[Nổi bật] "Uber chỉ là công ty vớ vẩn,..", Tỉnh cảnh ở Parkson không phải là cá biệt

06/01/2015 18:26 PM |

Giá xăng giảm tiếp 310 đồng/lít từ 16h30 Xem thêm

Từ 16h30 ngày hôm nay 06/01, các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục điều chỉnh giảm giá xăng dầu do giá xăng dầu thế giới tiếp tục đi xuống những ngày qua.

Cụ thể, giá xăng giảm 310 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 360 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 290 đồng/lít và dầu mazut giảm 200 đồng/kg.

Thưởng Tết cao nhất 457 triệu đồng/người Xem thêm

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Công Khanh - Chánh văn phòng ban quản lý các KCX và KCN TP.HCM (HEPZA) cho biết, tính đến nay đã có tổng số gần 250 DN có báo cáo mức thưởng tết gửi lên HEPZA, trong đó công ty có mức thưởng cao nhất là 457 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp trong nước không có vốn đầu tư nhà nước. Mức thấp nhất đối với khu vực này là 2,86 triệu đồng, tính bình quân là 4,7 triệu đồng.

Parkson ở Keangnam đóng cửa, các TTTM lớn tại Hà Nội hoạt động ra sao? Xem thêm

- Vắng khách là những gì đang tồn tại ở một số trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội những ngày đầu năm mới 2015.  Tuy nhiên, lý do một phần là bởi dịp nghỉ lễ kéo dài vừa trôi qua, người dân đã thưởng thức trọn vẹn 4 ngày tham quan mua sắm vui chơi ở các trung tâm thương mại lớn nhất này.

Hình ảnh tại một số trung tâm thương mại lớn nhất tại Hà Nội được chúng tôi ghi lại vào ngày thứ Hai đầu tiên của năm mới 2015, sau khi Parkson đột ngột đóng cửa tại tòa nhà Keangnam Landmark 72.

Vụ Parkson: 'Kém trong kinh doanh, anh sẽ thất bại' Xem thêm

Mới đây, việc Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson Keangnam đột ngột thông báo đóng cửa, yêu cầu các chủ cửa hàng phải chuyển hết đồ ra ngoài ngay trong đêm 3/1/2015 gây bất ngờ với cả khách hàng mua sắm lẫn các chủ cửa hàng tại đây.

Trước đó, các TTTM hạng sang khác như Tràng Tiền Plaza, Zen Plaza, Grand Plaza... cũng đã phải đóng cửa từ vài tháng để tái cấu trúc đến đóng cửa vô thời hạn. Việc này dấy lên lo ngại cho hoạt động kinh doanh của một loạt TTTM phân khúc cao cấp khi tổng cầu yếu.

“Tết nhất đến nơi lại đóng cửa. Mùa gặt hái lại đẩy người ta ra ngoài. Đấy là sự bất tín. Cái đó không được cho phép trong lề thói kinh doanh đơn giản giữa người với người” – Chủ tịch Hội Siêu thị Thành phố Hà Nội Vũ Vinh Phú nhìn nhận.

Uber, Airbnb và sự trỗi dậy của nền Kinh tế chia sẻ Xem thêm

Nếu thế hệ cha chú coi việc phải sở hữu nhà cửa, xe hơi, và những vật dụng nào đó như cách bảo đảm sự thành đạt và một cuộc sống hạnh phúc, thì thế hệ trẻ ngày nay, lại không lệ thuộc vào những quy ước đó. Họ ngày càng ưa thích những phương cách ít tốn kém hơn là sở hữu.

Vì thế, họ có xu hướng đi thuê, đi nhờ, ở nhờ, chia sẻ, mua bán lại những món đồ đã sử dụng thay vì mua và sở hữu mọi thứ. Và chính điều đó đang làm đảo lộn toàn bộ nền công nghiệp bán lẻ và dịch vụ hiện nay.

Các nhà bán lẻ hoặc dịch vụ đã không chú ý tới hoặc coi trọng đặc điểm hành vi tiêu dùng của nhóm này, đã bỏ lỡ một nhịp cơ hội đón đầu xu hướng đó.

Họ đang phải trả giá khi những doanh nghiệp mới khởi nghiệp như Rent The Runway, Spotify, Airbnb, Uber, Lyft... đã chiếm lĩnh thị trường và lớn nhanh như vũ bão chỉ bằng cách thúc đẩy làn sóng thuê, chia sẻ, đi nhờ xe, nhà cửa, vật dụng, trang phục... thành một xu hướng mới của nền kinh tế. Thuật ngữ mới để gọi hiện tượng này là “Kinh tế chia sẻ” hay còn gọi là Sharing economy.

[Hồ sơ] Ngành hàng không 2014: 'Chàng thanh niên' Vietnam Airlines vs. 'Cậu bé 3 tuổi' VietJet? Xem thêm

- Dù ngành hàng không tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, không phải hãng hàng không nào cũng được như vậy.

Trong 3 hãng hàng không Việt Nam, trong khi Jetstar Pacific gần như không có động thái gì, Vietnam Airlines ngót 20 năm tuổi đang có những bước tiến chậm và chắc thì VietJet – một hãng hàng không 3 năm tuổi đã có bước đại nhảy vọt trong năm nay với sự tăng trưởng gây shock cả về đội bay lẫn số lượng đường bay mới.

CEO PeaceSoft: 'Uber chỉ là công ty vớ vẩn...' Xem thêm

Ông Nguyễn Hòa Bình - Tổng Giám đốc (CEO) Peacesoft nói về Uber: “Cái xe của Uber sẽ đâm nát các hãng taxi không cẩn thận. Trong vòng 5-10 năm tới sẽ không còn taxi ở trên đường, mà thay bằng chính những người đang đi trên đường tiện tạt qua đón khách... Đây là những khái niệm ban đầu về nền kinh tế chia sẻ, nhưng cũng chính là một ví dụ điển hình của việc ứng dụng công nghệ thông tin”.

“Uber là một công ty vớ vẩn, có vài chục người, ngồi ở Mỹ. Chẳng bỏ xu nào mà được “sở hữu” cả trăm ngàn chiếc xe. Chẳng làm gì trong vòng 3 năm có 9 tỷ USD. 9 tỷ USD đó chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin” – CEO Peacesoft giữ lối nói thậm xưng khi nhấn mạnh vào yếu tố ứng dụng công nghệ thông tin của hãng cung cấp dịch vụ taxi của Mỹ.

Cùng chuyên mục
XEM