Nữ giới đứng ở đâu trong danh sách các giải Nobel?

12/10/2014 10:00 AM |

Nobel Hòa bình là giải thưởng ghi nhận nhiều phụ nữ đóng góp hơn cả trong số các lĩnh vực được trao giải.

May-Britt Moser, người vừa giành giải Nobel Sinh lý học/Y học năm 2014 và Malala Yousafzai, cô gái trẻ người Pakistan - người đồng nhận giải Nobel Hoà bình 2014, là hai nhân vật thứ 46 và 47 ghi tên vào danh sách những phụ nữ đạt giải thưởng danh giá này.

Trước đó, từ khi Marie Curie 2 lần đạt giải, đã có tổng số 45 người phụ nữ từng giành giải Nobel kể từ năm 1901. 

Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy chênh lệch giới tính của các cá nhân (không phải tổ chức) đạt giải Nobel đang dần được rút ngắn kể từ khi giải thưởng này ra đời năm 1901.

Chênh lệch giới tính thấp nhất thuộc về giải Nobel trong lĩnh vực Hòa bình, với tỷ lệ 87 nam/16 nữ. Nobel Hòa bình cũng là giải thưởng ghi nhận nhiều phụ nữ đóng góp hơn cả trong số các lĩnh vực được trao giải. Xếp thứ 2 là Nobel Văn học. Tuy nhiên, sự góp mặt của phái nữ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học hay Kinh tế vẫn vô cùng hiếm hoi.

Kiều Anh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM