[MH370] Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể trôi nổi nghi của MH370

27/03/2014 16:25 PM |

Các vật thể này, dài tư 2 đến 15 mét, nằm rải rác trong khu vực rộng khoảng 2.700km ở phía Tây Nam ngoài khơi thành phố Perth (Australia).

Vệ tinh Thái Lan đã phát hiện 300 vật thể trôi nổi ở phía nam Ấn Độ Dương. Các vật thể này, dài từ 2 đến 15 mét, nằm rải rác trong khu vực rộng khoảng 2.700km ở phía Tây Nam ngoài khơi thành phố Perth (Australia), theo nguồn tin từ Cơ quan Phát triển Thông tin Địa lý và Công nghệ Vũ trụ Thái Lan.

"Tuy nhiên chúng tôi không thể - không dám - xác nhận chúng là các mảnh vỡ từ chiếc máy bay MH370", Anond Snidvongs, giám đốc cơ quan này xác nhận với hãng thông tấn AFP.
   
Ông nói các thông tin này đã được thông báo cho Malaysia. Các bức ảnh chụp bởi vệ tinh địa tĩnh của Thái Lan được thực hiện vào ngày thứ Hai (ngày 24/3) nhưng cần vài ngày để xử lý, ông Anond cho biết thêm.

Vị này cũng cho biết, các vật thể được phát hiện cách khu vực mà vệ tinh Pháp phát hiện 122 mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 (thông báo là chụp được ngày 23/3) khoảng 200km.

Lịch sử các khu vực tìm kiếm và khu vực tìm thấy các vật thể trôi nổi trên Ấn Độ Dương 
(từ 18-27/3/2014).

Thái Lan đã đối mặt với nhiều lời chỉ trích bởi hơn 1 tuần sau khi máy bay MH370 mất tích, nước này mới thông báo việc radar không quân Thái Lan đã nhận được vài phút tín hiệu từ "một máy bay không xác định" sau khi chuyến bay MH370 đi qua không phận nước này.
   
Lý giải về việc "không báo cáo những phát hiện này sớm hơn", Không quân Thái Lan cho biết họ cho rằng chiếc máy bay đó không phải là mối đe dọa.
   
Máy bay MH370 chở 239 hành khách của Malaysia Airlines được cho là đã rơi ở Ấn Độ Dương, sau khi bất ngờ quay đầu ngược lại khỏi đường bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh.
   
Sấm sét và gió mạnh trên Ấn Độ Dương gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay hôm nay.


Kiến Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM