Cổ phiếu Honda tăng mạnh nhất 16 năm sau thông báo sáp nhập với Nissan để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới

24/12/2024 15:02 PM | Quốc tế

Cổ phiếu Honda sắp ghi nhận phiên tốt nhất trong 16 năm nhờ thông báo mua cổ phiếu quỹ và sáp nhập với Nissan.

Cổ phiếu Honda tăng mạnh nhất 16 năm sau thông báo sáp nhập với Nissan để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới- Ảnh 1.

Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản, Honda, đang trên đà ghi nhận phiên khởi sắc nhất trong 16 năm. Trước đó, công ty này thông báo sẽ mua lượng cổ phiếu quỹ trị giá 1,1 nghìn tỷ yên (7 tỷ USD), khi các cuộc đàm phán sáp nhập với Nissan đang được thực hiện.

Nissan và Honda cho biết 2 bên đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức cho quá trình sáp nhập. Theo đó, công ty này sẽ trở thành sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới tính theo doanh số.

Honda cũng thông báo sẽ mua lại 24% cổ phiếu đã phát hành vào ngày 23/12. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 15,51% và sẽ ghi nhận phiên tốt nhất kể từ tháng 10/2008 nếu vẫn duy trì diễn biến này. Cổ phiếu Nissan giảm 1%.

Cổ phiếu Honda tăng mạnh nhất 16 năm sau thông báo sáp nhập với Nissan để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới- Ảnh 2.

Theo CEO Honda, Toshihiro Mibe thoả thuận giữa Honda và Nissan sẽ tập trung vào việc chia sẻ kiến thức, nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu về quy mô kinh tế và tạo ra sự trợ lực cho nhau. Một công ty mẹ sẽ được thành lập, vận hành cả Honda và Nissan, sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).

Hakan Dogu, chủ tịch của Alagan Mobility Solutions, nhận định: “2 công ty này đang hoạt động trên cùng một thị trường, có hình ảnh thương hiệu rất giống nhau, có những sản phẩm rất giống nhau. Ban quản trị mới sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc phân biệt các dòng sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.”

Theo dự kiến, các cuộc thảo luận sẽ kết thúc vào tháng 6/2025.

Đối tác chiến lược của Nissan là Mitsubishi cũng được mời tham gia vào liên minh này và theo kế hoạch sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 1/2025.

Tính đến tháng 3/2024, Honda công bố lợi nhuận hoạt động là 1,382 nghìn tỷ yên, trong khi Nissan là 568,7 tỷ yên. 2 nhà sản xuất ô tô sẽ có tổng vốn hoá gần 54 tỷ USD, trong đó vốn hoá của Honda là 43 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng, thương vụ sáp nhập này được bắt nguồn từ những khó khăn về tài chính của Nissan và việc tái cấu trúc quan hệ đối tác lâu dàu với Renault. Trong báo cáo kinh doanh mới nhất, Nissan công bố kế hoạch cắt giảm 9.000 việc làm và giảm 20% công suất sản xuất trên toàn cầu.

Việc sáp nhập 2 thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong ngành sản xuất ô tô toàn cầu, kể từ khi hãng Fiat Chrysler Automobiles và PSA sáp nhập vào năm 2021 trong một thỏa thuận trị giá 52 tỷ USD.

Tham khảo CNBC

Theo Vu Lam

Từ khóa:  Nissan
Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nợ xấu Big 4 năm 2024: Nợ có khả năng mất vốn của một nhà băng tăng hơn 50%

Đến cuối năm 2024, nợ xấu tại bốn ngân hàng quốc doanh lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank có xu hướng tăng về giá trị tuyệt đối, song tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát trong ngưỡng dưới 2%.

Forbes: Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đôla

Việt Nam giảm 1 đại diện so với năm ngoái trong danh sách tỷ phú thế giới 2025 của Forbes.

Chuyện gì đây: Bốn lãnh đạo cấp cao của một công ty chứng khoán cùng lúc xin từ chức

Công ty cho biết đơn từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT trên sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra trong tháng 4 hoặc tháng 5 tới đây.