Những mốc son trong sự nghiệp của Tổng thống Barack Obama

07/11/2012 13:03 PM | Nhân vật

Từ thuở lọt lòng cho đến ngày trở thành người lãnh đạo nền kinh tế quyền lực nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Obama tên đầy đủ là Barack Hussein Obama II, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Honolulu, Hawaii, Mỹ. Ông là vị tổng thống thứ 44 của quốc gia này.

Ông đánh bại Thượng nghị sĩ John McCain trong kỳ bầu cử ngày 4/11/2008 để trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng cử chức vụ này. Và 4 năm sau, ngày 7/11/2012, ông lần thứ hai giành chiến thắng trước ứng cử viên nặng ký khác là Mitt Romney, giữ vững ngôi vị tổng thống.

Thời niên thiếu

Ông Obama chào đời vào 19h24 ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Trung tâm Y khoa Kapionlani ở Honolulu, Hawaii.

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama
Obama và mẹ của ông - bà Stanley Ann Dunham những năm 1960.

Mẹ ông là Stanley Ann Dunham, sinh tại Wichita, Kansas, Mỹ. Bà là người Anh lai Đức và Ai Len.

Cha ông là Barack Obama, Sr., nguyên quán tại Luo from Nyang’oma Kogelo, tỉnh Nyanza, Kenya. Hai người gặp nhau khi đang theo học tại Đại học Haiwaii tại Manoa nhưng lại sống ly thân khi Obama mới lên hai, và cuối cùng đã ly dị. Cha của Obama trở về Kenya, chỉ gặp con mình một lần duy nhất trước khi mất vì tai nạn xe hơi năm 1982.

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama
Năm 1967, Obama cùng mẹ và cha dượng tới Indonesia, nơi ông sống ở đó 4 năm. Đây là tấm hình ông chụp với bạn bè trong trường tiểu học ở Jakarta vào khoảng năm 1970.

Sau đó Dunham kết hôn với một công dân Indonesia, năm 1967 gia đình dọn đến Jakarta, Obama nhập học các trường ở đây cho đến 10 tuổi, rồi trở về Honolulu sống với ông bà ngoại, học tại Trường Punahou từ lớp năm (năm 1971) cho đến khi tốt nghiệp trung học năm 1979. Năm 1995, mẹ của Obama mất vì bệnh ung thư buồng trứng.

Thời sinh viên

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama
Hình ảnh Obama tuổi 20 vào năm 1980 ở trường Occidental. Tổng thống Mỹ học tại đại học Los Angeles năm 1979. Quan tâm chính trị của ông nổi lên khi ở đây.

Obama đến Los Angeles, học tại trường Đại học Occidental (Occidental College) trong hai năm, rồi sang Thành phố New York, theo học tại Đại học Columbia, môn khoa học chính trị chuyên ngành quan hệ quốc tế.

Obama tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1983 với văn bằng cử nhân, rồi đến làm việc tại Business International Corporation và Nhóm Nghiên cứu Quyền lợi Công cộng New York (New York Public Interest Research Group).

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama
Obama tổ chức cuộc họp với các công dân của Chicago. Lần thử sức vào những hoạt động chính trị của ông bắt đầu năm 1985. Sau này, ông nổi tiếng với kinh nghiệm làm thế nào để xây dựng những liên minh chính trị đa dạng

Sau bốn năm sống ở Thành phố New York, Obama dọn đến Chicago, trở thành chuyên viên tổ chức cộng đồng trong ba năm từ tháng 6 năm 1985 đến tháng 5 năm 1988 trong cương vị giám đốc cho Đề án Phát triển Cộng đồng, một tổ chức cộng đồng lúc đầu bao gồm 8 giáo xứ Công giáo ở vùng Đại Roseland.

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Obama chụp ảnh bên ngoài đại học Harvard.

Cuối năm 1988, Obama nhập học Trường Luật của Đại học Harvard. Năm học thứ hai, ông đắc cử chức Chủ nhiệm của tạp chí Harvard Law Review. Sự kiện một người da đen đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm của Harvard Law Review đã thu hút sự chú ý của báo giới.

Năm 1991, Obama tốt nghiệp hạng danh dự (magna cum laude) với học vị Tiến sĩ Luật (J.D.), trở về Chicago và làm việc tại các Văn phòng Luật sư Sidley & Austin (1989), và Văn phòng Luật sư Hopkins & Sutter (1990).

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Obama gặp Michelle Robinson. Barack và Michelle Obama chụp hình tại Kenya năm 1992. Hai người gặp nhau năm 1989 ở hãng luật Sidley Austin của Chicago.

Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1992, Obama điều hành Project Vote (Đề án Bầu phiếu) tại Illinois, với sự cộng tác của 10 đến 700 thiện nguyện viên nhắm vào mục tiêu vận động từ 150.000 đến 400.000 cử tri người Mỹ gốc Phi trong tiểu bang đăng ký đi bầu. Đề án này khiến Crain's Chicago Business ghi tên Obama vào danh sách "Bốn mươi nhân vật U 40 có thế lực nhất" năm 1993.

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Obama bắt đầu dạy luật. Vị tổng thống tương lai dạy học tại trường luật, đại học Chicago. Ông bắt đầu với những gì để trở thành một giáo sư luật hiến pháp trong năm 1991.

Sau đó, Obama dành 12 năm để dạy luật hiến pháp tại Trường Luật của Đại học Chicago, bốn năm đầu (1992-1996) là giảng viên (lecturer), tám năm sau (1996-2004) là giảng viên trưởng (senior-leccturer).

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Barack kết hôn với Michelle. Cặp đôi sau đám cưới ngày 3/10/1992. Barack gọi Michelle là "tình yêu của đời tôi" và "ngôi sao lớn nhất trong gia đình Obama".

Năm 1993, Obama gia nhập Văn phòng Luật sư Davis, Miner, Barnhill & Galland, làm việc trong chuyên ngành luật dân sự và phát triển kinh tế cộng đồng, cho đến năm 2004.

Nghị trường tiểu bang, 1997-2004

Obama đắc cử vào Thượng viện Illinois năm 1996, thế chỗ của Alice Palmer để đại diện cho Hạt 13 của thành phố Chicago. Obama giành được sự ủng hộ lưỡng đảng cho các dự luật chấn hưng đạo đức và cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Năm 1998, Obama tái đắc cử vào Thượng viện Illinois và tiếp tục đắc cử lần thứ ba năm 2002. Trong năm 2000, ông thất bại khi ra tranh cử vào Viện Dân biểu Mỹ, đối đầu với Dân biểu đương nhiệm Bobby Rush với cách biệt một chống hai.

Tháng 1 năm 2003, Obama trở thành chủ tịch Ủy ban Y tế và Dân sinh Thượng viện Illinois.

Tháng 10 năm 2004 Obama từ nhiệm khỏi Thượng viện Illinois sau khi đắc cử vào Thượng viện Mỹ.

Thượng Nghị sĩ Mỹ, 2005-2008

Ngày 4 tháng 1 năm 2005, Obama tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ.

Trong lịch sử của Thượng viện Mỹ, Obama là thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi thứ năm, và là người thứ ba được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Hiện ông là người da đen duy nhất phục vụ ở Thượng viện.

Trong năm 2006, Obama có ghế trong các ủy ban Thượng viện như Ngoại giao, Môi trường và Tiện ích công và Cựu Chiến binh.

Tháng 1 năm 2007, ông rời Ủy ban Môi trường và Tiện ích công, nhận nhiệm vụ ở Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí và Ủy ban Nội chính và Chính quyền. Ông cũng là Chủ tịch Tiểu ban Thượng viện về Âu châu và thành viên Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, Obama mở các cuộc viếng thăm chính thức đến Đông Âu, Trung Đông và Phi châu.

Tranh cử tổng thống năm 2008

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Hình ảnh ông Obama chuẩn bị phát biểu tuyên bố ở Illinois ngày 10/2/2007. Ông đã nói: "Tôi ở đó đủ để biết rằng những con đường mà Washington cần phải thay đổi".

Obama tuyên bố chiến thắng sau một chuỗi các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân chủ trên toàn quốc
hồi tháng 2 năm 2007, đứng trước tòa nhà Old State Capitol tại Springfield, Illinois, Obama tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008.

Trong các cuộc vận động tranh cử, Obama thường nhấn mạnh đến lập trường chấm dứt Chiến tranh Iraq, gia tăng khả năng độc lập về năng lượng và chế độ chăm sóc sức khỏe phổ quát, xem đó là ba ưu tiên hàng đầu của ông.

Tổng số tiền thu được từ những khoản đóng góp ít hơn 200 USD đạt con số kỷ lục 16,4 triệu USD. Chỉ trong tháng đầu tiên năm 2008, những người ủng hộ gởi cho quỹ vận động tranh cử của Obama 36,8 triệu USD, chưa từng có ứng viên nào làm được điều này trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Thắng cử năm 2008

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Obama nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ. Ông dừng lại trước khi bước ra lễ nhậm chức vào ngày 20/12009. Trong phát biểu nhậm chức, Obama nói: "Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi, thống nhất các mục đích thay vì xung đột và bất hòa".

Ngày 4 tháng 11, Obama đánh bại John McCain để trở thành tổng thống thứ 44 của Mỹ, và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bầu vào chức vụ này. Trong kỳ tổng tuyển cử này, ông giành được 365 phiếu đại cử tri, gấp hơn 2 lần so với số phiếu được bầu cho thượng nghị sĩ John McCain (163 phiếu). Về số phiếu phổ thông, Obama giành được 53% so với 46% của McCain.

Ngày 13 tháng 11, Obama tuyên bố sẽ rời khỏi chức vụ ở Thượng viện kể từ ngày 16 tháng 11 để chuẩn bị nhậm chức tổng thống.

Ngày 8 tháng 1 năm 2009, trước phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã xác nhận kết quả bầu cử dựa trên kết quả kiểm phiếu đại cử tri rằng Barrack Obama được đa số phiếu đại cử tri.

Ông Obama nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. Là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ Tổng thống Mỹ, Barack Obama, ở tuổi 47, được xem là một trong số các tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên 2008 - 2012

Kể từ năm 1933 đến nay, chưa có vị Tổng thống Mỹ nào phải đọc lời tuyên thệ trong bối cảnh nền kinh tế u ám như khi Barack Obama đặt tay trái lên cuốn Lincoln Bible hồi tháng 1/2009. Hệ thống ngân hàng Mỹ gần như sụp đổ; 2 hãng xe hơi lớn phá sản; thị trường việc làm, nhà đất và sản lượng sản xuất đều lao dốc không phanh.

Nước Mỹ cũng xuất hiện nỗi lo niềm tin của nhà đầu tư sẽ biến mất khi phải đối mặt với cuộc chuyển giao quyền lực gây nhiều xáo trộn. Obama đã làm tất cả những gì có thể để xoa dịu nỗi sợ này.
Đối đầu với tình trạng này, vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm cải cách kinh tế.

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Obama tuyên bố cái chết của Osama bin Laden. Ông cùng các thành viên hàng đầu nội các, trong đó có Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tại phòng Tình huống ở Nhà Trắng. Tối 1/5/2011, ông tuyên bố lãnh đạo al-Qaeda đồng thời là đạo diễn vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ 11/9/2001 đã bị tiêu diệt.

Nhiệm kỳ của Obama kết thúc. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thể khởi sắc. Đà phục hồi của nền kinh tế vẫn còn rất yếu ớt. Kể từ khi khủng hoảng kết thúc từ giữa năm 2009, GDP chỉ tăng trưởng trung bình 2,2% - 1 trong những tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử. Tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức trên 8% và chỉ mới hạ xuống dưới 8% từ tháng 9.

Dưới thời Obama, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Đồng thời, đến đầu năm 2009, số nợ thế chấp trên thị trường nhà đất có giá trị lên tới 900 tỷ USD vẫn chưa được thu hồi.

Tái đắc cử lần 2 năm 2012

Nua the ky nhung khoanh khac cua Obama

Ông phát biểu tại Sony Pictures Studios ở thành phố Culver, California ngày 21/4/2011.

Obama khởi động chiến dịch tái tranh cử năm 2012. Ngày 4/4/2011, ông tuyên bố chiến dịch tái tranh cử 2012.

Ngày 7/11/2012, cuộc chạy đua ráo riết cho ngôi vị tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 45 đi dần đến hồi kết, Obama đã vượt qua đối thủ nặng ký Mitt Romney để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Ngày bầu cử tổng thống Mỹ: Romney đi tranh cử, Obama ở nhà chơi bóng rổ (13)
Tổng thống Obama thư thả chơi bóng rổ trong ngày bầu cử 07/11/2012.

Trong cuộc bầu cử năm nay, ông đưa ra các chính sách hoàn toàn đối lập với Mitt Romney - ứng viên đến từ Đảng Cộng hoà vốn là một doanh nhân rất thành đạt và giàu có. 


Với chiến thắng ở một số bang then chốt với lượng phiếu bầu của các đại cử tri cao hơn, Tổng thống Barack Obama đã tái đắc cử và sẽ tiếp tục chèo lái nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 4 năm tiếp theo 2012 - 2016.

Kỳ Anh (tổng hợp)

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM