Trung Quốc đuối sức trong cuộc đua kinh tế với Mỹ

02/02/2016 14:50 PM |

Lần đầu tiên trong 10 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc bị thất thế trong cuộc đua tăng trưởng với Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2015 đạt 590 tỷ USD trong khi Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,9% ở mức 439 tỷ USD. Hãng Bloomberg nhận định việc đồng Nhân dân tệ mất giá cũng góp phần khiến kinh tế Trung Quốc bị nới rộng khoảng cách với Mỹ.

Giáo sư Niu Jun của đại học Peking cho rằng kinh tế Mỹ đang dẫn đầu đà hồi phục của kinh tế toàn cầu kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, trái lại kinh tế Trung Quốc lại giảm tốc.

Theo giáo sư Jun, mặc dù con số trên không nói rõ được thực trạng của 2 nền kinh tế lớn trên thế giới nhưng nếu Trung Quốc không thành công trong việc cải cách nền kinh tế, họ sẽ ngày càng bị Mỹ bỏ xa.

Năm 2015 là lần đầu tiên kể từ năm 2006 kinh tế Trung Quốc không hề thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Trong khi nền kinh tế số 1 thế giới tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp ở mức 2,4% thì Trung Quốc lại giảm tốc mạnh nhất trong 1/4 thế kỷ qua.

Nguyên nhân chính là do các ngành công nghiệp chủ chốt và xuất khẩu của cường quốc Châu Á này tăng trưởng chậm lại.

Nhiều chuyên gia dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2016, đồng Nhân dân tệ sẽ giảm giá 7% so với mức bình quân của năm 2015 xuống còn 6,79 NDT/USD.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM