Cà phê Ông Bầu của bộ 3 bầu Hải, bầu Đức và bầu Thắng từng gây náo loạn ngày khai trương hiện tại ra sao?

28/12/2023 15:52 PM | Kinh doanh

Ngày khai trương cửa hàng cà phê Ông Bầu đầu tiên, đích thân bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CTCP Đồng Tâm) đứng bán gây náo loạn cả một đoạn đường ngắn ở quận 4 (TP.HCM).

Tháng 11 năm 2019, Công ty cổ phần cà phê Ông Bầu ra đời với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất cà phê, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

Ba cổ đông sáng lập của Cà phê Ông Bầu là những gương mặt gắn với các "ông bầu" là ông Trần Thanh Hải (Nutifood), ông Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai) và ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm).

Cụ thể, bà Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1979, tại thời điểm góp vốn ban đầu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, doanh nghiệp từng là công ty con của Nutifood (Nutifood đã thoái vốn toàn bộ khỏi cà phê Phước An một năm trước).

Theo thông tin từ bản cáo bạch của Cà phê Phước An, bà Oanh khi đó đồng thời đảm nhiệm vị trí kế toán tại Nutifood. Nutifood gắn với tên tuổi của Chủ tịch Trần Thanh Hải và vợ ông là bà Trần Thị Lệ.

Đoàn Hoàng Anh là con gái lớn của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai.

Thành viên còn lại, ông Võ Quốc Lợi là con trai ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long và Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cơ cấu góp vốn ban đầu của 3 cổ đông là: Bà Oanh sở hữu 51% cổ phần, bà Hoàng Anh và ông Quốc lợi lần lượt nắm 24,5% cổ phần.

Cà phê ông Bầu hoạt động ra sao?

Ngày 19/02/2020, quán cà phê Ông Bầu đầu tiên khai trương. Theo lời kể của ông Trần Thanh Hải với báo Thanh niên, lần đó bầu Đức ở Campuchia bay về không kịp, chỉ có bầu Hải và bầu Thắng có mặt, trực tiếp đứng bán, gây náo loạn cả một đoạn đường ngắn ở quận 4 (TP.HCM).

Khi mới ra mắt, cùng với việc thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, chỉ trong thời gian hơn 3 tháng kể từ khi khai trương điểm đầu tiên đã có 100 quán được mở.

Cà phê Ông Bầu của bộ 3 bầu Hải, bầu Đức và bầu Thắng từng gây náo loạn ngày khai trương vì đích thân Chủ tịch đứng bán lần đầu tăng vốn sau 4 năm thành lập - Ảnh 1.

Bầu Thắng chụp ảnh cùng người hâm mộ ngày khai trương quán Cà phê Ông Bầu đầu tiên. Ảnh: Thanh niên

Ngày 20/7, CTCP cà phê Ông Bầu lần đầu thay đổi kinh doanh, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 134,5 tỷ đồng. 

Bà Trần Thị Kim Oanh vẫn giữ vai trò là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Ngay từ khi ra đời, Cà phê Ông Bầu có lợi thế là cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái kinh doanh của 3 ông doanh nhân nổi tiếng và hệ sinh thái kinh doanh của họ, bao gồm:

- Sức mạnh mua hàng từ công ty NutiFood, chuỗi cà phê Ông Bầu đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm chi phí tốt nhất cho nguồn nguyên liệu (với chất lượng cao), đồng thời giảm thiểu các hao hụt trong quá trình vận hành.

Trên website của Cà phê Ông Bầu cũng giới thiệu về di sản nông trường cà phê CADA hơn 4,000 hecta của mình, vùng đất lý tưởng nơi người Pháp đã chọn để trồng những cây cà phê Robusta đầu tiên tại Việt Nam từ những năm 1922, chính là nông trường cà phê Phước An ngày nay.

- Ngoài các doanh nhân nổi tiếng thì các gương mặt nổi tiếng là các cầu thủ thuộc đội bóng HAGL từng là một điểm nhấn về marketing khiến khách hàng chú ý.

Cà phê Ông Bầu của bộ 3 bầu Hải, bầu Đức và bầu Thắng từng gây náo loạn ngày khai trương vì đích thân Chủ tịch đứng bán lần đầu tăng vốn sau 4 năm thành lập - Ảnh 2.

Công Phượng ký tặng người hâm mộ trong buổi ra mắt phiên bản đặc biệt của cà phê Ông Bầu năm 2020. Ảnh: Đình Sơn (Thanh niên)

Hiện nay, tốc độ mở rộng của cà phê Ông Bầu trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam có sự đóng góp của mô hình nhượng quyền. Trên website của mình, Cà phê Ông Bầu trích dẫn chia sẻ:

“Nếu bạn đã theo đuổi và cháy hết mình với đam mê khởi nghiệp và với bất kỳ lý do nào bạn quyết định dừng lại, chúng tôi sẽ có chương trình hỗ trợ thu mua lại các tài sản bạn đã đầu tư với chi phí hợp lý. Vì trên hết, thất bại của bạn chính là thất bại của chúng tôi”, triết lý hợp tác kinh doanh của các Ông Bầu.

Bên cạnh mô hình F&B, thương hiệu cũng có sản phẩm cà phê hòa tan và rang xay bán trên các trang thương mại điện tử.

Cà phê Ông Bầu của bộ 3 bầu Hải, bầu Đức và bầu Thắng từng gây náo loạn ngày khai trương vì đích thân Chủ tịch đứng bán lần đầu tăng vốn sau 4 năm thành lập - Ảnh 3.

Cà phê thương hiệu Ông Bầu bán trên SP

Tháng 7 năm nay, bắt kịp với xu hướng, cà Phê Ông Bầu ra mắt gói nhượng quyền mô hình Xe pha phin hoàn toàn mới với những lời giới thiệu Chi phí thấp - Vận hành chuyên nghiệp - Thu hồi vốn nhanh.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM