Vừa đăng Tweet phản đối lệnh nhập cư của ông Trump, Elon Musk đã vội vàng xóa ngay

17/02/2017 09:07 AM | Công nghệ

CEO Tesla, ông Elon Musk mới đây công khai phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump ngay trên Twitter, nhưng lại nhanh chóng xóa tweet đi ngay sau đó.

Trong đoạn tweet, Elon Musk khẳng định rằng: "Chính sách cấm nhập cư người đạo Hồi là không đúng". Đây được cho là tuyên bố "mạnh mồm” nhất từ trước đến giờ của Musk đối với các chính sách đang gây tranh cãi.

Nhưng sau đó, ông đã giải thích rằng về hành động này như sau: "Đây là một bản tweet nháp chưa soạn xong mà tôi vô tình bấm nút đăng. Nhưng tôi cũng nói những điều tương tự thế này từ trước rồi".


Đoạn tweet mà Elon Musk đã nhanh chóng xóa đi ngay sau khi đăng

Đoạn tweet mà Elon Musk đã nhanh chóng xóa đi ngay sau khi đăng

Có thể thấy, câu chuyện xung quanh lệnh cấm nhập cư của Donald Trump đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đa số các công dân Mỹ đều không hài lòng với sắc lệnh của Tổng thống Mỹ, nhất là khi ông vừa mới nhậm chức.

Còn như Elon Musk, CEO này cũng bị phản ứng gay gắt khi tham gia vào Hội đồng tư vấn cho tân Tổng thống Mỹ, cùng TGĐ General Motors Mary Barra, giám đốc điều hành IBM Ginny Rometty và một số cái tên nổi tiếng trong giới công nghệ khác

Kết quả là đã có khá nhiều khách hàng hủy đơn đặt hàng các mẫu xe từ Tesla để bày tỏ thái độ không đồng tình.

Trước đó, CEO của Uber, Travis Kalanick cũng đã phải rút khỏi "hội bàn tròn" này khi chịu quá nhiều áp lực từ phía nhân viên và các khách hàng. Nhưng điều đó không làm Elon Musk thay đổi ý định tham gia vì ông cương quyết cho rằng: "Hội đồng tư vấn chỉ đơn giản là tư vấn và tôi tham dự không có nghĩa là tôi đồng ý với hành động của chính quyền".

Đây là lần đầu tiên Elon Musk công khai việc phản đối ông Trump, dù tweet đó đã bị xóa. Trước đó, Tesla và SpaceX đã ký một tài liệu cùng với 97 công ty khác để chống lại lệnh cấm nhập cư từ ông Trump. Đó là một tài liệu có giá trị pháp lý và cũng đã nhận được chữ ký từ nhiều công ty công nghệ lớn như Apple, Facebook hay Google.

Ngoài ra, Musk cũng tham gia một diễn đàn sáng kiến công nghệ cùng nhiều cái tên "khủng" khác như Michael Dell - người sáng lập ra Dell, CEO Intel Brian Krzanich hay CEO của hãng Ford, Mark Fields.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM