[MH370] Đồ họa 3D hành trình chiếc máy bay Malaysia mất tích

03/04/2014 15:34 PM |

Theo dữ liệu phân tích của vệ tinh Anh, vị trí cuối cùng của MH370 là ở giữa vùng biển phía Tây xa xôi của Australia, không ở gần bất kì một địa điểm hạ cánh nào.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 8/3 trên khu vực giữa miền Đông Malaysia và miền Nam Việt Nam. Trên chiếc Boeing 777 này có 239 hành khách trong hành trình đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Máy bay cất cánh vào lúc 0 giờ 41 phút sáng giờ địa phương, và đạt đến độ cao bay vào khoảng 10.700 mét. Malaysia Airlines cho biết hãng đã mất liên lạc radar với máy bay này vào lúc 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Dữ liệu radar cho biết chiếc máy bay đã bay theo hướng 25 độ tới điểm tham chiếu IGARI, nơi máy bay biến mất khỏi màn hình radar, sau đó đã đi lệch khỏi hướng bay dự định về phía Tây.

Theo dữ liệu phân tích của vệ tinh Anh, vị trí cuối cùng của MH370 là ở giữa vùng biển phía Tây xa xôi của Australia, không ở gần bất kì một địa điểm hạ cánh nào.

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2014, dựa trên cơ sở thông tin này, Malaysia Airlines đã kết luận rằng chiếc máy bay đã rơi xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương.


kyanh

Cùng chuyên mục
XEM