Nhiều cơ quan ở Hà Nội, TP HCM kiến nghị Chính phủ một việc giúp DN gỡ khó, Bộ Xây dựng vừa đề xuất gì?

22/03/2025 16:30 PM | Bất động sản

Đề xuất này của Bộ Xây dựng có thể gỡ khó cho nhiều doanh nghiệp đang làm chủ đầu tư cho các dự án “an cư”.

Nhiều cơ quan ở Hà Nội, TP HCM kiến nghị Chính phủ một việc giúp DN gỡ khó, Bộ Xây dựng vừa đề xuất gì?- Ảnh 1.

Đề xuất có liên quan tới nhà ở xã hội.

Mới đây, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội để trình Quốc hội thông qua.

Cụ thể, theo dự thảo này, Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức lợi nhuận cho những chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội lên mức 13% trên tổng chi phí về xây dựng dự án. Theo đó, các chủ đầu tư sẽ căn cứ vào mức lợi nhuận này để tiến hành xây biểu giá bán, giá thuê mua và thuê nhà ở xã hội.

Trên thực tế, theo như quy định hiện nay, chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội bị khống chế lợi nhuận định mức là 10%. Nhưng nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia cho rằng mức lợi nhuận này không đủ hấp dẫn.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP HCM cũng đã đề xuất Chính phủ xem xét tăng thêm lợi nhuận định mức với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lên mức 15%. Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội từng kiến nghị tăng mức lợi nhuận này lên 15 - 20% nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều cơ quan ở Hà Nội, TP HCM kiến nghị Chính phủ một việc giúp DN gỡ khó, Bộ Xây dựng vừa đề xuất gì?- Ảnh 2.

Tập đoàn Vingroup đã đăng ký xây dựng 500.000 căn nhà xã hội từ nay đến năm 2030. Ảnh: VGP

Đề xuất thay đổi phương án chọn nhà đầu tư làm nhà ở xã hội

Nhiều cơ quan ở Hà Nội, TP HCM kiến nghị Chính phủ một việc giúp DN gỡ khó, Bộ Xây dựng vừa đề xuất gì?- Ảnh 3.

Bộ Xây dựng vừa đề xuất tăng định mức lợi nhuận tối đa cho các chủ đầu tư làm nhà ở xã hội từ mức 10% lên 13%. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn từ năm 2021 – 2030, Chính phủ đề ra mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, nước ta mới hoàn thành 103 dự án hoàn thành, với quy mô 66.775 căn, đạt khoảng 15,6% mục tiêu. Một số địa phương như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An... còn chưa có dự án nào được khởi công.

Trong giai đoạn từ năm 2025 - 2030, Thủ tướng giao nhiệm vụ cả nước cần đạt mục tiêu hơn 995.000 căn hộ. Trong đó, Hà Nội phải hoàn thành gần 45.000 căn và TP HCM khoảng 67.000 căn.

Bên cạnh việc tăng định mức lợi nhuận, để đạt được chỉ tiêu đề ra như trên, Bộ Xây dựng đề xuất thay đổi phương án lựa chọn nhà đầu tư làm dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu. Thực tế hiện nay việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội được thực hiện thông qua 2 phương thức, bao gồm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Xây dựng còn đơn giản hóa về quy trình thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, chẳng hạn, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi…

Theo Minh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ông Trịnh Văn Quyết phải thở oxy, nguy cơ tử vong cao

Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay, theo xác nhận của Bệnh viện 198, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, có nguy cơ tử vong.

CEO Samsung đột ngột qua đời do ngưng tim

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics xác nhận đồng Giám đốc điều hành Han Jong-hee đã qua đời ở tuổi 63 do ngưng tim.

“Soái ca màn ảnh” Quốc Trường - “Ông trùm” mì cay Việt Nam: Bài học kinh doanh xương máu là không chia sẻ chiến lược của Sasin cho bất kỳ ai!

Trong những ngày đầu tập tễnh kinh doanh, vì thiếu kinh nghiệm, Quốc Trường vô tính tiết lộ kế hoạch kinh doanh Sasin cho vài người và cuối cùng bị họ “hớt tay trên”, phải trả giá bằng tiền, rất nhiều tiền.