Tin tức, bài viết mới nhất về :

Made in usa

Chấm dứt kỷ nguyên 'made in China' không dễ: Hãng bơm xà phòng Mỹ câm nín đưa nhà máy từ Trung Quốc về quê dù chẳng có lợi nhuận

Chấm dứt kỷ nguyên 'made in China' không dễ: Hãng bơm xà phòng Mỹ câm nín đưa nhà máy từ Trung Quốc về quê dù chẳng có lợi nhuận

08/08/2023 10:42:00 AM

Trung Quốc đã xây dựng, cải tiến và hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình trong hàng chục năm và việc chấm dứt kỷ nguyên “Made in China” không hề dễ dàng.

Tags: trung quốc , mỹ , nhà máy , chuỗi cung ứng , made in china , made in usa

"Made in USA" - Tham vọng xa vời của cả Donald Trump và Joe Biden?

"Made in USA" - Tham vọng xa vời của cả Donald Trump và Joe Biden?

01/10/2020 08:27:35 AM

Cả Tổng thống Donald Trump và ứng viên tranh cử Joe Biden đều có chung quan điểm về chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình "Made in USA" trong sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề này còn tồn đọng rất nhiều rủi ro, khi các tập đoàn đa quốc gia đã thiết lập chuỗi cung ứng trong 4 thập kỷ qua.

Tags: made in USA , tập đoàn đa quốc gia

"Made in USA" vs "Made in China": Khi chiến tranh thương mại nâng tầm thành Đại chiến công nghệ (P.1)

"Made in USA" vs "Made in China": Khi chiến tranh thương mại nâng tầm thành Đại chiến công nghệ (P.1)

23/05/2019 09:00:00 AM

Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, khi 1 thế lực mới bành trướng và đe dọa thế lực cũ, xung đột và chiến tranh là điều tất yếu phải xảy ra. Những cuộc đàm phán, thỏa thuận chỉ tạm làm dịu xung đột về lợi ích chứ không thể ngăn cản được xu thế đối đầu giữa các cường quốc.

Tags: made in USA , made in china , hãng công nghệ , điện thoại , di động , trung quốc

Vì sao ý tưởng 'ép' Apple sản xuất iPhone tại Mỹ của Donald Trump lại điên rồ?

Vì sao ý tưởng 'ép' Apple sản xuất iPhone tại Mỹ của Donald Trump lại điên rồ?

23/11/2016 08:47:00 AM

Một trong những lý do quan trọng khiến Donald Trump không thể giúp Mỹ thắng Trung Quốc trên phương diện thương mại.

Tags: made in USA , tăng trưởng kinh tế , người tiêu dùng , iPhone , apple , donald trump , mỹ , trung quốc , thương mại , smartphone

'Made in USA' nay rẻ hơn 'Made in China'

'Made in USA' nay rẻ hơn 'Made in China'

29/04/2014 09:37:39 AM

Ngành sản xuất toàn cầu đã ghi nhận sự thay đổi khó tin trong những năm qua. Chi phí sản xuất hàng hóa ở Brazil nay đã đắt hơn 25% so với Mỹ, theo báo cáo mới nhất của The Boston Consulting Group (BCG).