Grab, be, Go-Viet đua nhau kêu gọi dân nhậu đặt xe, Grab còn gửi tâm thư đến nhà hàng, quán nhậu

22/01/2020 17:08 PM | Kinh doanh

Nghị định 100 tăng các mức phạt về vi phạm nồng độ cồn khi lái xe khiến dân nhậu cả nước lo lắng. Đây là lúc các ứng dụng gọi xe nhảy vào, bắt đầu kêu gọi người uống rượu bia đặt xe công nghệ để tránh bị phạt.

Những ngày gần đây rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đã bị phạt rất nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Kết quả, các ca cấp cứu do tai nạn giao thông gây ra do rượu bia giảm hẳn, lượng tiêu thụ rượu bia tại các đại lý giảm sút, lượng bia rượu ở các tiệc tất niên được cắt giảm.

Trong số rất nhiều lợi ích đến từ Nghị định 100, có các ý kiến cho rằng các hãng gọi xe công nghệ sẽ được hưởng lợi từ quy định mới này. Và những tên tuổi lớn như Grab, be, Go-viet đã không hề bỏ lỡ cơ hội.

Các hãng gọi xe đều tung ra những chương trình khuyến mại để khuyến khích dân nhậu gọi xe đưa về một khi đã có hơi men trong người.

Grab, be, Go-Viet đua nhau kêu gọi dân nhậu đặt xe, Grab còn gửi tâm thư đến nhà hàng, quán nhậu - Ảnh 1.
Grab, be, Go-Viet đua nhau kêu gọi dân nhậu đặt xe, Grab còn gửi tâm thư đến nhà hàng, quán nhậu - Ảnh 2.
Grab, be, Go-Viet đua nhau kêu gọi dân nhậu đặt xe, Grab còn gửi tâm thư đến nhà hàng, quán nhậu - Ảnh 3.

Quảng cáo của các hãng gọi xe nhắm vào dân nhậu. Ảnh chụp màn hình

Chẳng hạn, Grab ưu đãi giảm giá 50% (tối đa 30.000 đồng) cho hai cuốc xe, áp dụng với khách hàng mới đăng ký dịch vụ; hoặc nhập mã TET có thể được ưu đãi 4 chuyến.

Ứng dụng be cũng giảm cho khách 50%, nhưng tối đa được 10.000 đồng cho một chuyến beBike duy nhất trong khung giờ nhất định.

Go-viet cũng áp dụng giảm 50% cước 2 chuyến đi, tối đa 30.000 đồng/chuyến, tuy nhiên không quy định khách hàng mới hay cũ.

Mạnh tay trong chiến dịch này có Grab, khi gửi hẳn thư ngỏ đến các nhà hàng, quán ăn có kinh doanh rượu bia để hợp tác. Phía Grab cho biết đang trong quá trình tiếp xúc với các nhà hàng, quán ăn để tìm cách ưu đãi cho khách di chuyển bằng ứng dụng của hãng, tuy nhiên chương trình chi tiết vẫn chưa có chi tiết.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1-1-2020, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng; người điều khiển xe mô tô chịu mức xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng; người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng...

Theo Hải Đăng

Cùng chuyên mục
XEM