Ngân hàng đẩy mạnh cho vay tín chấp

22/03/2025 09:21 AM | Kinh doanh

Có khoảng 370.000 tỷ đồng vốn đang cho vay ở khu vực 13, trong đó, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực là nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp.

Tính đến cuối tháng 2, theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng ước tăng 0,8% so với cuối năm ngoái. Trong đó, một số khu vực có mức tăng trưởng cao hơn toàn ngành, như khu vực 13, tăng 1,4%. Khu vực 13 bao gồm 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh. Đây cũng là khu vực mới được thành lập sau khi Ngân hàng Nhà nước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, từ 63 Ngân hàng Nhà nước các tỉnh thành, tinh gọn còn 15 khu vực.

Theo thống kê, có khoảng 370.000 tỷ đồng vốn đang cho vay ở khu vực này, trong đó, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực là nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp. Dòng vốn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, ngành ngân hàng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tín dụng, ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời, sẵn sàng lắng nghe để tháo gỡ các vướng mắc trong cho vay. Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng cũng thẳng thắn chia sẻ, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề thiếu tài sản đảm bảo khi vay vốn.

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay tín chấp- Ảnh 2.

Để gỡ vướng mắc về tài sản đảm bảo, các ngân hàng cho biết đang đẩy mạnh việc cho vay tín chấp

Ông Trần Quốc Quân - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Long An cho biết: “Việc tiếp cận để đầu tư cho quá trình trước sản xuất rất thuận lợi, nhưng về đầu tư cho chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Vì nguồn vốn chính sách cũng hạn chế người tiếp cận, thứ hai các cơ sở sản xuất, các chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư".

Ông Võ Thanh Tú - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An nêu ý kiến: “Với những doanh nghiệp nhỏ, tài sản hình thành chưa có nhiều nên việc tiếp cận vốn hơi khó trong tiếp cận vốn với ngân hàng. Các ngân hàng thương mại định giá tài sản cho các doanh nghiệp ở giá trị thực, giá trị đúng giá trị tài sản tỷ lệ vay mới cao, đáp ứng đủ nguồn vốn cho các doanh nghiệp”.

Để gỡ vướng mắc về tài sản đảm bảo, các ngân hàng cho biết đang đẩy mạnh việc cho vay tín chấp. Tuy nhiên, để có thể cho vay không cần tài sản đảm bảo, các ngân hàng cũng cần sự đồng hành, minh bạch thông tin từ chính doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Vietcombank Tiền Giang chia sẻ: “Chúng tôi cũng mong muốn khách hàng nên đưa tất cả các doanh thu của mình vào báo cáo tài chính hoặc tất cả doanh thu, chi phí, lợi nhuận để chúng tôi có đủ số liệu, cơ sở để chúng tôi phân tích và cấp hạn mức đúng với nhu cầu của khách hàng".

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, phù hợp với đặc thù phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tập trung vốn cho phát triển 1 triệu ha lúa giảm phát thải và dự kiến sẽ nâng quy mô của gói tín dụng cho vay lâm, thủy sản lên mức 100.000 tỷ đồng, từ mức 60.000 tỷ đồng như hiện nay, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho khu vực.

Theo VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nóng nhất lúc này: Vừa khoe cuộc sống như mơ ở Hội An, nhà sáng tạo nội dung liền bị tố LỪA ĐẢO, ‘lùa gà’

"Mình xin khẳng định, mình không phải là người vẽ ra một dự án nào đó để 'lùa gà' như những gì mọi người được nghe nói. Mình cũng là người mất, thậm chí là mất sạch đi những gì đã có", cô gái trẻ chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng Viettel, người dân còn có thể tới MobiFone, Long Châu, Bưu điện Việt Nam, FPT Shop, VNPT để cấp lại giấy phép lái xe, đăng ký kinh doanh, đăng ký kết hôn

Người dân Hà Nội có thể tới cửa hàng của nhiều doanh nghiệp lớn để thực hiện các dịch vụ công thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước.

Vingroup muốn đầu tư máy sốc điện tự động tại các nhà ga, bến tàu, sân bay, trường học, tài trợ 1.000 tỷ đồng cho Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025 – 2030; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang

Chân dung doanh nhân Mai Triều Nguyên: Một nhà kinh doanh tài ba, một biker đam mê khám phá

Doanh nhân Mai Triều Nguyên là chủ chuỗi điện thoại Mai Nguyên. Ông Nguyên vừa qua đời tại Úc do tai nạn mô tô.