'Cứu tinh' từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta ‘chốt đơn' hơn 1 triệu tấn
Việt Nam hiện đang đứng đầu thế giới ở mặt hàng này.
Việt Nam hiện đang đứng đầu thế giới ở mặt hàng này.
Theo VASEP, cá rô phi nuôi trong môi trường nước lợ có thể mở ra một lợi thế khác biệt cho Việt Nam so với các nước khác trong phân khúc thị trường giá trị gia tăng.
Đây là động thái hiếm hoi thúc đẩy sản xuất ở nước ngoài của một nhà sản xuất ô tô Việt Nam.
Một mặt hàng của Việt Nam đón tin vui từ Nga.
Mặt hàng này của Việt Nam có chất lượng hàng đầu thế giới và đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Trong khi robot hình người liên tục gây chú ý với những màn trình diễn bắt mắt, Trung Quốc đang âm thầm đưa robot chuyên dụng vào nhà máy, cảng biển, bệnh viện và kho hàng với quy mô chưa từng có.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nêu kỳ vọng xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt ít nhất 3,85 tỷ USD và có thể cán mốc 4 tỷ USD.
Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 95% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của Campuchia.
Dự báo nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Trung Quốc còn tăng mạnh. Người tiêu dùng nước này sẵn sàng trả giá cao hơn cho thủy sản có chứng nhận sinh thái và tiêu chuẩn an toàn rõ ràng.
Giá trị xuất khẩu thương mại điện tử B2C của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng gần gấp đôi, đạt 6,1 tỷ USD vào năm 2028.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là trong lĩnh vực máy tính, linh kiện điện tử, để làm rõ nguyên nhân nhập khẩu và tiến độ sản xuất, xuất khẩu tại Việt Nam.
Theo Vasep, những tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy cá rô phi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Xuất khẩu sò điệp của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 49 triệu USD, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2025, theo VSEP.
Lô xe được sản xuất riêng cho đối tác GSM, phục vụ kế hoạch mở rộng thị trường của GSM tại các quốc gia châu Âu trong thời gian tới.
Lãnh đạo Hiệp hội Thủy sản cho biết giá cước vận tải biển hiện đã tăng khoảng 20-30% nên bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.
Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gần đây đã thiệt hại gần 72.000 USD sau khi đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin được xây dựng trong quá trình đàm phán trực tuyến.
Ông Phú cho biết nhà máy nồi chiên không dầu của Sunhouse 4 năm liền thua lỗ vì giá thành luôn cao hơn Trung Quốc khoảng 15-20%. Chỉ khi bắt tay với đối tác của Trung Quốc, tình thế mới thay đổi.
Hai quốc gia vừa mang tin vui quan trọng đến với ngành hàng của Việt Nam.
Xuất nhập khẩu những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những thông tin tích cực.
Tại thị trường tôm hùm Trung Quốc, các nhà xuất khẩu Canada không còn lo ngại về thuế quan, mà là sự tăng trưởng nhanh chóng của sản lượng tôm hùm tại Việt Nam.