Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ủy ban Pháp luật

ĐBQH nói về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TPHCM: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất

ĐBQH nói về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TPHCM: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất

30/12/2021 09:53:37 AM

Trao đổi với phóng viên về vụ bạo hành dẫn đến cháu bé tử vong ở TPHCM, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói rằng, phải xử lý nghiêm minh, thậm chí cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe.

Tags: khung hình phạt , cháu bé tử vong , Đại biểu quốc hội , Ủy ban Pháp luật , cháu bé 8 tuổi , bạo hành trẻ em , chết thương tâm

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

11/08/2020 09:38:06 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu kể từ ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1-7-2021), thay vì đợi đến cuối năm 2025.

Tags: bỏ sổ hộ khẩu , ủy ban thường vụ quốc hội , Ủy ban Pháp luật

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

13/05/2020 07:52:43 AM

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú

Tags: bỏ sổ hộ khẩu , Ủy ban Pháp luật , luật cư trú

Không để 'bần cùng sinh đạo tặc'

Không để 'bần cùng sinh đạo tặc'

30/03/2020 08:04:00 AM

“Dịch COVID-19 hoành hành, người dân đang phải ở nhà để chống dịch. Trộm cắp, cướp giật có thể không đáng lo ngại lúc này, nhưng về lâu dài sẽ phát sinh, thậm chí bùng phát, vì bần cùng sinh đạo tặc”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cảnh báo.

Tags: Đại biểu quốc hội , Ủy ban Pháp luật , hộ kinh doanh , ngành du lịch

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 750 triệu đồng

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 750 triệu đồng

06/02/2020 08:17:00 AM

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực như giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa lên đến 75 triệu đồng; các hành vi vi phạm trong khám bệnh dược, trang thiết bị y tế… lên đến 100 triệu đồng.

Tags: vi phạm giao thông , vi phạm hành chính , Ủy ban Pháp luật , bảo hiểm thất nghiệp , Bộ luật Hình sự quy định

Vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo: 2.500 tỷ đồng của khách hàng đang ở đâu?

Vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo: 2.500 tỷ đồng của khách hàng đang ở đâu?

23/09/2019 08:39:02 AM

Theo thông tin ban đầu, “với số tiền 2.500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng như vậy, mà tới nay mới chỉ thu giữ được 10 tỷ đồng, vậy số tiền nghìn tỷ kia đang ở đâu, làm gì?”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật nêu hàng loạt phân tích, thắc mắc khi trò chuyện với PV Tiền Phong về trách nhiệm của hàng loạt cơ quan chức năng.

Tags: Đại biểu quốc hội , Ủy ban Pháp luật , lừa đảo kiếm lời , xe đưa đón

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

12/09/2019 02:49:24 PM

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, nghiên cứu nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi, vì quy định độ tuổi thanh niên 30 tuổi thì quá thấp.

Tags: Ủy ban Pháp luật , dự thảo luật , định hướng nghề nghiệp , sửa đổi luật

ĐBQH: Không ai tin hành động của cựu viện phó là 'nựng'

ĐBQH: Không ai tin hành động của cựu viện phó là 'nựng'

04/04/2019 03:42:47 PM

"Cơ quan điều tra, bảo vệ pháp luật phải vào cuộc chứng minh làm rõ, trả lời với công luận. Nếu chứng minh không được cũng phải trả lời với báo chí, với công luận...", đại biểu nói.

Tags: Đại biểu quốc hội , Ủy ban Pháp luật , cơ quan điều tra , thực thi pháp luật , Ủy ban tư pháp

Giảm thời gian thuê đất đặc khu từ 99 năm xuống 70 năm?

Giảm thời gian thuê đất đặc khu từ 99 năm xuống 70 năm?

08/06/2018 02:29:15 PM

“Đại biểu đã ý kiến rồi và giờ tiếp thu. Dù chưa chính thức nhưng nhiều khả năng sẽ bỏ quy định thời hạn thuê đất 99 năm, chỉ cao nhất là 70 năm như quy định của luật Đất đai”, ông Bùi Văn Xuyền – Uỷ viên Thường trực UB Pháp luật trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp ngày 8/6.

Tags: Ủy ban Pháp luật , đơn vị hành chính , Đại biểu quốc hội , Khu kinh tế , cơ chế đặc thù , Bắc Vân Phong , môi trường đầu tư , nhà đầu tư chiến lược

UBPL đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư của đặc khu kinh tế

UBPL đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư của đặc khu kinh tế

10/11/2017 03:04:03 PM

Trong phiên làm việc ngày hôm nay, Ủy ban pháp luật trình lên Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo Tờ trình số 411/TTr-CP của Chính phủ.

Tags: đặc khu kinh tế , đề nghị Chính phủ , Khu kinh tế , nguồn nhân lực chất lượng cao , Ủy ban Pháp luật

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

30/10/2017 09:44:37 AM

Tình trạng Trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn phổ biến...

Tags: bộ máy hành chính nhà nước , Ủy ban Pháp luật , Thủ tục hành chính , cơ quan ngang Bộ , chức vụ lãnh đạo

Công chức muốn lập hội phải được cơ quan đồng ý?

Công chức muốn lập hội phải được cơ quan đồng ý?

13/11/2015 09:14:39 AM

Thẩm tra dự án Luật Về hội được trình Quốc hội chiều 12/11, Ủy ban Pháp luật cho rằng còn băn khoăn về nhiều nội dung, trong đó có quy định về công chức lập hội và tham gia hội.

Tags: quản lý cán bộ , tổ chức xã hội , cán bộ xã , đề nghị Chính phủ , trao đổi thông tin , dự thảo luật , Ủy ban Pháp luật , công dân Việt Nam , tư cách pháp nhân