[Q&A] 8 năm Samsung Việt Nam qua những con số

05/03/2015 11:04 AM |

Đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996, mỗi năm Samsung đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hơn 26 tỷ USD, tạo ra được hơn 70.000 việc làm, và nộp ngân sách khoảng hơn 60 triệu USD.

Samsung đổ bao nhiêu tiền vào các dự án ở Việt Nam?

Có mặt tại Việt Nam gần 20 năm kể từ năm 1996, tính đến cuối 2014, Samsung đã đầu tư vào Việt Nam với tổng số tiền là 12,6 tỷ USD.

Trong đó, riêng Samsung Điện tử là 8,9 tỷ USD, bao gồm dự án sản xuất ĐTDĐ ở Thái Nguyên (5 tỷ USD), ở Bắc Ninh (2,5 tỷ USD) và một dự án sản xuất đồ điện tử ở Tp.HCM (1,4 tỷ USD).

Tính riêng năm 2014 Samsung đã đầu tư thêm 5,4 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam tính tới cuối tháng 11/2014.

 
1

Samsung nộp bao nhiêu tiền thuế cho Việt Nam mỗi năm?

Cả năm 2014, hai nhà máy SEV và SEVT xuất khẩu được 26,25 tỷ USD. Tập đoàn này hiện đóng góp khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Khi so sánh với kim ngạch xuất khẩu lên tới hơn 20 tỷ USD, số tiền đóng thuế của Samsung lại chẳng là bao nhiêu. Theo ước tính của Bắc Ninh, năm 2015 SEV có thể nộp ngân sách 1.380 tỉ đồng tức là chỉ khoảng hơn 60 triệu USD. 

Nếu như ở Hàn Quốc, mỗi năm Samsung phải đóng thuế ở mức 22%, thì khi đến Việt Nam, Samsung được hưởng ưu đãi cao nhất dành cho nhà đầu tư tại Việt Nam với mức thuế thu nhập DN chỉ 10% cho suốt quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là 4 năm đầu miễn thuế và 9 năm tiếp theo được giảm 50% số thuế thu nhập DN.

 
2

 

Nhà máy Samsung tại Việt Nam được đặt tại đâu?

Nhà máy Samsung Thái Nguyên đặt tại KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
Nhà máy Samsung Thái Nguyên đặt tại KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

 

Các nhà máy của Samsung Việt Nam được đặt tại 2 Khu tổ hợp là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với diện tích 110ha ở Yên Phong, Bắc Ninh; và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) với diện tích 170ha ở Phổ Yên, Thái Nguyên.

SEV và SEVT đều sản xuất và lắp ráp điện thoại di động, máy tính bảng và linh kiện điện thoại, chủ yếu dùng cho xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tổng cộng các nhà máy Samsung tại Việt Nam hiện cung cấp 30% tổng sản lượng điện thoại Samsung bán ra trên toàn cầu.

 
3

Số lượng nhân viên tại Samsung đông như thế nào?

Hiện có hơn 73.000 cán bộ, nhân viên đang hoạt động tại các nhà máy của Samsung.

Mỗi ngày có 134.000 suất ăn miễn phí cho nhân viên; 14,8 tấn gạo; 19,8 tấn rau; 9,8 tấn thịt, cá các loại; 9 tấn dưa hấu và 21.150 quả trứng được tiêu thụ. Và một ngày, các nhân viên của Samsung cần dùng tới… 4.600 cuộn giấy vệ sinh… Ngoài ra, có tới 430 chiếc xe buýt được sử dụng để đưa đón người lao động.

Vì đông nhân viên nữ, đa phần trẻ tuổi nên một tháng, ở Samsung Việt Nam, có tới gần 600 người… mang bầu.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, Samsung sẽ tuyển thêm gần 60.000 nhân viên sản xuất, 1.000 kỹ thuật viên và 1.000 sinh viên tốt nghiệp đại học.

 
4

 

Lịch làm việc hàng ngày của các nhân viên Samsung ra sao?

Công nhân đang làm việc tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. Ảnh Beforeitsnews

 

Một ngày làm công nhân ở nhà máy Samsung Thái Nguyên diễn ra trong một quy trình khép kín.

Các công nhân (đa số là nữ) thường thức dậy từ lúc 7h sáng để làm vệ sinh cá nhân. Ăn điểm tâm lúc 7h30 rồi tập hợp đến chỗ làm để 8h bắt đầu công việc. Giữa các ca làm việc công nhân được nghỉ 20 phút.

Thời gian để họ ăn và nghỉ trưa là 50 phút, được tính và chia thành các phiên từ 12h - 12h20 tùy từng bộ phận. Công nhân được phép làm tăng ca nhưng không được quá 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

 
5

 

Ngoài lĩnh vực đầu tư truyền thống là điện tử, Samsung còn đầu tư vào lĩnh vực nào khác?

Ngoài lĩnh vực đầu tư truyền thống là điện tử, tới đây tập đoàn này sẽ  mở rộng sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác tại Việt Nam.

Trong đó có dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 3 tại Hà Tĩnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2,45 tỷ USD. Bên cạnh đó, Samsung cũng rất quan tâm tới các dự án giao thông tại Việt Nam, cụ thể là dự án sân bay Long Thành.

Ngoài ra, lĩnh vực vận tải biển, bất động sản hay công nghệ thông tin cũng hứa hẹn có sự góp mặt của nhà đầu tư Hàn Quốc này.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng số vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên tại Việt Nam của Samsung đến năm 2017 có thể tăng lên 20 tỷ USD.

 
6

>> Samsung giúp sản xuất công nghiệp của Thái Nguyên tăng hơn 5 lần

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM