Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thông tin về một số nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp cho biết đang đánh giá tác động và mức độ cạnh tranh với các nước đối thủ xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng. Các doanh nghiệp đang xây dựng lại kế hoạch kinh doanh để ứng phó trong tình hình mới.
Theo thông tin mới nhất từ Vụ Thương mại và chính sách Đa Biên (Bộ Công thương), trong 4 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực đàm phán.
Ông Trump đang cân nhắc một nỗ lực tạm thời nhằm áp thuế đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày.
Hãng tin Reuters trích dẫn một phân tích dữ liệu thương mại cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các công ty thiệt hại hơn 34 tỷ USD.
3 ngày đàm phán với Việt Nam đạt tín hiệu tích cực, đại diện Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh trao đổi cấp kỹ thuật.
Ngày đầu tiên phiên đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữ Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra.
Tận dụng thời gian Mỹ tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày, nhiều doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường lớn này.
Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết các nước đang được Mỹ ưu tiên đàm phán gồm Ấn Độ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Indonesia.
Theo Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú, tình hình kinh doanh của ngân hàng trong năm 2025 sẽ có bị tác động bởi việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sẽ không cần chờ tới thời hạn 90 ngày, mà có thể sẽ áp trở lại các mức thuế quan với một số quốc gia chỉ trong vòng 2-3 tuần tới.
Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đã có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện Mỹ áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam.
Trước tác động thuế quan mới của Mỹ, bên cạnh thách thức, TP HCM đang đứng trước cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển dịch sang nền kinh tế mới
Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, trong nguy luôn có cơ. Vì vậy, đây chính là thời điểm để Việt Nam nhìn lại chiến lược phát triển, nâng cao năng lực nội tại, chủ động thích ứng và định vị lại vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Lãnh đạo ngành gỗ cho rằng đã đến lúc ngành này không thể cạnh tranh bằng yếu tố nhân công giá rẻ mà nên tìm phương án tăng giá trị sản phẩm để tăng lợi nhuận.
Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cho biết có rất nhiều việc Việt Nam có thể làm ngay để thích ứng với thuế quan như kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…
Việc Mỹ áp thuế quan lên tới 46% với hàng Việt Nam là lời cảnh báo rõ ràng cho doanh nghiệp: cần tái cấu trúc, tăng nội địa hóa và đa dạng hóa thị trường để không bị động trước biến động thương mại toàn cầu.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố muốn đạt 90 thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày, nhưng giới chuyên gia nhận định mục tiêu này khá thách thức.
90 ngày tới không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng Việt Nam cũng cần tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp để cân bằng thương mại với Mỹ.
Chuyên gia của công ty Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho rằng mức thuế đối ứng mà Mỹ dự định áp cho Việt Nam nên ở mức hợp lý để ngay cả công ty Mỹ tại Việt Nam cũng vận hành một cách hiệu quả.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh