Thêm dấu hiệu kinh tế Trung Quốc yếu đi

14/09/2015 09:49 AM |

Tăng trưởng sản xuất và đầu tư của Trung Quốc trong tháng 8 chậm hơn so với dự báo - thêm một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang giảm động lực.

Kết quả sản xuất tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo 6,4%. Tăng trưởng trong đầu tư tài sản cố định, chủ yếu là bất động sản, giảm xuống 10,9% - mức thấp kỷ lục trong 15 năm. Một chỉ số khác cho thấy kinh tế Trung Quốc đang yếu đi là sụt giảm doanh số bán xe hơi, xuất khẩu và lạm phát thấp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc giảm giá sản phẩm của họ với tốc độ nhanh nhất trong 6 năm qua, trong bối cảnh lượng cầu ở nước này đi xuống.

Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng, nước này vẫn đang trên đà đạt các mục tiêu kinh tế đặt ra cho năm nay, bất chấp các số liệu kinh tế không khả quan vừa được công bố. Ông Lý Khắc Cường cam kết Trung Quốc sẽ có thêm các bước đi để thúc đẩy tiêu thụ trong nước và cải thiện nhập khẩu.

Trung Quốc gần đây điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,4% xuống 7,3% so với năm ngoái và cũng là mức thấp nhất trong gần 25 năm qua.

 

Theo Bình Giang

Cùng chuyên mục
XEM