Thuế 46% của Mỹ: Chuyên gia nhận định gì về sức ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

09/04/2025 16:00 PM | Bất động sản

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng sẽ có phân khúc bị ảnh hưởng nếu Mỹ áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam.

Thuế 46% của Mỹ: Chuyên gia nhận định gì về sức ảnh hưởng đến thị trường bất động sản- Ảnh 1.

Kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam đang làm dấy lên lo ngại về xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư và nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp trong thời gian tới. Các chuyên gia bất động sản nhận định, việc gia tăng rào cản thương mại có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn – cho rằng, bất động sản công nghiệp, thương mại và phân khúc nhà ở trung cấp, bình dân sẽ là những lĩnh vực bị ảnh hưởng rõ nét nhất từ các biến động thuế quan.

Nếu thuế suất tăng cao, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam có thể chậm lại. Các ông lớn như Samsung, LG hay Intel có thể phải cân nhắc lại kế hoạch mở rộng nhà máy do chi phí xuất khẩu sang Mỹ gia tăng. Điều này không chỉ kéo giảm nhu cầu thuê đất và nhà xưởng, mà còn có thể dẫn đến việc tạm dừng triển khai các khu công nghiệp mới.

Cũng nêu quan điểm về vấn đề này, ông Lê Trọng Hiếu – Giám đốc Cấp cao, Trưởng Bộ phận Tư vấn & Giao dịch CBRE Việt Nam cho biết, chính sách thuế mới của Mỹ, nếu được triển khai với mức lên tới 46%, sẽ để lại tác động đáng kể, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử.

Mặc dù hiện tại các ảnh hưởng vẫn chủ yếu mang tính tâm lý, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển sang trạng thái "nghe ngóng". Doanh nghiệp kỳ vọng các cuộc đàm phán song phương có thể mang lại kịch bản nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như điều chỉnh mức thuế thấp hơn hoặc loại trừ một số mặt hàng khỏi danh sách bị áp thuế cao.

Dưới góc nhìn tích cực, ông Hiếu cho rằng đây là cơ hội để các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp tái cấu trúc chiến lược, từ việc điều chỉnh lại giá thuê cho cạnh tranh hơn, đến việc đa dạng hóa tệp khách hàng để tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường.

Trong ngắn hạn, các chủ đầu tư được dự báo sẽ theo đuổi chiến lược thận trọng hơn: trì hoãn khởi công dự án mới, giãn tiến độ các khu công nghiệp đang phát triển. Về lâu dài, thị trường cho thuê kho xưởng có thể điều chỉnh về giá và quy mô, đồng thời làn sóng M&A cũng có thể diễn ra mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu tài sản và dòng vốn.

BizLand

Kỳ Thư

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.