Cựu Tổng giám đốc SCB nói 'án tù 17 năm quá nặng, không đủ khả năng bồi thường'

26/03/2025 16:11 PM | Pháp luật

Tại phiên phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng án sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù cho hai tội là quá nặng với ông.

Ngày 26/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong giai đoạn hai của vụ án, liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại phiên toà, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù cho hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là quá nặng với ông.

Cựu Tổng giám đốc SCB nói 'án tù 17 năm quá nặng, không đủ khả năng bồi thường'- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn.

"Tôi mong HĐXX xem xét lại vì tôi không biết việc phát hành trái phiếu trái pháp luật. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ phủ nhận trách nhiệm của mình. Ngay khi cơ quan điều tra vào cuộc, tôi đã thừa nhận sai phạm", bị cáo Văn nói và cho rằng thời điểm đó, hệ thống phát hành trái phiếu còn sơ sài, lỏng lẻo.

Ông cũng đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm liên quan đến lô trái phiếu do Công ty Setra phát hành, vì cho rằng gói này không liên quan đến mình.

Ngoài ra, bị cáo nhấn mạnh rằng thời điểm phát hành các lô trái phiếu, khung pháp lý còn nhiều bất cập (như chính bản án sơ thẩm đã nhận định trong phần kiến nghị). Vai trò của bị cáo chỉ là phân phối trái phiếu, do đó, bị cáo không nhận thức được rằng việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định.

Đối với hành vi ký duyệt hợp đồng khống, chuyển tiền và giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Văn cho rằng thời điểm đó, bị cáo đã nghỉ việc tại SCB nên không thể chịu trách nhiệm khi không còn liên quan đến ngân hàng.

Về vấn đề khắc phục hậu quả, bị cáo trình bày rằng gia đình hiện có 6 con nhỏ nên không đủ khả năng bồi thường thiệt hại.

Theo nội dung vụ án với vai trò là Tổng giám đốc SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã tham gia vào quy trình phát hành trái phiếu khống tại Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận và Công ty Setra. Bị cáo được xác định là người tham vấn cho bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp đảm bảo quá trình phát hành trái phiếu thành công.

Bị cáo đã sử dụng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu; ký kết hợp đồng với Công ty Chứng khoán TVSI về việc hợp tác môi giới, giới thiệu nhà đầu tư mua trái phiếu. Hành vi này được xác định đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng của các bị hại.

Theo Hoàng Thọ/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.