Gia đình ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục triệt để hậu quả trong tháng 5

25/03/2025 14:09 PM | Pháp luật

Theo luật sư vợ của ông Trịnh Văn Quyết đã có đơn gửi Hội đồng xét xử xin đảm bảo trong tuần này sẽ nộp thêm khoảng 100 - 200 tỷ đồng; gia đình ông Quyết cam kết trong tháng 5/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự.

Sáng 25/3, sau khi Hội đồng xét xử công bố một số thành phần tham dự phiên tòa vắng mặt, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (bào chữa cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Văn Quyết) cho hay, thân chủ ngoài các bệnh lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện 198 thì ngày 4/2 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cũng chẩn đoán thêm bị suy tim cấp độ 3, mắc nhiều bệnh, có dấu hiệu nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng, xuất hiện tình trạng khó thở, thở máy không xâm nhập, thở ô xy thường xuyên…

Bên cạnh tình trạng sức khỏe, luật sư Nghĩa thông tin thêm, cá nhân ông Quyết và gia đình có đơn gửi tòa, xin hoãn xét xử phúc thẩm để có điều kiện khắc phục tuyệt đối hậu quả vụ án.

Theo luật sư Nghĩa, tối qua (24/3), vợ ông Quyết đã có đơn gửi Hội đồng xét xử xin đảm bảo trong tuần này sẽ nộp thêm khoảng 100 - 200 tỷ đồng. Đồng thời, cả gia đình ông Quyết xin cam kết trong tháng 5/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự.

Từ những ý kiến vừa nêu, luật sư kiến nghị cho hoãn phiên tòa để bị cáo vừa điều trị bệnh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục thiệt hại.

Gia đình ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục triệt để hậu quả trong tháng 5- Ảnh 1.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Sau ý kiến của luật sư, Chủ tọa công bố căn cứ vào chứng từ cho thấy, kết thúc phiên sơ thẩm bị cáo đã khắc phục hơn 250 tỷ đồng đến phiên phúc thẩm hồi tháng 12/2024 khắc phục thêm hơn 300 tỷ; hiện nay tổng số khắc phục đã tăng lên khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cũng tham gia bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết , luật sư Nguyễn Danh Huế bày tỏ đồng tình với quan điểm của luật sư Nghĩa.

Theo luật sư Huế, hôm nay cả bốn luật sư có mặt ở đây đều mong muốn được tòa tạo điều kiện cho ông Quyết.

“Nếu bị cáo khắc phục được triệt để thì không chỉ có lợi cho bị cáo mà còn có lợi cho các đồng phạm tại phiên tòa hôm nay”, luật sư Huế nói.

Luật sư Huế cũng tiết lộ thêm, liên quan đến vụ án, Tập đoàn FLC đã họp bàn việc thực hiện nghĩa vụ hậu quả, ông đề nghị tòa xem xét yếu tố mới là hai em gái ông Quyết đã hoàn thành bồi thường dân sự, mong tòa mở kê biên, giải phong tỏa các tài sản của hai bị cáo.

Chủ toạ nhắc luật sư khi sử dụng ngôn từ

Ngoài nhóm luật sư của ông Quyết, luật sư của các bị cáo có kháng cáo đều có ý kiến tương tự đề nghị hoãn phiên.

Theo các luật sư, nếu phía ông Quyết thực hiện được cam kết về khắc phục hậu quả sẽ có tác động đến bản án của nhóm bị cáo còn lại.

Gia đình ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục triệt để hậu quả trong tháng 5- Ảnh 2.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế.

Chủ tọa Võ Hồng Sơn đề nghị các luật sư nên cân nhắc hơn trong sử dụng ngôn từ, "nộp hết tiền không có nghĩa đương nhiên sẽ được giảm nhẹ", vì còn cân nhắc nhiều yếu tố khác.

Theo Chủ tọa, các bị cáo hôm nay bị xét xử không phải vì gây thiệt hại nhiều hay ít tiền mà do vi phạm pháp luật, việc bồi thường hết nghĩa vụ dân sự chỉ là một căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

Trái lại ý kiến của đa phần luật sư, một số bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị Tòa tiếp tục phiên xét xử.

“Lần trước đã hoãn với lý do như thế này, đến bây giờ tiếp tục, tôi thấy quan điểm của các luật sư không phù hợp. Đề nghị tòa tiếp tục xét xử để không làm mất thời gian của nhiều người, cá nhân tôi đã bay từ TPHCM ra đây theo đêm”, bị hại nói.

Hội đồng xét xử đang hội ý, dự kiến 14h30 sẽ đưa ra quyết định xét xử tiếp hoặc tạm hoãn.

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng .

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.



Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chiếc tàu các đại gia hay ngồi xem bắn pháo hoa trên sông Sài Gòn sắp bị Agribank siết nợ 134 tỷ đồng

Ngân hàng Agribank sắp đấu giá khoản nợ gần 134 tỷ đồng của chủ nhà hàng nổi Elisa – con tàu từng là điểm hẹn ngắm pháo hoa trên sông Sài Gòn.

Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm: Lội ngược dòng sau 10 năm kinh doanh thua lỗ nhờ chiến thuật marketing ‘lỗi thời’ và phương châm tiết kiệm triệt để vì thấy ‘vẫn nghèo’

Nhờ cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp không giống ai, sử dụng chiến thuật marketing “lỗi thời” không tốn một xu quảng cáo, Vntrip đã “lật ngược thế cờ” sau 10 năm. Chủ tịch Vntrip Lê Đắc Lâm cho biết, phương pháp này đã giúp tăng thêm được khoảng 500 tỷ VNĐ doanh thu cho dịch vụ TMS của Vntrip.

Tập đoàn Vingroup khởi công đại dự án 28.000 tỷ đồng tại Long An

Ngày 26/3, Tập đoàn Vingroup khởi công Vinhomes Green City - khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái tại Long An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, dân số dự kiến 40.000 người.

Trung tướng cảnh sát nói gì về 'nhà máy' sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam, sử dụng công nghệ hiện đại?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) nhận định đây tổ chức tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt.