Chưa từng có: Ông Trump mua bán chứng khoán 3.700 lần trong 3 tháng, trung bình mỗi ngày thực hiện 50 giao dịch
Dù bận rộn làm Tổng thống Mỹ, ông Trump vẫn mua bán chứng khoán dồn dập.
Các tổng thống Mỹ gần đây thường tránh giao dịch cổ phiếu của những công ty mà họ có thể trực tiếp tác động đến vận mệnh chỉ bằng một quyết định chính sách.
Tuy nhiên, ông Donald Trump đã phá vỡ tiền lệ này trong quý I năm nay, với hơn 3.600 lệnh mua bán, trong đó nhiều giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định của ông trên cương vị người đứng đầu chính phủ.
Báo cáo giao dịch cổ phiếu nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ dài hơn 100 trang, danh mục đầu tư của ông Trump bao gồm tới 6 triệu USD cổ phiếu Nvidia, công ty sản xuất chip tiên tiến mà ông đã phê duyệt cho phép bán sang Trung Quốc vào năm ngoái. Danh mục này cũng mua vào cổ phiếu của một loạt nhà thầu quốc phòng Mỹ bị tác động bởi xung đột với Iran, bao gồm Lockheed Martin, General Dynamics và Northrop Grumman.
Theo Reuters, tổng giá trị các giao dịch này dao động từ 220 triệu USD đến 750 triệu USD, với tốc độ mua bán dồn dập, trung bình khoảng 50 giao dịch mỗi ngày khi thị trường mở cửa.
Trong khoảng ba chục giao dịch có giá trị từ 1 triệu đến 5 triệu USD trong quý I/2026, ông đã mua chứng khoán của các công ty như ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments và Dell.
Ở chiều ngược lại, bốn thương vụ bán lớn nhất trong giai đoạn này cũng tập trung vào công nghệ: Vào ngày 10/2, ông đã bán lượng cổ phiếu trị giá từ 5 triệu đến 25 triệu USD của Microsoft, Amazon và Meta. Hàng chục giao dịch khác cũng diễn ra trong cùng ngày này.
Theo trang tin NOTUS, thời điểm một số giao dịch của tổng thống trùng với các thông tin quan trọng từ chính các công ty mà ông mua hoặc bán cổ phiếu.
Chẳng hạn, chỉ một tuần sau khi ông Trump mua từ 1 triệu đến 5 triệu USD cổ phiếu Nvidia vào ngày 10/2, công ty này công bố một thỏa thuận chip lớn với Meta.
Ông cũng đã mua thêm cổ phiếu Nvidia trị giá từ 500.000 đến 1 triệu USD chỉ một tuần trước khi Bộ Thương mại Mỹ chính thức phê duyệt việc bán một số dòng chip của Nvidia sang Trung Quốc, theo NOTUS.
Báo cáo cho thấy số lệnh mua nhiều hơn lệnh bán, nhưng không thể xác định chính xác tỷ lệ do mỗi giao dịch chỉ được công bố theo khoảng giá trị, thay vì con số cụ thể.
Luật pháp Mỹ cấm nhân viên liên bang nắm giữ tài sản tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi công việc chính sách của họ, nhưng lại có một ngoại lệ dành cho tổng thống.
Người phát ngôn của tập đoàn gia đình ông Trump thì cho biết danh mục đầu tư của tổng thống được quản lý bởi bên thứ ba với “toàn quyền và độc lập tuyệt đối” trong việc ra quyết định đầu tư.
“Cả Tổng thống Trump, gia đình ông và Tổ chức Trump đều không tham gia vào việc lựa chọn, định hướng hay phê duyệt các khoản đầu tư cụ thể”, người phát ngôn Kimberly Benza cho biết trong một tuyên bố. “Họ không được thông báo trước về các giao dịch và cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào liên quan đến quyết định đầu tư hay quản lý danh mục”.
Tuy nhiên, các chuyên gia đạo đức chỉ ra rằng việc tổng thống biết mình đang nắm giữ những tài sản nào cũng đã là một vấn đề, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách, từ y tế, hợp đồng chính phủ.
Trước đây, ông Trump thường đầu tư rất ít vào thị trường chứng khoán so với tổng tài sản của mình, nhưng điều này có thể đang thay đổi cùng với sự gia tăng nhanh chóng về tài sản ròng, bao gồm các khoản tiền mặt lớn mới được bơm vào.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Trump Organization đã thu về hàng chục triệu USD phí trả trước từ các nhà phát triển nước ngoài muốn gắn tên Trump vào các khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, còn có hàng trăm triệu USD từ việc bán tiền mã hóa, phần lớn là ẩn danh, khiến không thể xác định liệu người mua có đang tìm cách lấy lòng tổng thống hay không.
Các tổng thống Mỹ gần đây đều tránh giao dịch cổ phiếu theo cách này. Ông George H. W. Bush và Bill Clinton sử dụng quỹ ủy thác “mù” (blind trust) để không biết mình sở hữu tài sản gì. Ông George W. Bush đã bán toàn bộ cổ phiếu. Ông Barack Obama đầu tư vào các quỹ đa dạng hóa rộng, còn ông Joe Biden thì không giao dịch.
Ngoài Nvidia, danh mục của ông Trump còn bao gồm cổ phiếu của Apple, Boeing và Tesla, các CEO của những công ty này đều đã tháp tùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây.
Danh mục này cũng có cổ phiếu Intel, doanh nghiệp sản xuất chip mà chính phủ Mỹ đã nắm 10% cổ phần vào năm ngoái.
Bên cạnh đó, vị tổng thống nổi tiếng với sở thích đồ ăn nhanh gần đây còn mua thêm cổ phiếu của các chuỗi như Shake Shack, Papa John's và The Cheesecake Factory.
