Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới năm 2014

14/01/2015 09:24 AM |

CAAM cho hay doanh số xe bán ra ở Trung Quốc trong năm 2014 đã tăng 6,9%, đạt mức 23,49 triệu chiếc (tăng thêm 1,51 triệu chiếc).

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) ngày 12/1 cho biết doanh số ôtô ở nước này đã vượt mức 23 triệu chiếc trong năm 2014 song mức tăng trưởng hàng năm đã giảm một nửa so với năm 2013. Mặc dù vậy, con số này cũng giúp cho Trung Quốc trở thành thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

CAAM cho hay doanh số xe bán ra ở Trung Quốc trong năm 2014 đã tăng 6,9%, đạt mức 23,49 triệu chiếc (tăng thêm 1,51 triệu chiếc).

Bloomberg News đưa tin mức tăng trưởng này thấp hơn dự báo tăng trưởng 8,3% mà hiệp hội trên đưa ra hồi tháng 7/2014 dù hiệp hội này đã tự giảm mức dự báo trên so với mức ban đầu là 10%.

Doanh số xe du lịch ở Trung Quốc, chiếm thị phần lớn ở nước này, tăng 9,9%, đạt 19,7 triệu chiếc trong năm 2014.

Tổng Giám đốc công ty tư vấn LMC Automotive Consulting ở Thượng Hải John Zeng cho rằng trong năm 2015, doanh số xe du lịch ở Trung Quốc nhiều khả năng vẫn duy trì mức tăng trưởng “tương đối cao” song nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và các quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn sẽ tác động tới mức doanh số xe bán ra nói chung.

>> Các ông lớn ngành ô tô làm ăn ra sao trong năm 2014?

Theo Huy Bình

Cùng chuyên mục
XEM