Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1
Dọc đường Giải Phóng, Hà Nội, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang khẩn trương di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1.
Dọc đường Giải Phóng, Hà Nội, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang khẩn trương di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1.
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, hồ Liên Mạc 1 rộng khoảng 13ha, vốn 780 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hiện đạt khoảng 15% khối lượng.
Dưới áp lực đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, mô hình quy hoạch truyền thống đang bộc lộ khoảng cách lớn so với thực tế. Theo TS. Hán Minh Cường - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST, quy hoạch giờ đây không còn là bản đồ tầm nhìn cố định cho 20-30 năm tới, mà là cách ứng xử và điều chỉnh liên tục trước biến động của đô thị.
Một hộ dân của phường Phương Liệt (Hà Nội) được đền bù cao nhất lên tới 21 tỷ đồng.
Đây là một trong những đề án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm số hóa và rút gọn thủ tục đất đai, giảm các bước trung gian và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.
Tuyến cao tốc có điểm đầu giao với quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối giáp ranh tỉnh Điện Biên, kết nối đi Cửa khẩu Tây Trang.
TP.HCM đang tăng tốc di dời hạ tầng làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.
Riêng đối với hầm Mang Yang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà thầu rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị, tập trung mở đường công vụ, huy động đầy đủ thiết bị, phấn đấu trong vòng 1 tháng tiếp cận được cửa hầm và bắt đầu khoan hầm.
HĐND TP. Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về danh mục 18 công trình, dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 189ha. Trong đó, Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ có diện tích đất thu hồi lớn nhất, gần 145ha.
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Các công trình tại khu đất 5-7 Đào Duy Anh đang được tháo dỡ, chuẩn bị cho dự án tháp đôi 99 tầng, trong khi người dân quanh khu vực còn nhiều băn khoăn về những ảnh hưởng trong quá trình thi công.
Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”, trong đó tập trung vào thủ tục đính chính “Sổ đỏ” đã cấp nhưng có sai sót; chỉnh lý, cấp sổ mới đối với thửa đất bị thu hồi một phần để giải phóng mặt bằng.
Người dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình (Hà Nội) đang tháo dỡ nhà cửa, bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Để nhường đất mở đường, gia chủ ở Bắc Ninh thuê “thần đèn” nâng nguyên khối biệt thự 4 tầng, nặng hàng trăm tấn, di chuyển khoảng 400m đến vị trí mới.
Chính phủ yêu cầu tiếp tục công chứng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi sửa Luật Đất đai 2024.
Những ngày đầu tháng 9, tại khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, nhiều hộ dân đang khẩn trương thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng triển khai dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.
Trong đợt chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ), Công an phường Ô Chợ Dừa đã hướng dẫn người dân phòng ngừa lừa đảo khi nhận khoản tiền lớn.
Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành, nhiều hộ dân hối hả dọn nhà, tháo dỡ công trình để bàn giao đất.
Theo phương án quy hoạch, một số khu dân cư ven sông Hồng thuộc diện di dời hoặc tái thiết để bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và phục vụ giải phóng mặt bằng dự án; người có đất đủ điều kiện pháp lý được áp dụng mức bồi thường bằng tiền về đất bằng 2 lần so với mức quy định.
Sau 45 ngày đêm quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, Đắk Lắk đã khơi thông mặt bằng tại nhiều dự án từng “mắc kẹt” kéo dài.