Đường sắt khai trương toa tàu “còn hơn cả 5 sao”

26/01/2016 14:02 PM |

Sáng nay (26.1), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa đoàn tàu khách chất lượng cao số hiệu SE5/SE6 vào khai thác tuyến Hà Nội – Sài Gòn.

Cụ thể, tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 9 giờ sáng đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ 03 phút ngày hôm sau. Tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 9 giờ sáng và đến ga Hà Nội lúc 20 giờ 03 phút ngày hôm sau.

Tàu có đỗ đón, trả hành khách tại các ga: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn.

Bà Phùng Thị Lý Hà – Phó Giám đốc Công ty Vận tải Hành khách Hà Nội cho biết: “Chúng tôi không đặt hạng sao cho tàu. Nhưng nếu như trước đây đoàn tàu SE3/SE4 đã chỉnh sửa được báo chí, hành khách gọi là 5 sao thì bây giờ, đoàn tàu mới còn hơn thế nữa”.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn tàu chất lượng cao được khai trương ngày hôm nay:


Đoàn tàu SE5/SE6 được ngành đường sắt gọi tên là “đoàn tàu chất lượng cao” chính thức đón khách vào sáng nay (26.1).

Đoàn tàu SE5/SE6 được ngành đường sắt gọi tên là “đoàn tàu chất lượng cao” chính thức đón khách vào sáng nay (26.1).


8 giờ sáng nay, những hành khách đầu tiên có vé đã lên chuyến tàu này.

8 giờ sáng nay, những hành khách đầu tiên có vé đã lên chuyến tàu này.


Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các toa xe của đoàn tàu có nội thất, trang thiết bị hiện đại, rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các toa xe của đoàn tàu có nội thất, trang thiết bị hiện đại, rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách.


Khách đưa thẻ lên tàu hoặc thông tin đã được xác nhận trong máy điện thoại smartphone, nhân viên tàu sẽ dùng thiết bị quét và ghi nhận thông tin hành khách.

Khách đưa thẻ lên tàu hoặc thông tin đã được xác nhận trong máy điện thoại smartphone, nhân viên tàu sẽ dùng thiết bị quét và ghi nhận thông tin hành khách.


Toa giường nằm có hai loại phòng 6 giường và 4 giường. Nội thất bên trong toa giường nằm đều được thay mới toàn bộ.

Toa giường nằm có hai loại phòng 6 giường và 4 giường. Nội thất bên trong toa giường nằm đều được thay mới toàn bộ.


Giá vé tàu chất lượng cao không thay đổi so với tàu hỏa thường. Khu vực khoang đối với 4 người giường nằm mềm, giá vé từ Hà Nội đi Sài Gòn là 1.320.000 đồng/người. Giá vé ghế ngồi rẻ nhất từ Hà Nội đi Sài Gòn là 548.000 đồng/người.

Giá vé tàu chất lượng cao không thay đổi so với tàu hỏa thường. Khu vực khoang đối với 4 người giường nằm mềm, giá vé từ Hà Nội đi Sài Gòn là 1.320.000 đồng/người. Giá vé ghế ngồi rẻ nhất từ Hà Nội đi Sài Gòn là 548.000 đồng/người.


Giá vé tàu chất lượng cao không thay đổi so với tàu hỏa thường. Khu vực khoang đối với 4 người giường nằm mềm, giá vé từ Hà Nội đi Sài Gòn là 1.320.000 đồng/người. Giá vé ghế ngồi rẻ nhất từ Hà Nội đi Sài Gòn là 548.000 đồng/người.

Giá vé tàu chất lượng cao không thay đổi so với tàu hỏa thường. Khu vực khoang đối với 4 người giường nằm mềm, giá vé từ Hà Nội đi Sài Gòn là 1.320.000 đồng/người. Giá vé ghế ngồi rẻ nhất từ Hà Nội đi Sài Gòn là 548.000 đồng/người.


Đối với chuyến tàu đầu tiên ngày 26.1, Tổng công ty ĐSVN khuyến mãi giá vé cho hành khách với mức giảm từ 30% - 50% giá vé so với các tàu đang chạy trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn.

Đối với chuyến tàu đầu tiên ngày 26.1, Tổng công ty ĐSVN khuyến mãi giá vé cho hành khách với mức giảm từ 30% - 50% giá vé so với các tàu đang chạy trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn.


Những hành khách cuối cùng lên chuyến tàu SE5 sáng nay.

Những hành khách cuối cùng lên chuyến tàu SE5 sáng nay.


Đúng 9 giờ sáng, tàu SE5 rời ga.

Đúng 9 giờ sáng, tàu SE5 rời ga.

Theo Vinh Hải

Cùng chuyên mục
XEM