Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ

23/03/2025 22:40 PM | Kinh doanh

Chính phủ vừa điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, bổ sung và nâng cấp hệ thống cao tốc, phát triển các tuyến liên vùng.

Chính phủ vừa ban hành điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu nâng cấp, bổ sung hệ thống cao tốc, phát triển các tuyến đường bộ liên vùng và vành đai đô thị nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Mặc dù chỉ mới chưa đầy 4 năm kể từ khi Quy hoạch giao thông đường bộ được phê duyệt, việc điều chỉnh lần này là cần thiết. Theo các đơn vị tư vấn thiết kế, điều chỉnh này giúp cập nhật các chỉ tiêu tăng trưởng và định hướng phát triển không gian, đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải cho biết: "Trên cơ sở cập nhật các qui hoạch của địa phương, qui hoạch ngành thì nhu cầu vận tải tại một số đoạn tuyến có thay đổi. Trên cơ sở những thay đổi đấy chúng ta phải rà soát lại để cập nhật lại các nội dung liên quan đến qui mô, liên quan đến tiến trình đầu tư của các đoạn tuyến cũng như tuyến chúng ta đã phê duyệt".

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ- Ảnh 1.

Trong qui hoạch mới có thêm 2 tuyến cao tốc được bổ sung là cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. 7 tuyến cao tốc cũng được điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030. Qui mô một số tuyến cao tốc nhất là các đoạn tuyến cửa ngõ các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được điều chỉnh về qui mô. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác và giảm ùn tắc giao thông mà còn tạo điều kiện để các bộ ngành địa phương triển khai qui hoạch một cách đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: "Trong triển khai quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thì sẽ triển khai các phương thức kết nối các loại hình vận tải với đường bộ cũng là một cách tạo ra các không gian phát triển mới. Thứ 2 nữa là cũng định hướng cho các địa phương có cơ sở để mà phát triển bền vững và lâu dài".

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ- Ảnh 2.

Với việc điều chỉnh lần này, mạng lưới đường bộ sẽ từng bước được triển khai đồng bộ. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo nâng cao năng lực vận chuyển bằng đường bộ cũng như kiểm chế tai nạn giao thông mà quan trọng hơn là đảm bảo tính hợp lý trong phát triển các loại hình vận tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.


Theo Lô Dũng - Đức Thắng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm: Lội ngược dòng sau 10 năm kinh doanh thua lỗ nhờ chiến thuật marketing ‘lỗi thời’ và phương châm tiết kiệm triệt để vì thấy ‘vẫn nghèo’

Nhờ cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp không giống ai, sử dụng chiến thuật marketing “lỗi thời” không tốn một xu quảng cáo, Vntrip đã “lật ngược thế cờ” sau 10 năm. Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm cho biết, phương pháp này đã giúp tăng thêm được khoảng 500 tỷ VNĐ doanh thu cho dịch vụ TMS của Vntrip.

IFC dự kiến đầu tư gần 20 triệu USD vào ông lớn chiếm 70% thị phần thu phí không dừng tại Việt Nam

Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đề xuất khoản đầu tư 500 tỷ đồng vào VETC - đơn vị thu phú không dừng đang quản lý 126 trạm thu phí tại Việt Nam.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở bán nhà ở xã hội tại Thanh Hóa: Giá từ 20,65 triệu đồng/m2

Dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn Vingroup tại Thanh Hoá dự kiến bàn giao tháng 11/2025.

Giám đốc One Mount Group: Người Hà Nội sẵn sàng bỏ 3-5 tỷ đồng để mua chung cư

Người mua chung cư tại Hà Nội quan tâm đến các tiện ích về hệ thống giáo dục, y tế và sẵn sàng chi trả trong khoảng 3-5 tỷ đồng.