Năm 2015, Việt Nam nhập hàng chục nghìn tỉ đồng nồi cơm điện, máy hút bụi,... từ quốc gia này

20/01/2016 19:34 PM |

Mới đây Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố số liệu nhập khẩu của 54 loại mặt hàng chủ yếu vào thị trường Việt Nam trong năm 2015. Trong đó, thống kê về hàng điện gia dụng đã cho thấy, Thái Lan mới là quốc gia chúng ta đang nhập khẩu đồ gia dụng nhiều nhất.

Theo thống kê, tổng giá trị nhập khẩu hàng điện gia dụng của V..iệt Nam trong năm 2015 là 29.568 tỷ VNĐ (tương đương với 1,3 tỷ Ú), tăng 30,3% so với năm ngoái. Trong đó, hàng điện gia dụng và linh kiện nhập khẩu từ Thái Lan dẫn đầu về kim ngạch, chiếm tới 53% thị trường này với 15,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 695,6 triệu USD).

Với vị trí địa lý thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nhưng hàng điện gia dụng và linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với hơn 6,3 nghìn tỉ đồng (tương đương 283 triệu USD), chiếm 22% thị trường. Kế đến là Malaysia với hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2014.

Ngoài 3 thị trường chính kể trên, hàng điện gia dụng và linh kiện được nhập về còn có xuất xứ từ các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Đài Loan….

Đây là một tin không vui với các doanh nghiệp (DN) nội. Trong 2 năm gần đây, những DN mạnh nhất Thái Lan liên tiếp vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là thị trường bán lẻ.

Những cái tên nổi bật đó là Central Group mua lại cổ phần của điện máy Nguyễn Kim – doanh nghiệp điện máy lớn nhất Việt Nam vào năm 2014. Gần đây, BJC cũng hoàn tất việc thâu tóm chuỗi bán sỉ rất lớn trong nước là Metro Cash & Carry.

Chưa hết, cuộc chiến giành quyền thao túng Big C Việt Nam thời gian tới nhiều khả năng cũng là cuộc chơi riêng của người Thái.

Với việc liên tục nắm giữ các kênh bán lẻ hiện đại lớn, viễn cảnh hàng gia dụng Thái Lan tràn ngập Việt Nam không còn xa. Không chỉ riêng Việt Nam, các tập đoàn Thái Lan cũng đầu tư rất mạnh vào các thị trường trong khu vực, như là Indonesia.

Các chuyên gia dự báo, tiền của người Thái đổ vào thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức thành lập vào cuối năm 2015 vừa qua.

Khánh Hòa

Cùng chuyên mục
XEM