Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Thuế đối ứng của Mỹ được cho là nguyên nhân chính làm gia tăng nguồn thu từ thuế quan.
Theo thỏa thuận tại Geneva, Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%.
Tổng vốn hóa của hãng cũng tăng 100% trong 2 năm qua lên 5 tỷ USD, trở thành một trong những cổ phiếu xuất sắc nhất Phố Wall.
Tờ CNBC cho hay, những lô hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển theo đường biển, chịu mức thuế 145% đã cập cảng tại California, Mỹ.
Thời điểm này, hàng hóa xuất xứ Việt Nam là lợi thế; doanh nghiệp đừng nghĩ tới chuyện giấu nguồn gốc hay sử dụng 2 hóa đơn cho lô hàng… khi xuất sang Mỹ.
Bà Trương Thị Chí Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho biết các nhà mua hàng, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn coi thị trường Hoa Kỳ là thị trường quan trọng và tiếp tục nỗ lực khai thác thị trường này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sẽ không cần chờ tới thời hạn 90 ngày, mà có thể sẽ áp trở lại các mức thuế quan với một số quốc gia chỉ trong vòng 2-3 tuần tới.
Rất nhiều thủy thủ tốt nghiệp chính quy tại Mỹ kiếm việc trên đất liền vì cho rằng mức lương hậu hĩnh không bù đắp được sự mất kết nối với thế giới.
Tại sao trong 95 năm, phụ nữ tại Mỹ phải đóng thuế nhiều hơn nam giới?
Tờ New York Times (NYT) nhận định mục đích thật sự đằng sau các đòn thuế quan có thể là việc hạ giá đồng USD để hàng hóa Mỹ cạnh tranh hơn, thu hút dòng vốn đầu tư về nước nhờ lãi suất cao.
Nếu tính cả thuế quan cho ô tô nhập khẩu, con số này sẽ là 7 nghìn tỷ USD.
Từng được coi là niềm hy vọng đưa Mỹ trở lại cuộc đua chip bán dẫn, Intel giờ đây trở thành "kẻ bị bỏ rơi" khi đối thủ TSMC chính thức đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ.
Báo cáo của Cơ quan tình báo hải quân Mỹ (USNI) cho thấy năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện lớn gấp 200 lần so với Mỹ.
Tại Mỹ, nhiều người đã phải nói vui rằng trứng gà đang trở thành mặt hàng khoe giàu của giới thượng lưu chứ không còn là món ăn bình dân nữa.
Elon Musk đang cố gắng tiếp cận Bộ Tài chính Mỹ và Cơ quan USAID chuyên điều hành viện trợ dân sự nước ngoài.
Trung Quốc không muốn phụ thuộc vào nhập khẩu dầu từ Mỹ và việc quốc gia này từ bỏ xe xăng đang khiến toàn thị trường dầu mỏ lao đao.
Trung Quốc đang chiến thắng trong cuộc chiến dài hạn phá vỡ thế độc quyền của Mỹ và Hàn Quốc.
Liên minh Châu Âu thâm hụt thương mại 247 tỷ USD với Trung Quốc năm 2024, nhưng khu vực này lại có thặng dư 240 tỷ USD với Mỹ.
Trung Quốc đang thống trị ngành sản xuất khi chiếm đến 1/3 hàng hóa toàn cầu, lớn hơn tổng sản lượng của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Anh cộng lại.
Sự hữu dụng của vệ tinh Internet trong việc kết nối máy bay không người lái đã khiến nhiều nước như Trung Quốc phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của thị trường này.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh