[Nổi bật tuần] Máy bay AirAsia gặp tai nạn, Parson đóng cửa do kinh doanh thua lỗ

04/01/2015 13:46 PM |

Parkson Keangnam đóng cửa do thua lỗ? Xem thêm

Công ty TNHH Parkson Hà Nội cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng trước tình hình trên và để ra quyết định đóng cửa:

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo đến quý đối tác rằng toàn bộ TTTM Parkson Landmark sẽ ngừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức kể từ ngày ban hành thông báo này và Ngày kinh doanh cuối cùng của TTTM Parkson Landmark là ngày 02 tháng 01 năm 2015."

Lý giải cho quyết định đột ngột này, thông báo của Công ty TNHH Parkson Hà Nội có nói rằng:

"Kể từ khi mở cửa năm 2011, hoạt động kinh doanh của Parkson Landmark chưa một ngày đạt được doanh thu theo như kế hoạch đề ra của chúng tôi và chúng tôi cũng nhận thấy các quầy hàng của Quý đối tác cũng đang phải chịu những khoản lỗ lớn cho đến nay”.

Số phận của AirAsia sẽ ra sao sau vụ máy bay mất tích?  Xem thêm

Việc máy bay số hiệu QZ8501 của AirAsia mất tích có lẽ sẽ không gây ra sự xáo trộn lớn về nhu cầu trong dài hạn với vé máy bay giá rẻ, các chuyên gia về hàng không nhận định.

“Tốc độ phục hồi của AirAisa sẽ phụ thuộc nhiều vào các điểm sau:

- Thời gian tìm kiếm ra chiếc máy bay gặp nạn.

- Khả năng quan hệ công chúng và mức độ gắn bó của AirAsia.

- Sự nhận thức của công chúng trong trường hợp tai nạn chỉ là do thời tiết xấu hoặc lỗi của phi công.

Điều ít quan tâm nhất là phi phí liên quan đến kiện tụng và cứu nạn sẽ được đền bù thỏa đáng bởi các hãng bảo hiểm”.

 Xử lý khủng hoảng truyền thông giỏi như ông chủ AirAsia  Xem thêm

Trên mạng xã hội, Facebook của AirAsia đổi màu Logo thành đen trắng và liên tục cập nhật thông tin liên quan về hành khách trên chuyến bay và thông tin vụ tai nạn. Không có một sự “mập mờ” về thông tin nào ở đây.

Cách tiếp cận của người điều hành AirAsia khiến người ta hiểu rằng vì sao người đàn ông này có thể biến một hãng hàng không Nhà nước, đang nợ nần cả trăm triệu USD trở thành đội bay giá rẻ số một châu Á chỉ sau 13 năm.

AirAsia phải đối mặt với vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng thứ 3 trong năm 2013 của Malaysia. Tuy nhiên, phản hồi của công chúng với AirAsia rất khác với 2 vụ trước đó.

2014 - Năm đại hạn của các hãng bảo hiểm hàng không  Xem thêm

Có thể nói, năm 2014 là năm ác mộng với ngành hàng không. Và cũng là năm ngành bảo hiểm phải đối mặt với hao tổn tài chính nặng nề nhất tính từ vụ tấn công ngày 11/9/2001 khi khoản lỗ trong năm đang vượt quá 2 tỷ USD.

Sau vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi hồi tháng 7, các nhà môi giới bảo hiểm cao cấp cũng cảnh báo rằng nhiều khách hàng đang đòi bảo hiểm nhiều gấp 3 lần theo cái gọi là chính sách bảo hiểm "chiến tranh".

Một số công ty bảo hiểm đang yêu cầu chi tiết đường bay chính xác và cân nhắc rút hoàn toàn một số loại hình bảo hiểm cho các chuyến bay qua điểm nóng ở Trung Đông và châu Phi.

Gần 12% thanh niên thành thị không kiếm được việc làm  Xem thêm

Ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao hơn gấp ba lần so với mức trung bình. Trong đó, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở khu vực thành thị là 11,49%, còn khu vực nông thôn là 4,63%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2014 là 2,08% ( gần 1 triệu người), trong đó khu vực thành thị là 3,43% và khu vực nông thôn là 1,47%.

Những đại gia bất động sản mới nổi năm 2014  Xem thêm

Thị trường bất động sản 2014 để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Từ câu chuyện thanh khoản thị trường cho tới những cuộc đổi chủ dự án, bởi sau nhiều năm thanh lọc, một nhóm mới đang dần lộ diện nhờ vào chiến lược thôn tính các dự án khả thi. Trong đó, có nhiều công ty chỉ mới chập chững bước vào sân chơi bất động sản, nhưng họ lại đang cho thấy là những thế lực mới nổi nhiều triển vọng.

Trịnh Văn Quyết - ông chủ FLC, Trần Đăng Khoa, chủ tịch Địa Ốc Quang Minh, Đoàn Văn Bình, chủ tịch CEO Group là những cái tên đáng quan tâm.

Chân dung 15 “đại gia” bất động sản giàu nhất sàn chứng khoán  Xem thêm

Phần lớn những doanh nhân giàu nhất Việt Nam đều ít nhiều liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Những gương mặt đứng đầu có thể kể đến như ông Phạm Nhật Vượng – Vingroup, ông Đoàn Nguyên Đức – Hoàng Anh Gia Lai, ông Trần Đình Long – Hòa Phát, ông Đặng Thành Tâm – Kinh Bắc City…

Với những doanh nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát hay REE thì bất động sản không phải là nguồn thu chính, tuy vậy, đây vẫn là những tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản.

Nhìn lại năm 2014 qua những con số  Xem thêm

25 tỷ USD là số tiền hãng thương mại điện tử đến từ Trung Quốc là Alibaba đạt được sau khi hoàn thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Mỹ vào hồi tháng 9.

Nhìn lại năm 2014 qua những con số (1)

 

19 tỷ USD là mức giá Facebook trả để mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp vào tháng 2.

57 USD là giá cho một thùng dầu thô vào ngày thứ 3 vừa qua sau khi giảm ở mức kỷ lục kể từ giữa tháng 6/2014. Sự sụt giảm giá dầu là tin tốt đối với các hãng hàng không và nhiều ngành công nghiệp nhưng cũng gây ra không ít hậu quả: Giá dầu thấp gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến tình hình tài chính của Venezuela và Iran - những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất. Các công ty khai thác dầu cũng dự báo phải trì hoãn kế hoạch đầu tư và thăm dò.

178 tỷ USD là tổng số tiền mà các nhân hàng lớn trên toàn cầu phải nộp phạt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM