Bí quyết để chắc chắn sống lâu sống khỏe: Cưới được một người vợ tốt

09/02/2018 10:32 AM | Sống

Bí quyết sống lâu theo khoa học chứng minh là phải có một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên, thái độ sống lạc quan…. Nhưng với cụ ông Esmond Allcock đến từ Kerrobert, Canada, bí quyết sống trường thọ chính là có một người vợ tốt.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, ông đã tổ chức sinh nhật lần thứ 108 của mình và trở thành một trong những người sống lâu nhất tại đất nước này. Ông Wayne Mock - thị trưởng thành phố - cũng tham dự bữa tiệc chúc mừng cụ ông Esmond thêm tuổi mới. Và thật vinh dự khi ngày 26/1 đã được thị trưởng chọn là "ngày của Esmond".

Theo Inside Edition, khi được hỏi về kinh nghiệm để có cuộc sống khỏe mạnh tới tuổi này, ông đã trả lời rằng: "Tôi đã cưới được một người vợ thực sự tốt. Thời còn trẻ, tôi là một thanh niên ham chơi, không thích làm, nhưng rồi may mắn tôi đã cưới được một người vợ tuyệt vời". Ông cũng chia sẻ rằng mình rất yêu vợ và đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời này.

Bí quyết để chắc chắn sống lâu sống khỏe: Cưới được một người vợ tốt - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vợ của ông, bà Helen đã qua đời 7 năm trước sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 thập kỷ và ông đã phải sống một mình tại nhà riêng trước khi quyết định chuyển vào viện dưỡng lão Kerrobert Health Centre.  

Bà Helen dù trẻ hơn chồng 7 tuổi nhưng khi về già, bà bị mất trí nhớ. Chính vì thế, ông Esmond đã dành 2 năm để chăm sóc vợ. Cậu cháu trai Vince Lehne kể lại: "Với ông tôi, bà là tất cả. Khi bà mất, ông đã nhờ người viết lên bia mộ dòng chữ: Bà được 10 điểm". 

Bí quyết để chắc chắn sống lâu sống khỏe: Cưới được một người vợ tốt - Ảnh 2.

Hai ông bà gặp nhau trong một buổi khiêu vũ ở địa phương. Khi ông Esmond nhìn thấy bà Helen, ông đã nói với các bạn mình rằng: "Chắc chắn tôi sẽ cưới cô gái này". Khi ấy, họ chỉ là những chàng trai cô gái ở độ tuổi đôi mươi, Esmond 29 tuổi và Helen 22 tuổi. Họ đã sống với nhau trong 72 năm. Hiện nay ông Esmond đã có đến cả một đại gia đình với 67 người, trong đó bao gồm 38 cháu cố và 11 chắt.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thích đọc sách, xem tin tức, lập Facebook và thường dùng iPad để nói chuyện hàng ngày với con trai. Phẩm chất quan trọng nhất với ông cụ là đúng giờ, thật thà. Cụ ông Esmond Allcock là một người rất lạc quan. Ông luôn truyền sự lạc quan đến mọi người, nhất là những nhân viên của viện dưỡng lão. Điều này khiến họ vô cùng yêu quý ông. Và dù đã 108 tuổi nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM