nghiệp đã được hoàn thuế VAT, nhưng cũng có những doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Samsung vẫn gặp sự chậm trễ đáng kể. Chính sách xử lý hoàn thuế nhanh chóng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp vận hành linh hoạt và tiếp tục đầu tư. Vì vậy, chính quyền TP.HCM cần sớm cải thiện quy trình này", ông Kim Nyoun Ho nhấn mạnh.
Ngoài ra, việc tạm hoàn thuế VAT đối với hình thức "xuất khẩu tại chỗ" cũng đang tạo ra nhiều khó khăn. Hiện nay, các doanh nghiệp phụ trợ tại Việt Nam phải nộp thuế VAT 8-10% khi nhập khẩu nguyên liệu. Sau khi gia công, họ cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu với mức thuế suất 0%. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại về sự ổn định tài chính và khả năng duy trì hoạt động.
Về phía cơ quan thuế, ông Giang Văn Hiển, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 2, cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ phía Samsung SEHC và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc. Bộ Tài chính cũng đã có quyết định nhằm xem xét khẩn trương xử lý việc hoàn thuế cho Samsung SEHC và các doanh nghiệp gặp khó khăn.
Giữa tháng 3/2025, lãnh đạo cơ quan thuế đã làm việc trực tiếp với đại diện Samsung SEHC tại trụ sở cơ quan thuế để trao đổi và hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Ông Giang Văn Hiển cũng lưu ý rằng thời gian qua, một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế để trục lợi bất hợp pháp thông qua mua bán hóa đơn. Do đó, cơ quan thuế cần thời gian rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chính sách được thực hiện đúng quy định, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận.
Trước những khó khăn mà Samsung SEHC và nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đối mặt, lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động và tiếp tục đầu tư tại Việt Nam.