Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại

20/03/2025 14:00 PM | Bất động sản

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Sau đó, TPHCM nhiều lần tổ chức các đợt bán đấu giá 3.790 căn hộ này nhưng đến nay vẫn nằm chỏng chơ, hoang hoá, xuống cấp.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 1.

Với diện tích đất rộng 38,4 ha và hàng chục block chung cư đồ sộ, Khu tái định cư Bình Khánh (TP.Thủ Đức) là khu tái định cư lớn nhất TPHCM được xây dựng, hoàn thành từ năm 2015. Kể từ đó đến nay, nhiều block chung cư vẫn cửa đóng then cài và đang xuống cấp trầm trọng.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 2.

Khu tái định cư Bình Khánh nằm giữa trung tâm bán đảo Thủ Thiêm.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 3.

Mới đây, lãnh đạo UBND TPHCM đã ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương liên quan về việc chuyển đổi công năng 3.790 căn hộ tại lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4 ha trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 4.

Khu tái định cư Bình Khánh có vị trí đắc địa, xung quanh còn nhiều lô đất "vàng".

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 5.

Theo đó, UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ tại lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4ha trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với mục tiêu sử dụng, công năng là nhà ở thương mại, đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 6.

Trước đó, 3.790 căn hộ trên được tạo lập bằng vốn ngân sách nên để đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục và thẩm quyền bán tài sản công, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát và đề xuất các thủ tục cần hoàn chỉnh trước khi đấu giá.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 7.

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 8.

Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng nhưng đã thất bại vì không có người mua.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 9.

Sau nhiều năm bỏ hoang, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước ở Khu tái định cư Bình Khánh đã xuống cấp, hư hỏng.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 10.

Bình chữa cháy đã bị lấy mất.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 11.

Trụ chữa cháy cũng bị tác động.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 12.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 13.

Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tham gia đấu giá.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 14.

Tiểu cảnh trong Khu tái định cư Bình Khánh bỏ không lâu ngày, trở thành nơi nuôi lăng quăng.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 15.

Cây cỏ mọc cao quá đầu người trong Khu tái định cư Bình Khánh.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 16.

Phần lớn các căn hộ thuộc khu 3.790 căn hộ nói trên đều có diện tích lớn hơn 70 m2, không phù hợp tiêu chuẩn nhà ở xã hội.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 17.

Nguyên nhân của việc đấu giá không thành công chủ yếu do vấn đề thanh toán có phần khắt khe, bất hợp lý khiến các doanh nghiệp không tham gia.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 18.

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu trúng đấu giá, trong vòng một tháng doanh nghiệp phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 19.

Trên thực tế, việc huy động số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng là điều không dễ với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản.

Cận cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp chuyển sang nhà ở thương mại- Ảnh 20.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản cho rằng, nếu không chia nhỏ số lượng căn hộ, đợt đấu giá sắp tới cũng rất khó thành công.

Theo Phạm Nguyễn-Duy Quang

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chân dung doanh nhân Mai Triều Nguyên: Một nhà kinh doanh tài ba, một biker đam mê khám phá

Doanh nhân Mai Triều Nguyên là chủ chuỗi điện thoại Mai Nguyên. Ông Nguyên vừa qua đời tại Úc do tai nạn mô tô.

Ông Đỗ Anh Tú từ nhiệm thành viên HĐQT tại TPBank và TPS, cam kết không can thiệp, khiếu nại

Tôi cam kết không can thiệp, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các nội dung này - Ông Tú viết

CEO Yeah1: Muốn đem concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" về các địa phương xa, đêm concert thứ 10, 20… là hoàn toàn có thể

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn Yeah1 cho biết doanh thu từ các nội dung cao cấp, bao gồm chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và concert, đã tăng hơn 800% trong năm 2024.

Chuyện gì đây: Đế chế xe điện 1.000 tỷ USD lao dốc thảm hại, nhà đầu tư phẫn nộ yêu cầu Elon Musk rời ghế CEO Tesla

Tesla đang rơi vào khủng hoảng, Elon Musk đã phải nhờ tới cả Tổng thống Donald Trump cứu.