Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vốn vay nước ngoài

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải vay gần 100 triệu USD để vận hành

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải vay gần 100 triệu USD để vận hành

03/07/2019 07:16:00 PM

Hà Nội sẽ vay lại 98,35 triệu USD phần vốn vay nước ngoài để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tags: đường sắt Cát Linh , Cát Linh - Hà Đông , vốn vay nước ngoài , tuyến đường sắt , UBND TP Hà Nội

25 năm, Việt Nam tiếp nhận 80 tỷ USD vốn ODA

25 năm, Việt Nam tiếp nhận 80 tỷ USD vốn ODA

26/07/2018 08:35:00 AM

Trong đó, 7 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại, trên 70 tỷ USD là vốn vay với lãi suất dưới 2%, và 1,62 tỷ USD vốn vay kém ưu đãi nhưng lãi suất vẫn thấp hơn vốn vay thương mại.

Tags: nguồn vốn vay , vốn vay nước ngoài , nguồn vốn ODA , Vốn vay ưu đãi , Bộ Tài chính , khả năng trả nợ

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nợ công tăng nhanh do mô hình tăng trưởng dựa vào vốn là chính,.. và tâm lý "bao cấp" từ nhà nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nợ công tăng nhanh do mô hình tăng trưởng dựa vào vốn là chính,.. và tâm lý "bao cấp" từ nhà nước

25/05/2017 11:19:52 AM

Nguyên nhân được Bộ trưởng Bộ tài chính thẳng thắn nêu ra Về khách quan là do mô hình tăng trưởng dựa vào vốn là chính, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, áp lực vốn đầu tư lớn trong khi tích lũy nội địa nền kinh tế còn mỏng

Tags: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng , Bộ trưởng Bộ Tài chính , thủ tướng chính phủ , luật quản lý nợ công , Bộ Tài chính , Huy động vốn , bội chi ngân sách , vốn vay nước ngoài

Chính phủ siết chặt cho vay lại vốn ODA với các địa phương: Không có nợ quá hạn 3 tháng, đảm bảo năng lực chi trả

Chính phủ siết chặt cho vay lại vốn ODA với các địa phương: Không có nợ quá hạn 3 tháng, đảm bảo năng lực chi trả

10/05/2017 03:59:39 PM

Các địa phương muốn vay lại vốn ODA để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải đáp ứng một số điều kiện khắt khe hơn của Chính phủ.

Tags: vốn vay nước ngoài , nghị định 52 , nguồn vốn vay , ngân sách địa phương , Huy động vốn , Luật Đầu tư , luật đầu tư công

Mông Cổ có thể vỡ nợ vì làm Trung Quốc “mếch lòng”

Mông Cổ có thể vỡ nợ vì làm Trung Quốc “mếch lòng”

21/12/2016 08:04:46 PM

“Việc hoãn đàm phán Mông Cổ-Trung Quốc làm gia tăng lo ngại trên thị trường về một vụ vỡ nợ vào mùa xuân năm 2017”...

Tags: thâm hụt ngân sách , tổng sản phẩm quốc nội , vốn vay nước ngoài , Đạt Lai Lạt Ma

Không cấp bảo lãnh Chính phủ cho Tập đoàn có khó khăn tài chính

Không cấp bảo lãnh Chính phủ cho Tập đoàn có khó khăn tài chính

28/12/2015 09:04:08 PM

Không cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các Tập đoàn, Tổng công ty có khó khăn tài chính, có nợ với Quỹ Tích lũy hoặc đang trong quá trình phải xử lý nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hoặc nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Tags: Bảo lãnh chính phủ , vốn vay nước ngoài , Bộ Tài chính , vốn chủ sở hữu , cơ chế đặc thù , phát hành trái phiếu , tập đoàn khó khăn tài chính , thị trường

TP.HCM vay tiền chống ngập, phải trả nợ gốc và lãi hơn 4.000 tỷ đồng/năm

TP.HCM vay tiền chống ngập, phải trả nợ gốc và lãi hơn 4.000 tỷ đồng/năm

26/10/2015 06:11:32 PM

Theo báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ ngày 21/10/2015 về việc xem xét cơ chế tài chính cho dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM, UBND TPHCM cho biết tính đến thời điểm ngày 31/12/2014 tổng dư nợ vay của TPHCM là 25.115 tỷ đồng.

Tags: chương trình chống ngập , Quy hoạch TPHCM , thủ tướng chính phủ , dự án chống ngập , vốn vay nước ngoài , nguyễn tấn dũng , Văn phòng Chính phủ , kênh Tham Lương , ngân hàng thế giới , tổng mức đầu tư , Bộ Tài chính , hệ thống thoát nước , xây dựng cơ bản , vốn vay ngân hàng , Giải phóng mặt bằng